Mục đích của báo cáo này là dự báo về tác động của nhiệt độ gia tăng của trái đất đối với sức khỏe con người. Theo báo cáo này, sự ấm lên của trái đất vào năm 2100 có thể làm gia tăng hạn hán, lũ lụt, bão và các bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết hay bệnh tả.
Nghiên cứu này dự đoán rằng nhiệt độ trung bình trên trái đất sẽ tăng khoảng 1-6 độ C vào năm 2100.
Chủ tịch AMA Mukesh Haikerwal nói: "Mục đích chính của chúng tôi không phải là nghiên cứu xem mùa hè sẽ dài hơn hay mùa đông sẽ ngắn hơn. Thay đổi khí hậu sẽ làm tổn hại sức khỏe của chúng ta. Hậu quả trực tiếp là mọi người sẽ liên tục bị ốm. Số người chết vì bệnh sẽ gia tăng khi trái đất nóng lên".
Theo ông Haikerwal, ở Australia khoảng 15 nghìn người có thể chết mỗi năm do tác động của nhiệt độ cao vào năm 2100 so với con số một nghìn hiện nay. Ngoài ra, bệnh sốt xuất huyết và các bệnh khác do muỗi gây ra có thể lan ra khắp miền nam Australia tới tận Sydney. Hiện nay, sốt xuất huyết xảy ra tại một số nơi ở miền bắc Australia.
Trong khi đó, thế giới cũng có thể gánh chịu nhiều thiên tai hơn như bão và hạn hán, khiến cho mùa màng thất bát. Năng suất các vụ mùa ở bắc Á có thể tăng còn ở nam Á thì ngược lại vì lũ lụt, hạn hán và cháy rừng sẽ xuất hiện nhiều hơn.
Báo cáo này kêu gọi chính phủ các nước cần tăng cường các biện pháp cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide để giảm tác động của khí hậu ấm lên trên trái đất trong tương lai.