Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ từ những ngày đầu năm

Sau khi bước sang giai đoạn thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, kinh tế Thủ đô trong quý IV/2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây chính là tiền đề quan trọng để Hà Nội bắt tay triển khai các nhiệm vụ năm 2022 ngay từ những ngày đầu năm.

Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài (Sóc Sơn) vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa bảo đảm duy trì sản xuất. Ảnh: Phạm Hùng
Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài (Sóc Sơn) vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa bảo đảm duy trì sản xuất. Ảnh: Phạm Hùng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn cho biết, ngay từ cuối năm 2021, thành phố đã xây dựng Chương trình hành động và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng chương trình hành động của UBND thành phố, nội dung gồm: Sáu trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành; chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và danh mục 107 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Rõ nhiệm vụ, cụ thể giải pháp

Thành phố sẽ tập trung khắc phục những hạn chế và chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm 2021; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; bảo đảm sức khỏe cộng đồng và an sinh, phúc lợi xã hội; tiếp tục tăng cường quản lý và phát triển đô thị; khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Thành phố tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ cương hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; công tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. “Các nhiệm vụ, giải pháp đã có, giờ phải có lộ trình cụ thể gắn với trách nhiệm, nêu rõ con đường vượt khó trong bối cảnh hiện nay”, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết.

Tinh thần quyết liệt từ thành phố đã lan tỏa xuống các cấp, các ngành để bắt tay ngay vào các nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cho biết, trước những thời cơ, thách thức của năm 2022, huyện tiếp tục kiên định với mục tiêu thực hiện “nhiệm vụ kép”. Trong đó, tập trung hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Huyện có thuận lợi khi năm 2021 có 15 trong số 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.451,6 tỷ đồng, bằng 116% dự toán thành phố giao, 112% dự toán huyện giao. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương phấn đấu năm 2022 đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất từ 8,5 đến 9,0%; thu ngân sách khoảng 1.320 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Võ Đăng Dũng cho biết, quận đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Trong đó, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, các trục đường theo quy hoạch, nâng cao năng lực quản lý đô thị; hoàn thành cơ bản giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân; xây dựng tuyến đường vào cụm ba trường tại phường Thanh Xuân Nam; dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung... Đồng thời tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số...

Đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm hơn

Cũng chọn hạ tầng để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, Kiều Xuân Huy thông tin, huyện đã và đang triển khai hơn 60 dự án chuyển tiếp và đầu tư cải tạo, xây dựng mới đường giao thông, trường học, trụ sở UBND xã, trạm y tế. Các dự án được tập trung thi công để bảo đảm khối lượng thanh toán, quyết toán giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, như dự án mở rộng tuyến quốc lộ 1A; nâng cấp, cải tạo đường đê sông Hồng; xây dựng mới đường Nguyễn Trãi 1 và Nguyễn Trãi 2; Khu đấu giá đất Vân Tảo...

Huyện sẽ đôn đốc nhà thầu tập trung hoàn thiện các hạng mục; tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Những công trình đã có khối lượng thanh toán, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, giải ngân vốn ngay sau khi có quyết định phê duyệt thanh toán để tiếp tục hoàn thành các hạng mục công trình của dự án ngay trong quý I/2022.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, kinh tế Thủ đô năm 2021 mặc dù có tăng trưởng, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương, đơn vị chỉ đạo phát triển kinh tế còn chưa quyết liệt, nhất là trong cụ thể hóa các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm. Công tác giải quyết những vướng mắc trong triển khai các dự án thu hút đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Công tác phòng, chống dịch bệnh có nơi, có lúc còn chủ quan... Thực tế này cho thấy, thành phố có rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự cố gắng cao hơn nữa trong năm 2022.

Trong đó, với chủ đề công tác là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, trong năm 2022, thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; hoàn thành đạt và vượt 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, trong đó phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt từ 7 đến 7,5% so với năm 2021.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Trên quan điểm lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm phục vụ, thành phố sẽ quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đến các công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao”.