Hà Nội: Mưa lớn nhất trong 3 ngày, hàng chục điểm ngập khắp thành phố

Trận mưa đêm 16 rạng sáng 17/9 được ghi nhận là đợt mưa mạnh nhất trong 3 ngày liên tiếp tại Hà Nội, với lượng mưa trung bình 80-160mm, có nơi vượt 199mm. Hàng chục điểm úng ngập cục bộ xuất hiện khắp thành phố.

Sáng 17/9, Hà Nội ghi nhận hàng chục điểm úng ngập sau trận mưa lớn nhất trong 3 ngày qua, giao thông gặp nhiều khó khăn.
Sáng 17/9, Hà Nội ghi nhận hàng chục điểm úng ngập sau trận mưa lớn nhất trong 3 ngày qua, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo nhanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, lúc 6 giờ ngày 17/9, mưa lớn tiếp tục do ảnh hưởng của hội tụ gió đông nam phát triển từ mặt đất lên đến 5.000m, duy trì trên khu vực Bắc Bộ trong nhiều ngày qua.

Đêm 16/9 đến sáng 17/9, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa tăng gấp 2-3 lần so với ngày trước đó. Cao nhất là khu vực trạm bơm Đồng Bông 1 (Từ Liêm) với 199mm, tiếp đến là khu vực phường Hai Bà Trưng (188mm), Tây Mỗ (177,3mm), khu vực Cầu Giấy (175,4mm và 166mm). Nhiều nơi khác cũng vượt 130mm như Triều Khúc (142,5mm), đập Thanh Liệt (152,5mm), Yên Sở (163,8mm), hồ Đống Đa (148,1mm).

2aoboqz9vxd3w7ghbotjilu2jjgmprlcm3rbqicm-8545.jpg
Xí nghiệp Thi công cơ giới ứng trực trên đường Nguyễn Xiển. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Đây là ngày có số lượng các điểm úng ngập nhiều nhất trong 3 ngày qua, trải rộng từ khu vực phía tây đến trung tâm thành phố: khu vực Dương Đình Nghệ-Phạm Hùng (sau tòa Keangnam), ngã ba đường Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ quanh Sân vận động Mỹ Đình, đường Tân Mỹ, phố Phan Văn Trường, phố Trần Bình, đường Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng-Phạm Hùng, các hầm chui dân sinh 4-5-6 và Km9+656; khu vực trung tâm có phố Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh, ngõ 100 Đội Cấn; cùng các điểm "đen" về ngập úng như Hoa Bằng, Triều Khúc.

Mưa lớn gây ngập ở nhiều tuyến phố, người dân di chuyển khó khăn.

Với số lượng điểm ngập tăng mạnh và trải khắp các trục giao thông quan trọng như Phạm Hùng, khu vực Mỹ Đình, Tố Hữu, Thái Hà, Đội Cấn, việc di chuyển của người dân trong sáng 17/9 gặp nhiều khó khăn hơn hai ngày trước, đặc biệt tại khu vực phía tây và trung tâm thành phố. Lực lượng chức năng đã được bố trí ứng trực tại các điểm trọng yếu, vận hành cửa phai, trạm bơm đúng quy trình và phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Khác với hai ngày trước, sáng 17/9 trạm bơm Yên Sở vận hành trở lại toàn bộ 20/20 tổ máy, cùng với Bắc Thăng Long-Vân Trì (4/4), Cổ Nhuế (4/4), Đồng Bông 1 (3/3) và hàng chục trạm bơm khác trên toàn địa bàn được vận hành đồng thời để hạ mực nước hệ thống.

Ngập úng trên đường Doãn Kế Thiện, người dân lội nước đi làm.

Đáng chú ý, từ 15 giờ 45 phút ngày 16/9, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã chủ động mở đập Thanh Liệt để hỗ trợ hạ mực nước cho sông Nhuệ, sông Bùi, sông Tích và sông Đáy. Khi mưa lớn xuất hiện tại khu vực nội đô từ 22 giờ 30 phút, công ty tiếp tục vận hành đập Cầu Quang, điều tiết linh hoạt theo diễn biến thực tế nhằm ưu tiên an toàn thoát nước đô thị.

Mực nước nhiều sông tiêu thoát nước tăng mạnh trong đêm. Sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt tăng từ 4,06m lên 5,48m - mức cao nhất trong 3 ngày; sông Nhuệ tại Đồng Bông 1 tăng từ 3,99m lên 5,45m; kênh La Khê tại trạm bơm Yên Nghĩa tăng đột biến từ 3,21m lên 5,33m.

Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, đến 6 giờ ngày 17/9, mưa vẫn tiếp diễn trên địa bàn thành phố, các lực lượng và trạm bơm đầu mối tiếp tục ứng trực.

Có thể bạn quan tâm