Để giảm bớt sự gia tăng của bệnh béo phì, đái tháo đường, cao huyết áp..., nhiều quốc gia đã thực hiện kết hợp ba nhóm giải pháp cùng lúc nhằm quản lý đồ uống có đường: áp thuế; hạn chế quảng cáo và tăng cường truyền thông. Trong đó, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt là giải pháp đã được hơn 100 quốc gia phát triển áp dụng, và có lẽ đã đến lúc Việt Nam cũng cần áp dụng những giải pháp này.
Chủ đề của Ngày Sức khỏe thế giới năm 2024 là “Sức khỏe của tôi, quyền của tôi,” với ý nghĩa bảo vệ quyền của mọi người được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, nguồn nước, không khí trong sạch.
Tròn bốn năm kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Covid-19, các nhà lãnh đạo trên thế giới vẫn kỳ vọng sớm đạt được một hiệp ước về ứng phó các thảm họa dịch bệnh mới. Tăng cường hợp tác quốc tế tiếp tục là chìa khóa để thế giới vượt qua thách thức, trong bối cảnh nhiều dịch bệnh cùng bùng phát như hiện nay.
Phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo một cuộc đối đầu tổng lực giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban chính là “thảm họa toàn diện”, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Dải Gaza. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng xung đột đã và đang lan rộng; kêu gọi khẩn cấp giải quyết tình hình nhân đạo tại Gaza.
Theo Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, đơn vị này chưa cấp số đăng ký nào cho các siro ho nhiễm độc tố do Công ty Pharmix Laboratories (Pakistan) sản xuất và cảnh báo người dân không mua cũng như sử dụng các sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc rõ ràng.
Thuốc lá mới là khái niệm để chỉ các sản phẩm có chứa nicotine nhưng không đốt cháy nguyên liệu thuốc lá như thuốc lá điếu truyền thống. Đến nay phần lớn chính phủ các nước đã thành công trong việc ban hành chính sách quản lý thuốc lá mới phù hợp.
Báo cáo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố mới đây cho biết, khủng hoảng khí hậu đang gây ra những áp lực lớn chưa từng có với hệ thống y tế toàn cầu. Các dịch bệnh bùng phát liên tục như hiện nay đặt ra nhu cầu cấp thiết không chỉ về củng cố hệ thống y tế tại các nước, mà còn tăng cường đoàn kết quốc tế nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Ngày 17/11, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam công bố Việt Nam đã tham gia Liên minh Hành động chuyển đổi về biến đổi khí hậu và sức khỏe (ATACH) để giúp hệ thống y tế góp phần thực hiện mục tiêu của đất nước là đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và lãnh đạo một số quốc gia đã xác nhận sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình quốc tế do Ai Cập tổ chức vào ngày 21/10.
Trước sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19, Chính phủ Pháp quyết định thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng mới từ ngày 2/10, sớm hơn hai tuần so với kế hoạch ban đầu.
WHO cho biết, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu, với 4,2 triệu ca bệnh được ghi nhận trong năm 2022, cao hơn gấp 8 lần so với con số thống kê năm 2000.
Theo các cơ quan thời tiết, chưa có dấu hiệu cho thấy đợt nắng nóng trên toàn cầu sẽ dịu xuống trong những ngày tới. Thậm chí nền nhiệt cao kỷ lục được dự báo sẽ tiếp tục được xác lập vào cuối tuần này.
Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có số nam giới trưởng thành hút thuốc nhiều nhất trên thế giới; mức giảm chưa đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá. Chính vì vậy, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) năm nay có chủ đề "Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá", là dịp để các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, môi trường, an ninh lương thực và dinh dưỡng…
Ngày 23/5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới đang khẩn trương liên hệ tìm nguồn thuốc hiếm để hỗ trợ Việt Nam điều trị cho các bệnh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh bị ngộ độc botulinum.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 14,9 triệu người đã tử vong do các lý do liên quan Covid-19, qua đó rút ngắn 336,8 triệu năm tuổi thọ của người dân trên toàn thế giới.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ sự lo ngại về cách thức AI được sử dụng để tiếp cận thông tin y tế, khi đây được xem là một công cụ hỗ trợ để ra kết quả và cải thiện chẩn đoán.
Chiều 8/5, Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức gặp gỡ, cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam sau khi WHO công bố dịch Covid-19 không còn được coi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC).
Các chuyên gia cho hay, Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu đánh giá để sớm xem xét công bố cấp quốc gia với đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thời điểm này, Việt Nam đang có làn sóng dịch nhỏ, chưa thể đưa Covid-19 ra khỏi danh sách bệnh truyền nhiễm nhóm A.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người chết vì dịch Covid-19 đã giảm 95% kể từ đầu năm 2023 đến nay, cho thấy thành tựu của ngành y tế trong đẩy lùi đại dịch. Tuy nhiên, thế giới vẫn phải đối mặt nhiều thách thức cũ và mới, như tình trạng chậm tiêm chủng, nguy cơ dịch bệnh trỗi dậy...
Kế hoạch chiến lược ứng phó với Covid-19 cho giai đoạn 2023-2025 của WHO sẽ hỗ trợ các nước chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang quản lý, kiểm soát và phòng ngừa dịch Covid-19 một cách bền vững lâu dài.
Cuộc khủng hoảng nhân lực ngành y tế của Anh, vốn kéo dài trong nhiều tháng nay, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, giới chức Anh cảnh báo, cuộc đình công của lực lượng bác sĩ trẻ có thể gây ra những xáo trộn chưa từng có và ảnh hưởng tới sự an toàn của các bệnh nhân.
Theo thống kê của Bộ Y tế, số mắc Covid-19 trong tuần qua tăng khoảng 4 lần so với tuần trước và có thể còn tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến nay dịch vẫn ở cấp độ 1, cả nước đang là vùng xanh an toàn.
Tổ chức Y tế thế giới cho biết biến thể phụ XBB được ghi nhận trên thế giới từ tháng 10/2022 và đến nay đã lây lan ở hơn 70 quốc gia và tại một số quốc gia đang ghi nhận biến thể phụ XBB.1.5. Dự báo hai biến thể phụ này sẽ dần chiếm ưu thế so với các biến thể phụ khác của Omicron trong thời gian tới.
Ngày 28/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông báo tên tiếng Anh của bệnh đậu mùa khỉ - "monkeypox" sẽ được đổi thành "mpox" nhằm tránh những hiểu lầm liên quan đến tên cũ.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ví cuộc chiến chống dịch Covid-19 giống như cuộc đua marathon và đây là giai đoạn nước rút, là lúc thế giới phải chạy nhanh hơn để bảo đảm cán đích.
Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định đại dịch Covid-19 chưa kết thúc, song thế giới có thể chấm dứt căn bệnh này nếu hành động quyết liệt, đồng bộ và cẩn trọng.
Trong tuần từ ngày 1 đến 7/8, Nhật Bản ghi nhận 1.496.968 ca nhiễm mới, tăng 9% so với 1 tuần trước đó và chiếm hơn 20% trong tổng số ca nhiễm mới trên toàn cầu.
Ngày 11/8, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) gặp mặt báo chí phát động cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn”. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học cho đông đảo người dân, xây dựng tiền đề tạo ra một cộng đồng khỏe mạnh, góp phần nâng cao tầm vóc cho các thế hệ người Việt Nam.
Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, nạn đói là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và sự sống còn của hàng triệu người dân ở vùng Sừng châu Phi rộng lớn.
Bộ Y tế Đức mới đây gióng hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của hội chứng Covid-19 kéo dài đối với thị trường lao động nói riêng và sự phát triển của xã hội nói chung.