Tin nổi bật ngày 30/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026; Hà Nội quyết tâm hoàn thành dự án chống úng ngập nội đô trước ngày 15/6

Tin nổi bật ngày 30/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026; Hà Nội quyết tâm hoàn thành dự án chống úng ngập nội đô trước ngày 15/6

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore; Quy định mới về mẫu, thông tin trên thẻ nhà báo giai đoạn năm 2026-2030; Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10... là một số tin nổi bật ngày 30/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026 và tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tối 29/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đối thoại Shangri-La và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại phiên khai mạc với chủ đề: “Chủ động kiến tạo hòa bình-ổn định-phát triển trong một thế giới nhiều biến động”.

phat-bieu.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. (Ảnh: TTXVN)

Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London tổ chức thường niên tại Singapore. Đây là diễn đàn có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực. Diễn đàn quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Đối thoại Shangri-La năm nay có 6 phiên toàn thể và 3 phiên họp đặc biệt; đại diện của 44 quốc gia tham dự, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng. Sự kiện diễn ra từ ngày 29-31/5 tại khách sạn Shangri-La, Singapore.​

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh dấu lần đầu tiên một người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La.

* Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore, sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore.

dang-hoa.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á. (Ảnh: TTXVN)

* Sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore do Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chủ trì.

* Sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và thăm Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.

* Ngày 30/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-kien-chu-tich-quoc-hoi-singapore-seah-kian-peng-8794840-7739.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá quan hệ hai nước là mẫu mực trong ASEAN, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh dù mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai nước đã chứng kiến rất nhiều bước tiến mạnh mẽ của quan hệ trên tất cả các lĩnh vực và các cấp, là biểu hiện sinh động cho quan hệ lâu bền, nồng ấm, thể hiện giá trị chung, nguyện vọng chung của hai đất nước.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng những điểm tương đồng của hai nước là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác, ủng hộ và trở thành điểm tựa cho nhau để cùng thích ứng và phát triển; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước.

* Chiều 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp có nhiều năm đầu tư kinh doanh hoạt động tại Việt Nam.

* Chiều 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, chuyên gia, trí thức Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-gap-go-can-bo-nhan-vien-dai-su-quan-va-cong-dong-tri-thuc-chuyen-gia-nguoi-viet-nam-tai-singapo-8795312-6500.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết, phát triển, hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore; đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Singapore tiếp tục tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực chiến lược, tạo động lực bứt phá, giúp đất nước sớm đạt được các mục tiêu phát triển mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đặt ra.

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc…

Quy định mới về mẫu và thông tin trên thẻ nhà báo giai đoạn năm 2026-2030

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thông tin về mẫu thẻ nhà báo giai đoạn năm 2026-2030. Thẻ được thiết kế tích hợp mã QR để xác thực thông tin người được cấp thẻ theo thời gian thực.

img-0923.jpg
Mẫu thẻ nhà báo giai đoạn 2026-2030.

Thẻ nhà báo được thiết kế theo chuẩn ISO CR80, chiều dài 85,725mm, chiều rộng 53,975mm và độ dày 0,76mm.

Về chất liệu, thẻ được sản xuất bằng nhựa PVC, cán mờ 2 mặt.

Thẻ nhà báo được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Mặt trước có nền màu vàng, ở giữa in hình hoa sen, chung quanh là họa tiết trống đồng. Mặt sau có nền màu đỏ.

Mặt trước của thẻ nhà báo được bố trí như sau:

Tại khu vực tiếp giáp lề trái, phía trên in ảnh người được cấp thẻ với kích thước 2cmx3cm; phía dưới ảnh là mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ.

Tại khu vực trung tâm thẻ, phía trên in dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/PRESS CARD”. Phía dưới thể hiện các thông tin: Họ và tên/Full name; Bút danh/Pseudonym; Năm sinh/Year of birth; Cơ quan/Organization.

Dưới cùng là các thông tin: Số thẻ/No; Ngày cấp/Date of issue; Có giá trị đến/Date of expiry.

Tại khu vực tiếp giáp lề phải, phía dưới cùng ghi chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký thẻ nhà báo và đóng dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mặt sau của thẻ nhà báo được thiết kế với dòng chữ viết hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM” ở phía trên cùng. Khu vực trung tâm là hình Quốc huy. Nền thẻ màu đỏ, trang trí hoa văn trống đồng, phía dưới có hình hoa sen. Bên dưới Quốc huy là dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/PRESS CARD”.

Thông tin trên thẻ nhà báo được quy định như sau:

Họ và tên của nhà báo được ghi bằng chữ in hoa theo bản khai đăng ký cấp hoặc đổi thẻ. Bút danh, năm sinh và cơ quan công tác được ghi theo thông tin trong bản khai đăng ký cấp hoặc đổi thẻ.

Số thẻ nhà báo gồm 9 số do hệ thống phần mềm chọn ngẫu nhiên.

Mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo cho phép truy xuất dữ liệu theo thời gian thực. Khi quét QR code sẽ hiển thị thông tin khớp với cơ sở dữ liệu trong hệ thống dữ liệu thẻ nhà báo. Hệ thống hiển thị các thông tin gồm: tình trạng hiệu lực của thẻ, họ và tên người được cấp thẻ, cơ quan báo chí và số thẻ nhà báo.

