Tham dự sự kiện có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn, Thị trưởng thành phố Mimasaka Hagiwara Seiji, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Huỳnh Văn Chương, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai Lê Thương và đại diện nhiều hội đoàn, trí thức, kiều bào trên khắp Nhật Bản.
Trong không gian trang trọng của khu trưng bày, các đại biểu đã dâng hương trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người - lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Những nén hương thơm được thắp lên không chỉ là nghi thức tưởng niệm mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa các thế hệ người Việt, dù ở trong nước hay xa quê hương.
Phát biểu tại Lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhắc lại công lao to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người mãi là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cũng như đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.
“Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển thực chất và tốt đẹp, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản tiếp tục đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa, tích cực đóng góp cho xã hội sở tại và góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sống, học tập và lao động nghiêm túc, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.
Có mặt tại Lễ dâng hương, Thị trưởng thành phố Mimasaka Hagiwara Seiji bày tỏ vinh dự khi địa phương là nơi lưu giữ một không gian mang đậm dấu ấn Việt Nam; khẳng định chính quyền thành phố luôn trân trọng và sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị của Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh, coi đây là biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia, đồng thời mong muốn nơi đây sẽ ngày càng thu hút nhiều người dân và du khách đến tìm hiểu về Việt Nam.
Sự hiện diện của đoàn đại biểu giáo dục, trong đó có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo - Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng và Hiệu trưởng Nguyễn Đức Sơn, cùng các tổ chức hội đoàn như Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, cho thấy sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa các lĩnh vực ngoại giao, giáo dục và cộng đồng.
Những hoạt động như lễ dâng hương không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ người Việt tại nước ngoài. Buổi lễ khép lại trong không khí ấm áp, trang nghiêm, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu tham dự. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.