Hội thảo tập trung làm rõ quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng qua 40 năm đổi mới, đồng thời trao đổi về những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn. Qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2026), nhận thức lý luận của Đảng không ngừng được bổ sung, phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế-xã hội đến xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, con người, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại.
Việc tổng kết quá trình phát triển nhận thức lý luận trong 40 năm đổi mới không chỉ có ý nghĩa nhìn lại những bước tiến quan trọng về tư duy, mà còn góp phần nhận diện những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, hội thảo hướng đến việc cung cấp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần mở rộng không gian tư duy lý luận, phục vụ công tác hoạch định đường lối, chính sách trong kỷ nguyên mới.
Với mục tiêu hệ thống, tổng kết sâu sắc quá trình phát triển nhận thức lý luận của Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, hội thảo hướng đến làm rõ những bước phát triển về tư duy lý luận chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Thông qua các tham luận và trao đổi tại hội thảo, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn được đặt ra từ yêu cầu phát triển của khu vực đã được phân tích, làm rõ trên nhiều phương diện. Đặc biệt, những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức lại không gian phát triển và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng gợi mở nhiều nội dung cần tiếp tục nghiên cứu về phương thức quản trị, phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển.
Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, việc tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới cần được tiến hành trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, qua đó làm rõ những bước phát triển trong tư duy của Đảng, đồng thời nhận diện những vấn đề mới đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.
Trong bối cảnh kỷ nguyên mới, yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển lý luận về kinh tế-xã hội, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và phát huy các động lực tăng trưởng mới cần được đặt trong mối quan hệ thống nhất với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
Đồng chí đề nghị tiếp tục chắt lọc, bổ sung những luận cứ khoa học và thực tiễn từ các tham luận, ý kiến trao đổi tại hội thảo, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu và hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn nữa công tác nghiên cứu lý luận với thực tiễn phát triển của các địa phương, nhất là khu vực miền trung-Tây Nguyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới