Toàn cảnh hội nghị.

Hà Nam tổng kết 10 năm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 14/3, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Nam (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Du khách trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills.

Đà Nẵng là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất của du khách Ấn Độ

Thành phố Đà Nẵng dẫn đầu trong 10 điểm đến hàng đầu dành cho du khách Ấn Độ với tổng số lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất trong những năm qua, tăng 1141%, gấp đôi thành phố đứng thứ hai là Almaty (Kazakhstan). Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, 9 tháng đầu năm 2023, có hơn 95 nghìn lượt khách Ấn Độ du lịch Đà Nẵng, chiếm gần 50% tổng lượt khách Ấn Độ đến Việt Nam.
Hai bên thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác mùa khô 2023-2024, thực hiện ký kết Biên bản lần thứ XXII.

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Từ  23-27/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra kỳ họp lần thứ 22 giữa Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.
Đưa bệnh nhân từ đảo lên trực thăng về đất liền cấp cứu, điều trị. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Sử dụng trực thăng tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vùng biển Bình Thuận

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, chiều 9/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân sử dụng máy bay trực thăng tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trên chiếc sà lan LA-05923 bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực cách Bắc Tây Bắc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 17 hải lý.
Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai tiễn Đội K52 lên đường làm nhiệm vụ.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 3/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trong mùa khô 2022-2023. Đây là lần thứ 22, cán bộ chiến sĩ Đội K52, (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) lên đường làm nhiệm vụ bên nước bạn Campuchia.
Các nạn nhân sống sót trong vụ chìm thuyền được nhà chức trách Campuchia đưa về nơi an toàn.

Campuchia nỗ lực tìm kiếm người mất tích do chìm thuyền trên biển

Theo một số báo điện tử tại Campuchia, chính quyền tỉnh duyên hải Preah Sihanouk, tây nam Campuchia, đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân của vụ chìm thuyền, xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 22/9, tại tọa độ 10,25N 103,16E thuộc hải phận tỉnh này.
Ngày 6/1/2022, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ kháng chiến. (Ảnh: Lan Nga)

19 thành viên của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 261/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo.