Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore
Sáng 29/5, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore.
Ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước được cử hành trọng thể tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và toàn diện của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 3/2025. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ASEAN có vai trò quan trọng, còn nhiều dư địa hợp tác do đó Việt Nam và Singapore cần thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và kết nối ASEAN trong thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài giữa hai nước.
Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược, có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước.
Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thúc đẩy khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối Nhà nước-Nhà doanh nghiệp-Nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng.
Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng-an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước thông qua hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân.
Hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên hợp quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam đăng cai APEC 2027; thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, hiệu quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí thúc đẩy các bộ, ngành tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất.
Cũng trong sáng 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những thành tựu hợp tác song phương nổi bật thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư.
Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore; đưa hợp tác khoa học-công nghệ vào triển khai thực chất, đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore, thông qua sáng kiến về kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore, nhằm hình thành hệ sinh thái khoa học-công nghệ chiến lược giữa hai nước.
Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ Đối tác Kinh tế xanh-Kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon; phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế; phát triển hệ thống VSIP thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy; tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; thúc đẩy kết nối hàng không, logistics, cảng biển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm tự cường chuỗi cung ứng, trong đó có an ninh lương thực, an ninh năng lượng.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất là tại ASEAN, Liên hợp quốc, nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn sự phối hợp trên các vấn đề quốc tế; giúp ASEAN ứng phó hiệu quả với các thách thức, đạt được những phát triển mới trong việc phát huy vai trò trung tâm của mình.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp các nguyên tắc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về hợp tác kênh đảng, tư pháp, phục hồi chuỗi cung ứng và giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, Nghệ An 4, Ninh Bình, Hải Phòng…; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ
Sáng 29/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị đồng chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích và kết quả đạt được, khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế với tinh thần kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc nhưng phải quyết tâm, quyết liệt, đột phá, đổi mới trong tổ chức thực hiện, điều hành, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Cùng với đó, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương kịp thời sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp, đề xuất các chủ trương, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện mô hình, với trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập, xung đột, không còn phù hợp và xử lý các vướng mắc, các điểm nghẽn, các rào cản, tháo gỡ theo thẩm quyền. Đồng thời, phải chủ động điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, phải giữ vững các cân đối lớn và an toàn hệ thống, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các dự án, đất đai tồn đọng, tài sản, trụ sở dôi dư sau sắp xếp, không để lãng phí nguồn lực…
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng cho rằng cần bám sát, đánh giá chính xác tình hình, nhất là những khó khăn, thách thức, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có giải pháp phù hợp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là huy động và phân bổ nguồn lực, đổi mới công tác xây dựng chính sách pháp luật, rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù; đổi mới tư duy, phương pháp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ nêu một số kiến nghị liên quan hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; đồng bộ hệ thống cổng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính; phát triển, thương mại hóa và sử dụng sản phẩm công nghệ chiến lược, triển khai cơ chế đặt hàng; đào tạo nguồn nhân lực…
Thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Thủ tướng nêu các kiến nghị liên quan bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn nữa, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đánh giá theo sản phẩm cuối cùng làm cơ sở bố trí cán bộ…
Ngày 29/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản 2570, Phật lịch 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Đức Pháp chủ, Đức Phó Pháp chủ cùng các chư tôn đức giáo phẩm, các tăng ni, Phật tử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn, thời gian tới, với uy tín của mình, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sẽ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc; vận động tăng ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi Giáo hội kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Chủ tịch Quốc hội chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.
Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) tại Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều 29/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) tại Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã rất đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt; bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Thành phố và cuộc làm việc gần đây; đặc biệt là Nghị quyết 09 ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Thành phố cần khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Đô thị đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền để thành phố có cách phát triển mới, cùng khung thể chế vượt trội, trong đó, cần bám sát vào Nghị quyết 09 để xây dựng dự thảo Luật.
Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu thành phố phải tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, đất đai, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp tục dành sự quan tâm tới các vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, chống ngập, ùn tắc giao thông, ma túy, tội phạm.
Đồng chí cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo hướng thực chất, định lượng, gắn với sản phẩm công việc cụ thể và trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nghẽn kéo dài.
Trong phiên giao dịch hôm nay (29/5), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước bất ngờ tăng mạnh 2,5 triệu đồng, quay trở lại mốc 160 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 29/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 157-160 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 156,5 triệu đồng/lượng, bán ra 159,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng.
Hiện giá vàng miếng trong nước vẫn cao hơn giá thế giới khoảng hơn 16 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ sáng 29/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 48,1 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.503,6 USD/ounce.
Giá bạc sáng nay (29/5) đồng loạt tăng trở lại. Giá bạc thế giới giao dịch mốc 75,45 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 75,27-76,56 USD/ounce. Các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá ở cả 2 chiều mua-bán.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 10 phút sáng 29/5, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.439.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.469.000 đồng/lượng (bán ra).
Bộ Tài chính công bố 5 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực quản lý thuế
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BTC công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế.
Theo quyết định, có 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, gồm: khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; khai thuế đối với cá nhân cho thuê bất động sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế; khai thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác; hoàn nộp thừa các loại thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân có bất động sản cho thuê.
Các thủ tục hành chính được sửa đổi trên cơ sở quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-BTC ngày 13/5/2026 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường giải pháp đẩy lùi bạo lực học đường
Ngày 29/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 3147/BGDĐT-HSSV gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.
Một trong số các giải pháp là cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn trong trường học; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội, nhân viên, học sinh tổ chức triển khai và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai số điện thoại đường dây nóng của Hiệu trưởng, Công an xã/phường và bộ phận tư vấn tâm lý tại các vị trí dễ quan sát. Phát huy tối đa vai trò của giáo viên chủ nhiệm, lực lượng Đoàn-Đội và tổ tư vấn tâm lý học đường để chủ động nắm bắt mâu thuẫn của học sinh ngay từ khi mới phát sinh trên lớp hoặc trên mạng xã hội. Triển khai hòm thư góp ý điện tử hoặc ứng dụng bảo mật để học sinh dễ dàng tố giác hành vi bắt nạt đồng thời bảo vệ học sinh tố giác; đồng thời thiết lập và duy trì kênh liên lạc thường xuyên, hiệu quả với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh ngoài giờ học...
Cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống bắt nạt, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng cho học sinh... Hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật...
EVNHANOI thông báo hoãn các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1/6
Theo ghi nhận của hệ thống điện Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) toàn thành phố được xác lập lúc 21 giờ 30 phút ngày 26/5/2026 đạt 6.290MW - mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 5% so công suất đỉnh năm 2025 (5.992MW).
Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so mức đỉnh năm trước. Các chỉ số cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô đang tăng mạnh do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt.
Để bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24 giờ ngày 1/6/2026. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện.
Liên hợp quốc kêu gọi Nga và Ukraine giảm leo thang xung đột
Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ xung đột Nga-Ukraine leo thang nghiêm trọng và kêu gọi các bên liên quan quay trở lại đàm phán.
Ông Guterres cảnh báo xung đột Nga-Ukraine đang có nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cũng như những rủi ro do tính toán sai lầm và căng thẳng leo thang có thể dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Theo đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức và bền vững, đồng thời thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm đạt được nền hòa bình lâu dài.
Tương tự, trong tuyên bố, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Volker Turk cũng kêu gọi hai bên kiềm chế giao tranh và nối lại đàm phán để chấm dứt xung đột. Ông Turk hối thúc các bên liên quan thực hiện biện pháp phòng ngừa để tránh gây thiệt hại cho dân thường theo luật nhân đạo quốc tế.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) cho biết ít nhất 815 dân thường đã thiệt mạng và 4.174 người bị thương tại Ukraine trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 21% so cùng kỳ năm ngoái.