Từ đầu năm đến nay, liên ngành thông tin và truyền thông, xây dựng, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã thực hiện ba đợt thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp đi nổi trên 95 tuyến phố nội thành. Trong đó, Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị đã thực hiện tại 45 tuyến phố, thanh thải hơn 1,1 triệu mét dây cáp trên 492 cột chiếu sáng; Tổng công ty Điện lực thực hiện tại 46 tuyến phố, thanh thải gần 2,4 triệu mét dây. Ngoài ra, UBND quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành công tác thanh thải, sắp xếp đường dây đi nổi tại 70 tuyến phố trong khu vực phố cổ. Các đơn vị đặt mục tiêu, đến cuối năm, sẽ thanh thải, sắp xếp xong đường dây, cáp đi nổi trên 200 tuyến phố.
Trưởng phòng Quản lý Bưu chính Viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Tiến Sỹ cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, sự vào cuộc của các sở, ngành liên quan, công tác thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố đã triển khai đúng kế hoạch đề ra. Trước mỗi đợt thanh thải, Sở Thông tin và Truyền thông đều gửi thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp về lộ trình thực hiện. Tuy nhiên, cũng còn không ít doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm trễ triển khai hoặc thực hiện một cách đối phó.
Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Văn Minh cho biết, qua kiểm tra việc thực hiện công tác sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp đi nổi trên năm tuyến phố gồm Thái Hà, Chùa Bộc, Huỳnh Thúc Kháng, Đào Duy Anh và Phạm Ngọc Thạch, đã phát hiện nhiều đơn vị như FPT, CMC, Hà Nội Cab, Viettel, SCTV... chưa chấp hành đúng các quy định, phổ biến là tình trạng không tháo dỡ các sợi cáp thừa, cáp không sử dụng sau khi thanh thải; để cáp trùng võng; treo thẻ nhận biết cáp sai quy định; lắp đặt tủ cáp, măng-xông không đúng quy chuẩn kỹ thuật...
Tại cột số 113M2 phố Huỳnh Thúc Kháng, các đơn vị Hà Nội Cab, HTC, CMC không lắp thẻ nhận biết cáp. Tại cột số 159 Thái Hà, FPT, AVG lắp đặt măng-xông không đúng quy định... Nhiều doanh nghiệp, đơn vị không thực hiện báo cáo kết quả thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp đi nổi về sở hoặc báo cáo chậm, báo cáo thiếu nội dung.
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị thanh thải các sợi dây cáp thừa và bó gọn lại; nhanh chóng treo thẻ nhận biết cáp đúng quy định. Đồng thời, nhắc nhở, xử phạt một số đơn vị vi phạm nặng. Trước tình trạng treo măng-xông, tủ hộp cáp tại cột tiếp giáp giữa hệ thống ngầm và đi nổi gây mất mỹ quan đô thị, đoàn kiểm tra kiến nghị cho phép xây dựng mới bể cáp và ống dẫn cáp từ bể lên cột bê-tông để hạ ngầm toàn bộ măng-xông vào trong bể cáp. Kinh phí xây dựng sẽ theo hình thức xã hội hóa. Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp đi nổi. Các tuyến phố sau khi hoàn thành việc thanh thải, sắp xếp lại đã gọn gàng, an toàn và sạch đẹp hơn, cho thấy đây là chủ trương đúng. Các doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác này để vừa làm đẹp cho phố phường vừa bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp".
Dự kiến, trong ba tháng cuối năm nay, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thanh thải, sắp xếp và bó gọn đường dây, cáp đi nổi trên bốn tuyến phố: Trịnh Hoài Đức, Lê Trực, Trần Phú, Lê Hồng Phong. Đồng thời, tiến hành thanh tra và sẽ xử lý vi phạm nếu có trong việc lắp đặt, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Quang đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong công tác này; khẩn trương khắc phục những vi phạm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đồng thời, theo kế hoạch của thành phố, các doanh nghiệp cũng cần lên kế hoạch, phương án kỹ thuật trên từng tuyến phố, gửi về các sở để được phê duyệt triển khai đồng bộ và dứt điểm.