Tin nổi bật ngày 31/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Philippines; Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Philippines; Bế mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt; Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý số cá chết trên hồ Trị An… là một số tin tức nổi bật ngày 31/5.

Tin nổi bật ngày 31/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Philippines; Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Villamor Airbase, Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến 1/6 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

47531a024b32ca6c9323.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến sân bay quân sự Villamor Airbase, Manila. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến thăm diễn ra vào dịp Việt Nam và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác với Philippines, cũng như đối với ASEAN, đồng thời tiếp thêm động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Những năm gần đây, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, biển và đại dương, an ninh-quốc phòng, đồng thời phối hợp tốt trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 ước đạt 7,8 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu với tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 5,4 tỷ USD.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mở ra cơ hội để các nhà lãnh đạo hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua và định hướng tầm nhìn cho quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 31/5/2026, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên ASEAN, thành cổ Intramuros.

5cc0748c38bcb9e2e0ad.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên ASEAN, thành cổ Intramuros.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành kính dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và hòa bình thế giới.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và ngoại giao sâu sắc, biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Philippines và tinh thần đoàn kết ASEAN. Công trình được khánh thành vào tháng 10/2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2011).

* Chiều 31/5, tại Thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên gia người Việt Nam tại Philippines.

964c5d073037b169e826.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: TTXVN)

Trong không khí ấm cúng, thân tình của buổi gặp gỡ, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines phát biểu bày tỏ vui mừng trước những thành quả đổi mới, phát triển của đất nước và mong muốn được đóng góp bằng năng lực chuyên môn, uy tín cá nhân, vị trí công việc của mình. Bà con kỳ vọng việc tăng cường hợp tác giữa hai nước có thể tạo hành lang thông thoáng về chính sách cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Việt Nam tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước; hoan nghênh vai trò kết nối, hỗ trợ cộng đồng của Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam; luôn quan tâm, kịp thời có các chính sách chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; khuyến khích và tạo điều kiện để bà con đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bế mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt

Tại Đối thoại Shangri-La, một điểm nhấn được giới quan sát quan tâm là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề, cho thấy vai trò của Việt Nam trong các vấn đề khu vực.

29a4a41af52a74742d3b.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự. (Ảnh: TTXVN)

Sau 3 ngày (từ 29-31/5) thảo luận sôi động với 6 phiên toàn thể và 3 phiên đặc biệt, Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, đã khép lại tại Singapore, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột kéo dài cho tới những thách thức an ninh phi truyền thống.

Một trong những điểm nhấn được giới quan sát đặc biệt quan tâm tại Đối thoại năm nay là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng.

Theo đánh giá của nhiều học giả, nhà ngoại giao và chuyên gia quốc tế, sự hiện diện của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam không chỉ phản ánh vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn cho thấy vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực.

Khép lại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, nhiều chuyên gia cho rằng thông điệp xuyên suốt của diễn đàn năm nay là nhu cầu cấp thiết phải củng cố lòng tin, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Trong bức tranh đó, dấu ấn của Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên có bài phát biểu dẫn đề tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á không chỉ thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vị thế và vai trò của Việt Nam, mà còn khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Đội tuyển đầu bếp Hà Nội giành 2 Huy chương Đồng tại cuộc thi ẩm thực quốc tế

Lần đầu tiên tham dự đấu trường ẩm thực quốc tế Thailand Ultimate Chef Challenge 2026 tại Bangkok (Thái Lan), Đội tuyển đầu bếp Hà Nội đã giành 2 Huy chương Đồng.

a33fe5f689c6089851d7.jpg
Đội tuyển đầu bếp Hà Nội tại cuộc thi. (Ảnh: Hội đầu bếp Hà Nội cung cấp)

Cuộc thi ẩm thực quốc tế Thailand Ultimate Chef Challenge 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 30/5 tại Bangkok, Thái Lan. Lần đầu tiên tham dự một cuộc thi ẩm thực quốc tế, đội tuyển đầu bếp Hà Nội đã ghi dấu ấn khi giành 2 Huy chương Đồng. Hai đầu bếp mang về thành tích đầu tiên cho đội tuyển là Chef Lưu Huỳnh Châu và Chef Nguyễn Thành Hiếu.

