Xây dựng phường điểm toàn diện

Sau thời gian xây dựng phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị và an ninh trật tự, đến nay diện mạo phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) có nhiều đổi thay tích cực. Nhiều năm qua trên địa bàn phường không phát sinh tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự và không để xảy ra trọng án.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị, thời gian qua lực lượng chức năng phường Điện Biên đẩy mạnh công tác kiểm tra trật tự đô thị trên các tuyến phố, xử lý triệt để các vi phạm, nhất là trên tuyến phố văn minh đô thị kiểu mẫu Nguyễn Thái Học. Các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực tham gia, trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thường xuyên duy trì tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hằng tuần; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà, ngoài ngõ.

Đoàn Thanh niên ra quân bóc, xóa quảng cáo rao vặt tại các ngõ, phố, khu tập thể, địa điểm công cộng, tuyến phố chính trên địa bàn; chỉnh trang sơn sửa tủ điện, tạo cảnh quan trên các tuyến phố sạch đẹp hơn… Những việc làm này được người dân đồng tình. Ông Nguyễn Bá Hùng, người dân sinh sống tại phố Nguyễn Thái Học cho biết, người dân rất hưởng ứng và tự giác thực hiện trật tự, văn minh đô thị; không để hàng hóa, phương tiện ra vỉa hè, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Từng người dân ngày càng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tự giác bảo vệ cây xanh.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, đầu tháng 3/2022, phường đã triển khai tuyên truyền và ký cam kết với hơn 200 hộ kinh doanh dọc hai bên tuyến phố Nguyễn Thái Học; trang trí pa-nô, khẩu hiệu và tăng thời lượng phát thanh tuyên truyền về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị kiểu mẫu trên hệ thống loa truyền thanh. Ủy ban nhân dân phường phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân thường xuyên nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Biên Nguyễn Chí Trung cho biết, đến nay diện mạo đô thị phường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Toàn bộ gốc cây trên tuyến phố Nguyễn Thái Học được dựng hàng rào bảo vệ. Vệ sinh môi trường trên các tuyến phố sạch sẽ. Ý thức chấp hành trật tự đô thị của người dân, nhất là những hộ dân có cửa hàng kinh doanh được nâng cao. Nhiều hộ dân tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu sai quy định. Hàng hóa, phương tiện được sắp xếp gọn gàng theo quy định; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Trên địa bàn phường không để phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mô hình này góp phần giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành, thực hiện kỷ cương, trật tự đô thị, tạo thành thói quen trong sinh hoạt và đoàn kết, xây dựng phát triển cộng đồng ngày càng văn minh hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị; xây dựng công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị cho biết, sau thời gian triển khai, hệ thống chính trị phường Điện Biên đã tích cực vào cuộc. Người dân có chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng phường Điện Biên ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Thời gian tới, hệ thống chính trị của quận Ba Đình và của phường Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện mô hình này. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về bảo đảm an ninh trật tự.