Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ”.

Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Sáng 2/2, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ” và ra mắt sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
Các diễn giả tham dự tọa đàm.

Tăng cường các hoạt động hợp tác, đầu tư bền vững trong khối ASEAN

Việt Nam là cộng đồng tích cực trong ASEAN và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC), sự hợp tác giữa mạng lưới doanh nghiệp Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ hướng tới tăng cường hoạt động tích cực hơn nữa để xây dựng tương lai bền vững và sự phát triển cho thế hệ sau.
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội, phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Tọa đàm về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Đường bộ

Sáng 31/8, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Đường bộ, do Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phối hợp Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Bắc Ninh tổ chức.
Quang cảnh tọa đàm.

Khuyến nông cộng đồng để sản xuất cà-phê không gây mất rừng

Ngày 24/8, tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng tổ chức Tọa đàm “Khuyến nông cộng đồng trong sản xuất cà-phê không gây mất rừng”. Khoảng 200 đại biểu là đại diện một số cơ quan, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh cà-phê các tỉnh Tây Nguyên tham dự.
Nhà báo lão thành Hà Đăng phát biểu tại tọa đàm: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và "Những việc cần làm ngay", chiều 24/4.

Vài kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và "Những việc cần làm ngay"

Về sau, đồng chí Nguyễn Văn Linh nói lại với các nhà văn, nhà báo: “Tôi không phải nhà văn nghệ, nhà báo, nhưng "ngứa ngáy" quá vừa rồi mới viết Những việc cần làm ngay. Nhiều người hoan nghênh, hưởng ứng nhưng không phải không có những người cho rằng “bôi đen chế độ”…