Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 26/3, Tòa án cấp cao Seoul sẽ tuyên án đối với Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập Lee Jae Myung liên quan đến tội danh khai man, vi phạm luật bầu cử khi còn là ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022.

Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu làm rõ vụ tấn công lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập
Trước đó, ngày 15/11/2024, bị cáo đã bị Tòa sơ thẩm tuyên án 1 năm tù giam, cho hoãn thi hành án trong 2 năm.
Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 26/3, khoảng 4 tháng sau khi một tòa án cấp dưới tuyên án 1 năm tù với ông Lee Jae Myung vì tội khai man vi phạm Đạo luật bầu cử viên chức công song cho hoãn thi hành án trong hai năm.
Ông Lee Jae Myung được coi là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Hàn Quốc trong trường hợp Tổng thống Yoon Suk Yeol bị Tòa án Hiến pháp duy trì kiến nghị luận tội và bị phế truất.
Trong phiên tòa sơ thẩm, lãnh đạo phe đối lập đã bị kết tội khai man trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào tháng 12/2021 rằng ông không có quan hệ với ông Kim Moon Ki, cựu Giám đốc điều hành của Seongnam Development Corp., đơn vị đứng sau một dự án phát triển đô thị ở Seongnam, khi ông còn là thị trưởng thành phố này.
Ông Lee Jae Myung cũng bị kết tội nói dối trong cuộc kiểm toán của quốc hội đối với chính quyền tỉnh Gyeonggi vào tháng 10/2021.
Theo quy định của pháp luật, sau khi tòa phúc thẩm tuyên án 3 tháng, Tòa án Tối cao sẽ phải đưa ra phán quyết cuối cùng.
Nếu Tòa án tối cao y án sơ thẩm, ông Lee Jae Myung sẽ bị mất chức nghị sĩ và không được tham gia hoạt động chính trị hay tranh cử trong vòng 10 năm tới.