Tây Ban Nha khởi động chiến dịch vận động tranh cử

Chiến dịch vận động tranh cử tại Tây Ban Nha đã bắt đầu ngày 6/7, hướng tới cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, dự kiến diễn ra ngày 23/7 tới. Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sanchez thuộc đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE) và ông Alberto Nunez Feijoo thuộc đảng Nhân dân (PP) được cho là hai ứng cử viên hàng đầu tranh cử chức Thủ tướng Tây Ban Nha nhiệm kỳ tới.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sanchez phát động chiến dịch tranh cử.
Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sanchez phát động chiến dịch tranh cử.

Phát động chiến dịch tranh cử của mình, Thủ tướng Sanchez bày tỏ tin tưởng PSOE sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực giảm gánh nặng tài chính đối với người dân.

Theo ông Sanchez, nếu trúng cử, ông sẽ yêu cầu các ngân hàng gia hạn các khoản thế chấp thêm 7 năm, biện pháp mà ông cho rằng sẽ giúp người dân nước này tiết kiệm trung bình 300 euro mỗi tháng.

Ông cũng cam kết sẽ đưa ra luật tăng lương tối thiểu hằng năm lên 70% mức lương trung bình.

Trong khi đó, ông Feijoo cũng bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử tại Barcelona, đông bắc Tây Ban Nha. Ông tuyên bố PP sẽ chủ yếu tập trung giải quyết tình trạng thiếu nước trong bối cảnh hạn hán xảy ra ngày càng thường xuyên hơn và làn sóng di cư khỏi các vùng nông thôn của Tây Ban Nha. PP cam kết sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng cung cấp nước như hồ chứa và kênh đào.

Ngày 29/5 vừa qua, Thủ tướng Sanchez đã bất ngờ thông báo sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào trung tuần tháng 7 này. Thông báo được đưa ra sau khi PSOE thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương diễn ra một ngày trước đó, vốn được cho là cuộc sát hạch đối với cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố, PP nhận được hơn 7 triệu phiếu bầu (tương đương 31,52%), PSOE nhận được gần 6,3 triệu phiếu bầu (28,11%). Ở cấp khu vực, đảng PP cũng đạt kết quả đáng kể khi nhận được sự ủng hộ tại 6 khu vực mà PSOE từng kiểm soát.

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ bầu ra 350 hạ nghị sĩ và 208 thượng nghị sĩ. Theo kết quả thăm dò dư luận trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 23/7 tới, đảng PP cánh hữu đang dẫn đầu trong khi sự ủng hộ đối với đảng cực hữu Vox đang gia tăng.