Chính trị gia kỳ cựu Friedrich Merz, lãnh đạo CDU/CSU, ngày 24/2 tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang sau khi kết quả sơ bộ cho thấy đảng của ông giành được 28,5% số phiếu. Tuy nhiên, để chính thức trở thành Thủ tướng Đức, ông cần nhanh chóng thành lập chính phủ liên minh để có đủ thế đa số trong quốc hội.
Phát biểu trong ngày thứ hai của Hội nghị An ninh Munich 2025, Thủ tướng Scholz nói rằng Đức sẽ không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài vào các cuộc bầu cử của mình.
Trong cuộc họp cuối cùng tại Quốc hội đương nhiệm, Thủ tướng Ðức Olaf Scholz và lãnh đạo phe đối lập Friedrich Merz dù bất đồng nhưng đều tuyên bố không hợp tác với phe cực hữu.
Chính phủ Đức vừa tuyên bố ủng hộ Ukraine không chỉ thông qua viện trợ quân sự mà còn thông qua viện trợ kinh tế. Tuy nhiên, đầu tư tư nhân là điều cần thiết để hỗ trợ cho các nỗ lực của nhà nước.
Ngày 7/10 (giờ địa phương), tại thành phố Hamburg, Cộng hoà Liên bang Đức đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Hamburg về Phát triển bền vững (HSC), với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, cùng đại diện các tổ chức phi chính phủ, giới khoa học, tài chính và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.
Các nhà lãnh đạo từ hơn 10 quốc gia châu Phi đang có mặt tại Đức để tham dự một hội nghị nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân vào Lục địa Đen. Châu Phi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Đức đa dạng hóa tốt hơn chuỗi cung ứng, bảo đảm nguồn lao động có tay nghề, giảm tình trạng di cư bất hợp pháp và đạt được quá trình chuyển đổi xanh. Mở rộng quan hệ với châu Phi là một phần trong chính sách đối ngoại được Chính phủ Đức đang đẩy mạnh triển khai thực hiện nhằm củng cố vai trò và vị trí của “đầu tàu” kinh tế châu Âu tại Lục địa Đen.
Thủ tướng Đức cho rằng, những cuộc thảo luận quốc tế về hòa bình cho Ukraine được tổ chức ở cấp các cố vấn chính sách ngoại giao là "rất đặc biệt", quan trọng và mới chỉ bắt đầu.
Sau các cuộc đàm phán gần như liên tục trong suốt 3 ngày qua, tối 28/3, ủy ban liên minh cầm quyền ở Đức giữa 3 đảng, gồm đảng Dân chủ xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do (FDP) thông báo đã đạt được đột phá khi thống nhất được một loạt vấn đề, gồm bảo vệ khí hậu, đẩy nhanh quy trình lập kế hoạch và cấp phép nhằm hiện đại hóa đất nước, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ khí hậu trong giao thông và sử dụng hiệu quả năng lượng.
Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam từ 13 đến 14/11. Chiều 13/11, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Olaf Scholz.
Chiều 13/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Olaf Scholz nhân dịp Thủ tướng Đức thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Đức với Việt Nam trong nhiều năm qua, trong đó có việc hỗ trợ vaccine phòng, chống Covid-19.
Chiều 13/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón, hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz cùng đoàn đại biểu cấp cao đang có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz bắt đầu thăm chính thức nước ta. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đức trong 10 năm qua, nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương, đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước bước sang giai đoạn mới.
Ông Olaf Scholz (sinh năm 1958) là vị thủ tướng thứ 9 của Cộng hòa Liên bang Đức. Trong các phát biểu nhậm chức (12/2021) và tại Hội nghị cấp cao G7 (26-28/6/2022), Thủ tướng Scholz đều nhắc đến Việt Nam như một đối tác quan trọng, giàu tiềm năng mà Đức muốn tăng cường hợp tác.
Ngày 17/10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã yêu cầu tạo điều kiện để 3 nhà máy điện hạt nhân còn lại tại nước này tiếp tục hoạt động đến giữa tháng 4/2023.