Kết quả này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của các thí sinh mà còn đánh dấu bước khởi đầu đầy triển vọng của đội tuyển đầu bếp Hà Nội trên đấu trường quốc tế.

Thailand Ultimate Chef Challenge là một trong những cuộc thi ẩm thực chuyên nghiệp uy tín của khu vực châu Á, được tổ chức theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đầu bếp thế giới.

Cuộc thi năm nay quy tụ hàng nghìn đầu bếp, chuyên gia ẩm thực, giám khảo quốc tế và các đội tuyển đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là môi trường tranh tài chuyên nghiệp, nơi các đầu bếp có cơ hội thể hiện kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh thi đấu, đồng thời tiếp cận những xu hướng ẩm thực hiện đại của thế giới.

Sáng 31/5: Bài thi môn Toán khép lại kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập tại Hà Nội

Sáng 31/5, các thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập.

ef79aa10fa207b7e2231.jpg
Các thí sinh vui vẻ ra khỏi điểm thi sau bài thi môn Toán.

Khác với cảm xúc khá thư thái sau khi thi môn Ngữ Văn hay Tiếng Anh, khung cảnh sau 120 phút làm bài thi môn Toán khá khác biệt. Nhiều nhóm học sinh vẫn nán lại để trao đổi đáp án và lời giải các bài trong đề thi.

Môn Toán có tính đặc thù với yêu cầu cao về sự chính xác trong từng phép tính và bước lập luận. Vì vậy, thời điểm đối chiếu đáp án sau khi kết thúc bài thi thường là khoảnh khắc đầy hồi hộp đối với thí sinh, bởi các em có thể từ đó phần nào dự đoán được kết quả bài làm và mức điểm của mình.

Nén lại sự lo lắng, các phụ huynh trao cho “sĩ tử” những cái ôm thật chặt, những nụ cười tươi rói để giúp các thí sinh trút bỏ áp lực sau môn thi cuối cùng của kỳ thi này.

Tiếng trống thu bài môn Toán không chỉ kết thúc 120 phút làm bài căng thẳng mà còn chính thức khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tạm rời xa những áng văn thơ, rời xa những phương trình toán học...; các học sinh sinh năm 2011 gác lại những lo âu về điểm chuẩn vào lớp 10 để đón một mùa hè trọn vẹn và ý nghĩa.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý số cá chết trên hồ Trị An

Liên quan sự việc cá nuôi chết hàng loạt trên hồ Trị An, chiều 31/5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết đã yêu cầu các ngành liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý số cá chết bảo đảm môi trường nguồn nước hồ Trị An, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

601c783714079559cc16.jpg
Lực lượng chức năng phường Trị An hỗ trợ vớt số cá chết lên bờ để người dân bán cho đơn vị làm phân vi sinh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trị An Nguyễn Thị Dung cho biết, theo thống kê đến 11 giờ ngày 31/5, 15 hộ nuôi cá bè trên hồ Trị An với khoảng hơn 200 tấn cá đã bị chết. Cá bị chết các loại như: Chép, trắm, lăng giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

Đến thời điểm chiều cùng ngày, một số bè cá nuôi cá trên hồ Trị An thuộc khu phố 1, phường Trị An tiếp tục phát hiện cá chết.

Lực lượng chức năng phường Trị An tiếp tục hỗ trợ người dân thu gom cá chết để bảo vệ môi trường khu vực hồ Trị An. Sau khi vớt đưa lên bờ, người nuôi cá đã bán số cá chết cho các đơn vị sản xuất phân hữu cơ.

Về nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do lượng mưa lớn đổ xuống, cộng với mật độ nuôi dày khiến lượng oxy thiếu hụt dẫn đến cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể đang được các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai phân tích, chưa có kết quả chính thức.

Sau khi ngành chuyên môn xác định được nguyên nhân cá chết cụ thể, Ủy ban nhân dân phường Trị An sẽ đánh giá cụ thể, đề xuất hỗ trợ cho các hộ nuôi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.