Thẻ nhà báo có thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp.

Giá vàng tăng mạnh, giá bạc giảm nhẹ

Giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu trong nước tiếp tục tăng mạnh nhưng vẫn chưa lấy lại được mốc 160 triệu đồng/lượng.

screenshot-2026-05-30-104755.png
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/5.

​Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 30/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 156-159 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 155,8 triệu đồng/lượng, bán ra 158,8 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp, tăng 43,4 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.538,3 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch ngày 30/5, nhiều doanh nghiệp trong nước điều chỉnh giá bạc giảm nhẹ ở cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 48 phút sáng 30/5, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.428.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.458.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 48 phút sáng 30/5 (giờ Việt Nam), giá bạc đảo chiều giảm nhẹ so phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 75,15 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 74,49-76,77 USD/ounce.

Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Hôm nay (30/5), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Kỳ thi có gần 125 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tại 224 điểm thi (tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước), 18 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia làm nhiệm vụ.

thi-sinh.jpg
Thí sinh sẵn sàng bước vào những buổi thi chính thức của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. (Ảnh: THANH XUÂN-ĐẠI THẮNG)

Buổi sáng, thí sinh dự thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Thí sinh dự thi môn Toán - môn thi cuối vào sáng 31/5, thời gian làm bài 120 phút.

Ngày 1/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức thi các môn chuyên dành cho thí sinh đăng ký vào trường trung học phổ thông chuyên.

Trước đó, (ngày 29/5), thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, đính chính sai sót thông tin (nếu có).

Thành phố Hồ Chí Minh: Khám phá vụ cướp tiệm vàng, bắt giữ 6 đối tượng sau 48 giờ truy xét

Ngày 30/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương điều tra, khám phá vụ “Cướp tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 (địa chỉ đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp), bắt giữ toàn bộ các đối tượng chỉ sau 48 giờ gây án.

img-20260529-221855-5806.jpg
Các đối tượng tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 26/5, Công an phường Tân Đông Hiệp tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. về việc một nhóm đối tượng dùng rìu đập vỡ tủ kính để cướp 23 sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng 770 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai bắt giữ 6 đối tượng liên quan gồm: Phan Tấn Đạt (sinh năm 1987; ngụ phường Tân Đông Hiệp), Lê Sơn Vân Lâm (sinh năm 1999); Nguyễn Đỗ Thành (sinh năm 2006) cùng ngụ tỉnh Gia Lai; Nguyễn Đình Huy (sinh năm 1996; ngụ phường Bình Trị Đông), Huỳnh Minh Hoàng (sinh năm 1997; ngụ tỉnh Tây Ninh) và Trần Bá Dân (sinh năm 1993; ngụ tỉnh Ninh Bình).

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng về hành vi “Cướp tài sản” theo Điều 168 Bộ luật Hình sự; riêng Trần Bá Dân bị xử lý về hành vi “Không tố giác tội phạm” theo Điều 390 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Công an đã tiến hành trao trả số tài sản thu hồi được cho bị hại theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Hà Nội quyết tâm hoàn thành dự án chống úng ngập nội đô trước ngày 15/6

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, thi công liên tục ngày đêm nhằm hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô trước ngày 15/6/2026, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác thoát nước trong mùa mưa năm nay.

1000056350.jpg
Hà Nội quyết tâm hoàn thành dự án chống úng ngập nội đô trước mùa mưa.

Dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô được khởi công từ tháng 3/2026.

Dự án gồm 22 hạng mục, trong đó cải tạo trạm bơm tại 6 hồ gồm: Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương, Trung Tự và triển khai thi công tại 16 điểm trên nhiều tuyến phố trung tâm như: Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Quán Sứ, Nguyễn Trãi...

Mỹ kiên quyết giữ "lằn ranh đỏ" trong đàm phán, Iran khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Sau cuộc họp tại Phòng Tình huống kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ ngày 29/5 (giờ địa phương), một quan chức Nhà trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ ký thỏa thuận hòa bình với Iran nếu điều đó có lợi cho Mỹ và thỏa mãn các điều kiện đề ra.

tau-thuyen-homuz.jpg
Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước đó, trong một bài đăng dài trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cũng thông báo về cuộc họp tại Phòng Tình huống, đồng thời nhắc lại những yêu cầu lâu nay rằng Iran phải nhất trí không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân cũng như mở lại tuyến hàng hải quan trọng qua eo biển Hormuz. Ông Trump cũng viết rằng Tehran sẽ phải rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz và không được thu phí qua lại tuyến hàng hải này, đổi lại Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran.

Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ phối hợp di dời và tiêu hủy urani làm giàu của Iran. Về khoản bồi thường xung đột mà Iran yêu cầu, ông Trump viết: "Sẽ không có khoản tiền nào được trao đổi cho đến khi có thông báo tiếp theo".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã lập tức bác bỏ các điều kiện trên và cho biết hai bên đang tiếp tục trao đổi nhưng chưa đạt thỏa thuận cuối cùng. Về khả năng mở lại eo biển Hormuz, ông Baghaei nhấn mạnh việc quản lý eo biển trong tương lai "chỉ liên quan Iran và Oman".

Có thể bạn quan tâm