Với hơn 60 phiên họp và thảo luận, Hội nghị thượng đỉnh y tế thế giới (WHS) năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề chính như đầu tư cho sức khỏe và tinh thần; biến đổi khí hậu và sức khỏe hành tinh.
Theo TTXVN và tin nước ngoài, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc tổng tuyển cử ở Italia ngày 25/9 cho thấy, chiến thắng thuộc về liên minh trung hữu, bao gồm đảng Anh em Italia (FdI) của bà Giorgia Meloni, đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini và đảng Tiến lên Italia (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi.
Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit ngày 26/9 thông báo, Thủ tướng nước này Olaf Scholz đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.
Ngày 24/9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới các quốc gia vùng Vịnh nhằm tìm kiếm một số thỏa thuận hợp tác năng lượng mới trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt tới “lục địa già” liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine.
Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit thông báo, Thủ tướng nước này, ông Olaf Scholz, và Thủ tướng Ukraine, ông Denis Shmyhal, đã thảo luận về tình hình quân sự, nhân đạo và kinh tế ở Ukraine trong cuộc gặp kéo dài gần 1 giờ ngày 4/9 tại Berlin.
Ngày 4/9, chính phủ liên hiệp cầm quyền tại Đức đã nhất trí với kế hoạch hỗ trợ tài chính trị giá 65 tỷ euro (65 tỷ USD), nhằm giảm áp lực cho các hộ gia đình trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng kéo dài và lạm phát tăng cao, sau khi Nga cắt giảm mạnh nguồn cung khí đốt cho châu Âu nói chung và Đức nói riêng.
Từ ngày 31/8-2/9, thiết bị nén khí còn vận hành duy nhất của hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ được bảo trì định kỳ và tạm dừng vận chuyển khí đốt tới châu Âu.
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder khẳng định, ông sẽ vẫn giữ liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin bất chấp cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cho rằng chỉ có đối thoại mới giải quyết được cuộc khủng hoảng hiện nay.
Ngày 26/6, trước giờ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (gọi tắt là G7), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó nổi bật là cuộc chiến ở Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 17/6 lên tiếng bảo vệ cho cách tiếp cận hiện nay với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh rằng cần phải đối thoại với nhà lãnh đạo Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2022 đang diễn ra theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Đức Olaf Scholz (Ô.Sôn) cảnh báo rằng, nếu không có chiến dịch tiêm chủng toàn cầu, thế giới sẽ sớm dùng hết bảng chữ cái để đặt tên cho các biến thể của vi-rút SARS-CoV-2.
"Mong muốn lớn nhất của tôi trong năm 2022 là chúng ta tiếp tục sát cánh cùng nhau". Thủ tướng Ðức Olaf Scholz (Ô.Sôn) đã tuyên bố như vậy trong thông điệp năm mới đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ. Tầm quan trọng của hợp tác quốc tế cũng được ông Scholz nhấn mạnh, trong bối cảnh Ðức chính thức khởi động nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên G7.
Liên minh “đèn giao thông” Đỏ - Vàng - Xanh đang xúc tiến các cuộc thương lượng về thành lập Chính phủ mới ở Đức. Thủ tướng và Chính phủ mới của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này được cảnh báo sẽ đối mặt những nhiệm vụ hết sức khó khăn khi vừa “căng mình” chống dịch Covid-19, khôi phục đà tăng trưởng kinh tế đất nước, vừa phải nỗ lực thoát khỏi “cái bóng” quá lớn của người tiền nhiệm Angela Merkel - một trong những nữ Thủ tướng được yêu mến và quyền lực nhất thế giới.
Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), ngày 27/9, chính thức bắt đầu quá trình đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới, sau khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức, đánh bại Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel.
Các ứng cử viên chạy đua vào vị trí Thủ tướng Đức vừa kết thúc màn tranh luận trực tiếp cuối cùng. Chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử, các đảng phái nước này đang “chạy đua với thời gian” để giành thêm sự ủng hộ của cử tri ở chặng nước rút.