Ủy ban Hạ viện Mỹ công khai hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump

Những tài liệu được công bố dự kiến bao gồm những tờ khai thuế của cựu Tổng thống Trump trong giai đoạn từ năm 2015-2021, tức là suốt thời gian ông tranh cử và đảm nhận chức vụ tổng thống.
0:00 / 0:00
0:00
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/12, người phát ngôn của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ thuộc Hạ viện Mỹ cho biết, hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được công bố vào ngày 30/12 tới.

Theo quan chức trên, những tài liệu được công bố dự kiến bao gồm những tờ khai thuế của cựu Tổng thống Trump trong giai đoạn từ năm 2015-2021, tức là suốt thời gian ông tranh cử và đảm nhận chức vụ tổng thống.

Ủy ban trên, do đảng Dân chủ kiểm soát, đã tiếp nhận hồ sơ thuế của ông Trump từ Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) vào tháng 11 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc điều tra việc nộp thuế của ông sau cuộc chiến pháp lý kéo dài tại Tòa án tối cao Mỹ.

Tuần trước, ủy ban này đã công bố báo cáo kết quả điều tra cho thấy IRS đã phá quy tắc, khi không kiểm toán việc nộp thuế của ông Trump trong 3 năm của nhiệm kỳ tổng thống 4 năm.

Hồ sơ thuế của ông Trump không được công bố cùng với báo cáo này vì được cho là có một số thông tin cần điều chỉnh.

Người phát ngôn của ông Trump từ chối bình luận về thông tin trên.

Ngày 20/12 vừa qua, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ đã thông qua quyết định công bố các tài liệu liên quan hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Trump.

Trước đó, ngày 22/11, Tòa án tối cao Mỹ đã bác kháng nghị của ông Trump khi ông từ chối nộp hồ sơ thuế cho ủy ban của Hạ viện Mỹ theo luật định.

Ông Trump được cho là đã phá vỡ tiền lệ chính trị kéo dài hàng thập niên, khi từ chối công khai hồ sơ thuế khi tranh cử tổng thống và khi nắm giữ chức vụ này.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ trong Ủy ban trên hiện chỉ còn vài tuần để quyết định cách thức xử lý hồ sơ thuế của ông Trump, trước khi đảng Cộng hòa tiếp quản quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1/2023.