Bàn thắng đến ở phút thứ năm, trong một pha chạy chỗ, chọn điểm rơi chính xác đánh đầu của Pha-bi-en Sa-chơ. Sau đó, đội tuyển Thụy Sĩ không thể gia tăng cách biệt bởi những cú dứt điểm của họ chưa đủ độ khó để vượt qua thủ thành đội An-ba-ni trong suốt thời gian còn lại của hiệp một, thậm chí từ phút thứ 37 họ còn chơi hơn người do đội trưởng Lo-rích Ca-na bên phía An-ba-ni bị đuổi khỏi sân do nhận hai thẻ vàng.
Sang hiệp hai, Thụy Sĩ vẫn gây sức ép liên tục nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Quá nhiều cơ hội đã vuột qua mũi giày các chân sút Thụy Sĩ, bởi họ dứt điểm chưa đủ độ khó để vượt qua chốt chặn cuối cùng của đội tuyển An-ba-ni là thủ thành E-trít Bri-xa. Dù chỉ còn 10 người trên sân, đội tuyển An-ba-ni đã nỗ lực, chơi lăn xả để hạn chế sức ép mà đối phương tạo ra. Không những giữ sạch lưới trong hiệp hai, các chân sút An-ba-ni còn tạo ra một số cơ hội ghi bàn, đáng tiếc nhất là tình huống mà tiền đạo mới vào sân Scây-den Ga-xi phá bẫy việt vị, băng xuống đối mặt với thủ môn đội Thụy Sĩ Som-mơ song cú dứt điểm của anh không thể tạo ra bàn thắng.
<