Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7

NDO - Ngày 14/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên).
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7.
Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu đã tới thăm Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn, động viên thương binh, bệnh binh, người có công đang điều dưỡng tại đây yên tâm, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 ảnh 1

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục hoàn thiện đầy đủ hơn những chế độ đãi ngộ đối với người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh Thái Nguyên tặng trung tâm một số trang thiết bị dùng chung và 89 suất quà cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang điều dưỡng tại trung tâm với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.