Giảm liên tiếp, giá vàng trong nước "bốc hơi" 7 triệu đồng/lượng trong tháng 5

Tuần này, giá vàng trong nước đồng loạt giảm, kết thúc tuần giảm 2,5 triệu đồng/lượng so tuần trước, mua vào-bán ra ở mức 156-159 triệu đồng/lượng. Giá vàng đã giảm 7 triệu đồng/lượng kể từ đầu tháng 5, nếu tính cả chênh lệch mua-bán, người mua đã lỗ 10 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tháng.

9eb8eba3849305cd5c82.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới hơn 14 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 24/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 156-159 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng so tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 155,5 triệu đồng/lượng, bán ra 158,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục biến động mạnh trong tuần này, diễn biến tăng giảm đan xen khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông khiến nhu cầu trú ẩn an toàn từ nhà đầu tư gia tăng kéo giá vàng lên nhưng những áp lực liên quan đến lạm phát, đồng USD mạnh lên lại làm kim loại quý này “hụt hơi”, đảo chiều giảm. Kết thúc tuần, giá vàng giao dịch ở mức 4.538,3 USD/ounce.

PSG đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu, bảo vệ thành công ngôi vương Champions League

Rạng sáng 31/5 (giờ Việt Nam), Paris Saint-Germain bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League sau khi vượt qua Arsenal với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu trong trận chung kết diễn ra tại Munich. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ.

015becc681f600a859e7.jpg
Các cầu thủ PSG ăn mừng chức vô địch C1 lần thứ hai liên tiếp. (Ảnh: PSG)

Trên chấm 11m, PSG tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 4 trong 5 lượt sút, chỉ có Nuno Mendes không thắng được thủ môn đối phương. Bên phía Arsenal, Eberechi Eze và Gabriel thực hiện không thành công, khiến đại diện nước Anh chấp nhận thất bại với tỷ số 3-4.

Giành chiến thắng chung cuộc sau loạt luân lưu cân não, PSG bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League, tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Iran nêu điều kiện rút khỏi thỏa thuận với Mỹ, tìm kiếm các bảo đảm có tính ràng buộc

Tehran cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận với Washington nếu lệnh phong tỏa hải quân không được Mỹ dỡ bỏ và các khoản tiền bị đóng băng không được giải ngân.

ce00badae6ea67b43efb.jpg
Phái đoàn của Iran, do Ngoại trưởng Abbas Araqchi (trái) dẫn đầu, tới vòng đàm phán thứ 5 với phái đoàn Mỹ tại Đại sứ quán Oman ở Rome, Italy ngày 23/5/2025. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Báo Thổ Nhĩ Kỳ dẫn cảnh báo từ một thành viên trong nhóm đàm phán của Iran cho biết, Tehran có thể rút khỏi một thỏa thuận được đề xuất với Mỹ nếu lệnh phong tỏa các cảng của Iran không được dỡ bỏ và các khoản tiền bị đóng băng của Tehran không được giải ngân, đồng thời nhấn mạnh những điều kiện mà Tehran coi là thiết yếu để tiếp tục tiến tới thỏa thuận.

Ông Saeed Ajorlou, thành viên ủy ban truyền thông của nhóm đàm phán Iran, cho biết Tehran vẫn chưa phê duyệt dự thảo cuối cùng của thỏa thuận tính đến tối 29/5, mặc dù chỉ còn một số khác biệt hạn chế giữa hai bên.

Ông Ajorlou khẳng định thỏa thuận được đề xuất có các điều khoản cho phép Iran rút lui nếu những cam kết then chốt không được thực hiện, đồng thời cho biết cơ chế này sẽ được áp dụng đối với một số trường hợp vi phạm tiềm tàng, bao gồm vi phạm lệnh ngừng bắn, không cho phép tiếp cận các tài sản của Iran và không chấm dứt các hạn chế hàng hải.

Ông Ajorlou cũng cho biết Tehran có thể xem xét lại việc tham gia các cuộc đàm phán dự kiến kéo dài 60 ngày nếu xuất hiện các vấn đề trong quá trình thực hiện ở giai đoạn đầu.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán trực tiếp và chấm dứt nhiều tháng xung đột.

Có thể bạn quan tâm