Ngày 27/11, tại cuộc gặp mặt với bạn bè Pháp, quốc tế và Việt kiều ở Paris nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh rằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác gắn bó giữa Việt Nam và Pháp đã có sự phát triển chưa từng có trong những năm gần đây.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Pháp tiếp tục leo thang sau khi Thủ tướng Sebastien Lecornu nộp đơn từ chức ngày 6/10, chỉ vài giờ sau khi công bố nội các mới. Động thái khiến chính trường Pháp khủng hoảng nghiêm trọng khi đánh dấu lần thứ năm Paris phải thay Thủ tướng kể từ năm 2022.
Ngày 9/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Quân đội, làm Thủ tướng thay ông François Bayrou. Đây là thủ tướng thứ 5 kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2022.
Ngày 8/9, Thủ tướng Pháp François Bayrou đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nền Cộng hòa thứ 5 tại Pháp, một thủ tướng đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, do vậy, Tổng thống Pháp sẽ phải bổ nhiệm Thủ tướng mới.
Tối 8/6 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp và Phu nhân tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc.
Ngày 9/2, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định rằng, Pháp phải và sẽ "tăng tốc" trong nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) với khoản đầu tư lên tới 109 tỷ euro trong những năm tới.
Điện Élysée vừa ra thông báo, cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông François Bayrou làm thủ tướng mới và sẽ chịu trách nhiệm thành lập chính phủ mới. Đây là người đứng đầu chính phủ thứ tư kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử vào tháng 4/2024.
Tối 5/12, một ngày sau khi chính phủ không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, Tổng thống Emmanuel Macron có bài phát biểu trên truyền hình, kêu gọi các đảng phái thể hiện tinh thần trách nhiệm và đoàn kết để chấm dứt sự bế tắc chính trị kéo dài trong nhiều tháng qua.
Ngày 21/9, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron phê duyệt, thành phần nội các mới của Pháp đã được công bố với một số thay đổi quan trọng, trong đó có các bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao, Nội vụ, Kinh tế và Tài chính, Tư pháp.
Ngày 5/9, sau nhiều ngày cân nhắc và tham vấn các đảng phái, Tổng thống Pháp đã bổ nhiệm ông Michel Barnier, 73 tuổi, cựu Ủy viên châu Âu Michel Barnier, làm thủ tướng mới. Đây là thủ tướng cao tuổi nhất trong lịch sử nền Cộng hòa thứ V của Pháp, kế nhiệm ông Gabriel Attal, 35 tuổi, thủ tướng trẻ tuổi nhất.
Ngày 16/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal và chính phủ. Trong khi đó, phe cánh tả vẫn chưa chọn được ứng cử viên để ra ứng cử vị trí thủ tướng.
Hai ngày sau cuộc bầu cử Quốc hội mới, chính trường Pháp đang bước vào giai đoạn rất kịch tính và nhiều sóng gió. Quốc hội mới có ba khối lớn với tương quan lực lượng khá ngang nhau nhưng trái ngược về quan điểm, không dễ dàng tìm ra sự đồng thuận. Vì vậy, thành lập chính phủ mới là bài toán nan giải, có thể khiến nước Pháp rơi vào tình trạng bất ổn hơn.
Hôm nay (7/7), cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội có tính quyết định để chọn đại diện đảng phái lãnh đạo chính phủ. Nước Pháp đang lo lắng chờ đợi kết quả và những kịch bản hậu bầu cử.
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng 1 của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp cho thấy đảng Tập hợp Quốc gia (RN) đã giành ưu thế lớn để chuẩn bị cho vòng 2 sẽ diễn ra sau một tuần. Diễn biến này được cho là có thể mở ra cánh cửa quyền lực cho phe cực hữu tại Pháp lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai.
Theo kết quả sơ bộ của vòng 1 bầu cử Quốc hội mới ở Pháp, đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) giành được khoảng 33,2% phiếu bầu, tiếp theo là liên minh cánh tả Mặt trận bình dân mới với 28,1%. Còn liên minh ủng hộ Tổng thống chỉ có 21% phiếu, đứng thứ 3.
