Lễ xuất quân giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ xuất quân của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2026-2027.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 kiểm tra vật chất phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào (Ảnh HIẾU MINH)
Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 kiểm tra vật chất phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào (Ảnh HIẾU MINH)

Theo báo cáo, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã được kiện toàn tổ chức, bổ sung lực lượng, ổn định biên chế, chuẩn bị đầy đủ quân số, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm phục vụ nhiệm vụ tại Lào. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% các cán bộ, nhân viên; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, lập dự toán kinh phí và hoàn thiện các điều kiện…

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cùng các sở, ngành đã trao nhiều phần quà thiết thực nhằm động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584.

Thành phố Huế hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ vượt tiến độ

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế cho biết, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại tất cả 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ giám định ADN, về đích trước thời hạn Ban Chỉ đạo quốc gia giao 8 tháng.

Khởi động từ ngày 26/5 tại Nghĩa trang liệt sĩ Phong Mỹ, chiến dịch thu thập mẫu sinh phẩm đã kết thúc sau gần 3 tháng triển khai gấp rút. Trong tổng số 7.282 phần mộ chưa xác định thông tin, các lực lượng đã thu thập thành công hơn 3.900 mẫu sinh phẩm (đạt tỷ lệ 53,4%). Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế đã chuyển 2.853 mẫu cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; toàn bộ số mẫu còn lại dự kiến được bàn giao xong trước ngày 20/8/2026.

Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Đối chiếu kết quả giám định với thông tin, hồ sơ lưu trữ tại Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ (Trung tâm MARIN), cơ quan chức năng xác định mẫu giấy trong lọ thủy tinh chôn cùng hài cốt liệt sĩ số 4 có thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng sinh năm 1946, cấp bậc Binh nhất, nhập ngũ tháng 5/1970, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559; hy sinh ngày 26/12/1970. Nguyên quán được xác định là Triều Dương, Quốc Trị, Tiên Lữ, Hải Hưng (cũ).

Từ những thông tin của liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, đơn vị mong muốn các cơ quan chức năng, cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác ở đơn vị Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559 trên chiến trường Quảng Trị cung cấp, liên hệ để xác định thông tin danh tính 4 hài cốt liệt sĩ còn lại.

Vùng Cảnh sát biển 2 bế mạc hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu năm 2026

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa tổ chức bế mạc hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu năm 2026, với sự tham gia của 14 tàu và 150 cán bộ, chiến sĩ.

Trước hội thi, hội thao, các cơ quan, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị; cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực bảo quản, bảo dưỡng, củng cố vũ khí, trang bị kỹ thuật và tàu thuyền. Toàn đơn vị đã huy động gần 5.000 ngày công bảo quản, kiểm sửa hàng trăm hạng mục kỹ thuật; sơn hơn 50.000 m² thân vỏ, khoang hầm và thiết bị tàu; chuẩn bị đầy đủ vật chất, tài liệu, hệ thống biển bảng, tích cực ôn luyện các nội dung.

Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn diện cho tàu CSB 8002; giải nhì toàn diện cho tàu CSB 4037 và tàu KN 364; giải ba toàn diện cho các tàu KN 310, KN 363 và KN 390...

Nghệ An gặp mặt người có uy tín tiêu biểu

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt 65 người có uy tín tiêu biểu, đại diện cho 983 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 540 nghìn người (chiếm hơn 14% số dân toàn tỉnh) thuộc 47 dân tộc thiểu số cùng sinh sống đan xen, tập trung đông ở các xã miền tây. Những năm qua, vai trò của người có uy tín được thể hiện rất rõ trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận, với sự nỗ lực của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, cùng các chính sách ưu tiên của Đảng, Nhà nước, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số-miền núi ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng lên rõ rệt…

Thanh Hóa sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2387/ QĐ-UBND phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập.

Thanh Hóa hiện có 1.908 trường mầm non và phổ thông công lập; trong đó, có 101 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 34 trường trung học cơ sở, 2 trường trung học phổ thông có quy mô thấp hơn mức tối thiểu theo quy định. Địa bàn tỉnh còn có 24 cơ sở giáo dục thường xuyên và 8 trường trung cấp công lập.

Sau sắp xếp theo phương án đề xuất, hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được tinh gọn, giảm số lượng đầu mối, hình thành mạng lưới cơ sở giáo dục có quy mô hợp lý hơn; tạo điều kiện cơ cấu lại tổ chức bộ máy, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên…

Có thể bạn quan tâm