Ông Putin tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống Nga năm 2024

NDO - Ngày 8/12, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: VEDOMOSTI.RU)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: VEDOMOSTI.RU)

Tuyên bố tranh cử của Người đứng đầu Nhà nước Nga trong nhiệm kỳ tới được đưa ra một ngày sau khi Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 17/3/2024.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko cho biết, cuộc bầu cử sắp tới là sự kiện chính trị quan trọng nhất, sẽ quyết định phần lớn xu hướng phát triển nước Nga.

Trước đó, trả lời báo chí, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bày tỏ tin tưởng, ông Putin sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024, nếu ông quyết định tranh cử.

Ông Putin trở thành Tổng thống Nga vào năm 2000, giữ chức vụ này trong 8 năm. Ông làm Thủ tướng Nga nhiệm kỳ 2008-2012.

Ông tiếp tục giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2012, 2018 và giữ chức vụ này tới nay. Nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Nga Putin sẽ kết thúc vào ngày 7/5/2024.