[Video] Philippines bác tin phong tỏa toàn quốc do biến thể Covid-19 mới
Chính phủ Philippines lên tiếng bác bỏ các thông tin sai lệch về phong tỏa Covid-19 và khủng hoảng năng lượng đang lan truyền trên mạng xã hội.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Philippines
Có 286 kết quả
Chính phủ Philippines lên tiếng bác bỏ các thông tin sai lệch về phong tỏa Covid-19 và khủng hoảng năng lượng đang lan truyền trên mạng xã hội.
Ngày 4/4, một trận động đất có độ lớn 6 đã làm rung chuyển khu vực cách Sarangani (Philippines) 90km về phía đông nam.
Sự kiện “Sắc màu Việt Nam” đã góp phần củng cố giao lưu nhân dân và thúc đẩy hiểu biết giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; thể hiện nỗ lực hợp tác văn hóa-du lịch trong bối cảnh ASEAN ngày một chú trọng kết nối cộng đồng và bản sắc văn hóa.
Chính phủ Philippines ngày 24/3 đã tuyên bố tình trạng “khẩn cấp năng lượng quốc gia” trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đe dọa nguồn cung nhiên liệu và sự ổn định của hệ thống năng lượng trong nước.
Việt Nam và Philippines đánh giá quan hệ song phương phát triển ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy mạnh mẽ các cơ chế, tạo đột phá hợp tác trong một số lĩnh vực ưu tiên và thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines.
Ngày 3/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Quốc Toại sinh năm 1990, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Chiều 6/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia và Philippines nhân dịp trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Một chiếc phà chở khoảng 350 hành khách và thuyền viên đã bị chìm ngoài khơi miền nam Philippines rạng sáng 26/1 theo giờ địa phương, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, và hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương.
Chiều 13/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia Chea Kimtha, Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre và Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ sạt lở bãi rác Binaliw ở thành phố Cebu, miền trung Philippines, ngày càng mong manh khi “72 giờ vàng” đã qua, trong lúc lực lượng cứu hộ vẫn miệt mài đào bới giữa hàng nghìn tấn rác và đất đá.
Chiều 31/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia và Đại sứ Philippines đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Năm 2025, một năm nhiều biến động, với những diễn biến phức tạp “phủ bóng” lên môi trường địa chính trị toàn cầu và khu vực Đông Nam Á. Bằng sức mạnh nội tại, con tàu ASEAN vững vàng vượt qua sóng cả, là hình mẫu thành công về hợp tác và liên kết khu vực.
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Manila sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan khi đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN từ tháng 1/2026.
Tối nay (17/12), nhiều giờ trước trận đấu với đội tuyển Philippines để giành ngôi vô địch bóng đá nữ tại SEA Games 33, chung quanh sân vận động và trên khán đài đã tràn ngập cổ động viên Việt Nam. Việt Nam vô địch là niềm mong ước của các cổ động viên mà chúng tôi ghi nhận được.
Sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) rực sắc đỏ của “đội quân” tiếp lửa cho U22 Việt Nam trước trận đấu bóng đá nam với tuyển Philippines. Sau trận bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025, U22 Việt Nam lại được tái ngộ với U22 Philippines trên đất Thái Lan.
Chiều 26/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và ông Irineo C.Espino, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Philippines lần thứ 7.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ vĩ bắc, 123,1 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines.
Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền trung Philippines. Dự báo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão. Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão số 15 trên Biển Đông trong năm nay.
Được tin các cơn bão gần đây gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương của Philippines, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos.
Ngày 13/11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tuyên bố trước dịp Giáng sinh năm nay sẽ bắt giữ tất cả những đối tượng đứng sau các “dự án ma” về phòng chống lũ lụt.
Bộ Y tế Philippines (DOH) hôm nay (13/11) cho biết, nước này đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại bệnh lao với mục tiêu sàng lọc cho 12 triệu người dân Philippines có nguy cơ nhiễm bệnh trên toàn quốc vào năm 2026.
Philippines đang oằn mình khắc phục hậu quả của hai cơn bão mạnh liên tiếp khiến ít nhất 250 người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán trong tuần qua.
Khi Kalmaegi - được cho là cơn bão gây chết chóc nhất năm 2025 quét qua Philippines và đổ bộ vào Việt Nam cuối tuần qua, giới khoa học quốc tế một lần nữa cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên mạnh hơn và tàn khốc hơn.
Hơn 1 triệu người tại Philippines đã được sơ tán khẩn cấp khi siêu bão Phượng Hoàng (Fung-wong) tiến sát đảo Luzon, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Giới chức nước này xác nhận ít nhất 2 người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc, 123,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines).
Philippines đang khẩn trương ứng phó với siêu bão Phượng Hoàng (Fung-Wong) khi cơn bão đổ bộ mang theo mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.
Hồi 19 giờ tối nay (8/11), bão Fung-Wong mạnh cấp 14, giật cấp 17, hoạt động ngoài khơi của Philippines. Dự báo, cơn bão sẽ đi vào Biển Đông vào sáng 10/11. Theo các chuyên gia khí tượng, bão Fung-Wong ít khả năng tác động đến đất liền nước ta.
Sáng 8/11, Cơ quan Khí tượng thủy văn Philippines (PAGASA) cho biết cơn bão Uwan (tên quốc tế Fung-Wong) đã mạnh thêm và đang di chuyển theo hướng tây-tây bắc trên vùng biển Philippines, phía đông vùng đông Visayas.
Philippines đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau khi siêu bão Kalmaegi khiến gần 190 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, trong khi nước này chuẩn bị đối phó với một siêu bão mới dự kiến đổ bộ trong vài ngày tới.
Sau khi hứng chịu thiệt hại nặng nề từ bão Kalmaegi, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trong khi đó, cơ quan khí tượng cảnh báo cơn bão Uwan đang mạnh lên nhanh chóng và có thể đổ bộ trong vài ngày tới.