Long An phối hợp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đưa người dân về quê

NDO -

Sáng 26/7, Ủy ban nhân dân đã gửi văn bản đến 12 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long về việc phối hợp đưa người từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương. 

Long An cùng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đưa người dân từ TP Hồ Chí Minh trở về quê hương.
Long An cùng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đưa người dân từ TP Hồ Chí Minh trở về quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết: Long An đang tập trung nhân lực tầm soát F0 trong cộng đồng, nên việc kiểm soát mọi phương tiện di chuyển vào địa bàn được thực hiện nghiêm. Trong khi đó, người lao động, người dân có hộ khẩu cư trú tại các tỉnh, thành phổ thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh di chuyển bằng phương tiện cá nhân về quê rất đông. Lực lượng chức năng Long An đã vẫn động người dân quay trở lại, chờ địa phương hỗ trợ đưa về.

Từ thực tế trên và để người dân trở về địa phương bảo đảm an toàn, chu đáo trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Long An đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và TP Cần Thơ thông tin về kế hoạch đưa người lao động, người dân đang làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh trở về địa phương. Trong đó cần đưa ra danh sách, số lượng phương tiện và thời gian dự kiến đi chuyển qua địa bàn tình Long An, để UBND tỉnh Long An chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình di chuyển.

UBND tinh Long An đề nghị UBND 12 tỉnh, thành phổ khu vực đồng bằng sông Cửu Long quan tâm, phối hợp giúp người lao động, người dân trở về địa phương được an toàn trong việc phòng, chống dịch Covid-19.