Ngày 12/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã họp báo để đưa ra định hướng vận động tranh cử cho đảng cầm quyền Phục hưng và liên minh đa số cầm quyền. Trong khi đó, một số đảng cánh tả thành lập liên minh tranh cử còn đảng cánh hữu Những người Cộng hòa bị chia rẽ nghiêm trọng.
Tối 9/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra quyết định giải tán Quốc hội để bầu lại ngay sau khi biết đảng cựu hữu Tập hợp Quốc gia có số phiếu bầu gần gấp đôi đảng cầm quyền Phục hưng và liên minh trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. Đây là một bước đi mạo hiểm vì diễn biến trong những ngày tới rất khó lường, có thể giành lại quyền kiểm soát tình hình hoặc phải chia sẻ quyền lực với đảng RN.
Ngày 6/6, Pháp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày quân đội Đồng minh tiến hành chiến dịch đổ bộ lịch sử vào bờ biển Normandie ở tây bắc nước Pháp nhằm đánh bại quân đội Đức quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Bộ trưởng Quân đội Pháp đã nhận lời mời dự lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, khẳng định nỗ lực của hai bên cùng nhau "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng đến tương lai", cho thấy Việt Nam là một hình mẫu về hàn gắn, khôi phục sau chiến tranh, biến thù thành bạn, chuyển đối đầu thành đối thoại.
Ngày 4/3, tại cuộc bỏ phiếu chung, cả Hạ viện và Thượng viện Pháp đã thông qua quyết định mang tính lịch sử, đưa quyền phá thai vào Hiến pháp. Như vậy, Pháp trở thành nước đầu tiên trên thế giới đưa quy định này vào luật cơ bản.
Theo hãng tin Reuters, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Thủ tướng nước này, bà Elisabeth Borne, đã từ chức trong bối cảnh Tổng thống Emmanuel Macron đang tìm cách tạo động lực mới cho nhiệm kỳ thứ 2 của ông trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu và Thế vận hội Paris vào mùa hè tới.
Hơn 300 vụ bạo động đã diễn ra trên khắp nước Pháp, đặc biệt ở Paris, Nantes và Angers. Tổng cộng 291 vụ bắt giữ đã được thực hiện, trong đó có 90 vụ ở Paris.
Chiều 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Olivier Becht, Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương, Thu hút kinh tế và người Pháp ở nước ngoài, nhân dịp thăm Việt Nam từ ngày 28/2-3/3.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhân dịp Quốc khánh Pháp, ngày 14/7, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định rằng nước Pháp phải củng cố năng lực về quốc phòng cũng như năng lượng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine chưa biết khi nào kết thúc.
Ngày 28/6, bà Yaël Braun-Pivet, Bộ trưởng Bộ các vùng lãnh thổ hải ngoại, đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, trở thành phụ nữ tiên giữ vị trí quan trọng này trong lịch sử lập pháp của Pháp. Còn Thủ tướng Élisabeth Borne phải gấp rút tìm thỏa hiệp với các đảng đối lập để có đa số tại Quốc hội.
Theo Bộ Nội vụ Pháp, liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron đã giành được 25,75% phiếu bầu, tạm dẫn đầu với tỷ lệ chênh lệch rất ít so với 25,66% của liên minh NUPES thuộc cánh tả trong vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra ngày 12/6.
Ngày 12/6, hơn 48 triệu cử tri Pháp được kêu gọi đi bỏ phiếu trong vòng một bầu cử Quốc hội (Hạ viện). Diễn ra vào thời điểm có nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội, liên minh tranh cử của Tổng thống Emmanuel Macron được dự báo khó có khả năng giành đa số tuyệt đối.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm đương kim Đại sứ Pháp tại Anh Catherine Colonna làm Ngoại trưởng mới của nước này nhằm cải tổ chính phủ sau khi ông này tái đắc cử Tổng thống.
Tối 9/11 (giờ địa phương), phát biểu trực tiếp trên kênh truyền hình Pháp lần thứ 9 kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch Covid-19, Tổng thống Emmanuel Macron đã đề cập đến tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, tiêm vaccine và các vấn đề kinh tế, xã hội...
Tạm biệt Scotland thanh bình, chỉ sau hơn 1 giờ 20 phút bay, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Orly ở Thủ đô Paris - "Kinh đô ánh sáng", bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp.