Xây dựng thế hệ nhân lực mới cho năng lượng nguyên tử
Việc mở rộng ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp, môi trường cùng với triển khai điện hạt nhân đang đặt ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#năng lượng nguyên tử
Có 43 kết quả
Việc mở rộng ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp, môi trường cùng với triển khai điện hạt nhân đang đặt ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực.
Triển khai dự án điện hạt nhân, nghiên cứu công nghệ lò phản ứng module nhỏ và mở rộng ứng dụng kỹ thuật hạt nhân đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ trẻ cần được chuẩn bị về chuyên môn, năng lực nghiên cứu và khả năng làm chủ công nghệ để đảm đương những nhiệm vụ mới của ngành năng lượng nguyên tử.
Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ IX thu hút 84 báo cáo viên. Đây là diễn đàn trao đổi, hợp tác nghiên cứu, góp phần phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trẻ của ngành.
Chủ trương nhất quán của Việt Nam là phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
Ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ ngày càng mở rộng, trong khi Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới của năng lượng nguyên tử. Thực tế này đòi hỏi phương thức quản lý phải chuyển mạnh từ xử lý hồ sơ hành chính sang kiểm soát theo mức độ rủi ro, tăng cường phân cấp và ứng dụng dữ liệu số.
Để vận hành 4 tổ máy công suất lớn và 10-15 lò phản ứng mô-đun nhỏ, Việt Nam cần xây dựng đội ngũ nhân lực quy mô hàng chục nghìn người. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để phát triển điện hạt nhân an toàn, hiệu quả và bền vững.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực pháp quy, đào tạo nhân lực và triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Ngày 17/6, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia (Rosatom) A. Likhachev.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu-phát triển, ứng dụng và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử”.
Được sự đồng ý của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Hoàng Linh, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, làm Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị rà soát lần thứ 10 Công ước An toàn hạt nhân từ ngày 13-24/4 tại trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ở thủ đô Vienna, Áo.
Được sự đồng ý của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, từ ngày 13-17/4, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh làm Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự Hội nghị rà soát lần thứ 10 Công ước An toàn hạt nhân (CNS) tại trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Thủ đô Vienna, Áo.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử.
Việc ban hành Nghị định số 71/2026/NĐ-CP nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, tạo khung khổ pháp lý để răn đe, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các hoạt động ứng dụng bức xạ, hạt nhân cần phải được kiểm soát.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 16/1/2026 Phê duyệt Đề án “Thông tin, tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn đến năm 2035”.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Ngày 19/12, Khối Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Năng lượng nguyên tử và An toàn bức xạ hạt nhân, Thông tin và Thống kê (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 2736/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch).
Chiều 11/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev về hợp tác phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử Việt Nam.
Chiều 11/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev về hợp tác phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử Việt Nam.
Ngày 24 và 25/11, tại Vienna (Áo), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York, đã chủ trì các hoạt động tham vấn với các nhóm khu vực, các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế liên quan có trụ sở tại Vienna, trong đó có Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Hiện nay, năng lượng nguyên tử đã và đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đời sống, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn năng lượng này đặc biệt phát huy tác dụng trong y tế và nông nghiệp, giúp giải quyết những vấn đề đặc thù của vùng.
Trong số các ứng dụng của năng lượng hạt nhân phục vụ dân sinh, công nghệ chiếu xạ thực phẩm và nông sản là lĩnh vực được các nhà khoa học tập trung nghiên cứu.
Chiều 4/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Dự buổi làm việc có Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành.
Thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã quay trở lại Iran sau thời gian bị đình chỉ hợp tác, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình hạt nhân đầy căng thẳng.
Iran khẳng định sẽ không cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành thanh tra các cơ sở hạt nhân trong chuyến thăm tới, chỉ chấp nhận đối thoại.
Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác Chính phủ đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu hạt nhân, đóng tại phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) được chỉnh lý theo hướng quy định rõ việc quản lý nhà máy điện hạt nhân theo thứ tự các giai đoạn trong vòng đời nhà máy; mỗi giai đoạn đều được quy định cụ thể về trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức vận hành; yêu cầu đối với hồ sơ; điều kiện phê duyệt và cấp phép.