Nguồn ngân sách mới cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ nhanh chóng công bố gói viện trợ mới trị giá 1 tỷ USD dành cho Ukraine - bao gồm xe bọc thép, đạn cho các hệ thống phòng không, pháo binh, chống tăng...
Tên lửa ATACMS tầm xa là một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD của Mỹ dành cho Ukraine được công bố hôm 12/3 vừa qua, song được giữ kín để bảo đảm an ninh tác chiến cho Ukraine.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có kế hoạch cử các đơn vị chiến đấu đến Ukraine mặc dù một số đồng minh NATO đã triển khai cố vấn quân sự ở quốc gia Đông Âu này. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MSNBC của Mỹ.
Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trợ giúp trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine trong khi Điện Kremlin cho rằng điều này sẽ làm thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 18/4 tuyên bố, liên minh quân sự này đang nỗ lực gửi thêm hệ thống phòng không tới Ukraine.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/4 tuyên bố, sẽ hết sức cố gắng vì một nền hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine, dựa trên giải pháp hai nhà nước.
Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) Amy Pope vừa kết thúc chuyến thăm năm ngày tới Ukraine với lời kêu gọi tăng cường hỗ trợ quốc gia Đông Âu. Tái thiết nền kinh tế Ukraine là một hành trình dài và gian truân bởi nó đòi hỏi nguồn tài chính khổng lồ, trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn, khiến ngày càng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật bị tàn phá nặng nề.
Ngày 11/4, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tuyên bố phải dừng ngay các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine vì những hành động như vậy có thể tạo ra giai đoạn “mới và cực kỳ nguy hiểm” trong cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 4/4, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhận định việc đường dây cung cấp điện dự phòng bị ngắt là mối đe dọa “rất thực tế” đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine.
Thư ký Hội đồng An ninh của Ukraine, ông Oleksiy Danilov đã bị cách chức và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại, ông Oleksandr Lytvynenko, đã được bổ nhiệm thay thế ông Danilov.
Ngày 25/2, Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết, nước này đã tăng gấp 3 lần sản lượng vũ khí trong năm ngoái, với khoảng 500 công ty hiện đang tham gia trong lĩnh vực quốc phòng của Ukraine.
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo cách chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Valery Zaluzhny, trong cuộc cải tổ quân đội lớn nhất từ khi xảy ra xung đột với Nga.
Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu (EU) vừa khép lại với bước tiến đáng kể trong vấn đề ngân sách. Sau nhiều tuần vấp phải sự phản đối từ Hungary, cuối cùng các nhà lãnh đạo EU cũng đạt thỏa thuận cấp gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine. EU nhấn mạnh, gói hỗ trợ sẽ giúp Ukraine bảo đảm nguồn tài chính ổn định và lâu dài.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine nhấn mạnh với 6 lò phản ứng hạt nhân, Khmelnytskyi sẽ trở thành nhà máy lớn nhất ở châu Âu, thậm chí có công suất lớn hơn Nhà máy Zaporizhzhia.
Ngày 24/1, trên kênh Telegram cá nhân của mình, ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc vùng Belgorod của Nga cho biết, tất cả những người có mặt trên máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76 bị rơi ở vùng Belgorod đều đã thiệt mạng. Ông xác nhận máy bay rơi tại cánh đồng không xa khu vực dân cư ở quận Korochansky.
Sau hội nghị trực tuyến với Ukraine, NATO cho biết các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này đã lập kế hoạch cung cấp “hàng tỷ euro bổ sung” dành cho Kiev trong năm 2024.
Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình nhấn mạnh Liên hợp quốc cương quyết lên án mọi vụ tấn công nhằm vào thành phố, thị trấn, làng mạc ở Ukraine cũng như ở Nga.
Gói viện trợ quân sự cuối cùng trong năm 2023 Mỹ dành cho Ukraine bao gồm: đạn dược cho hệ thống phòng không, bổ sung đạn dược cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 105mm và 155mm, đạn xuyên giáp và hơn 15 triệu băng đạn.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 27/12 cho biết, Chính phủ nước này đang tiến gần tới việc chấm dứt hoạt động phong tỏa một số khu vực biên giới với Ukraine của các tài xế xe tải.
Chính quyền của Tổng thống Biden được cho là sẽ đầu tư tăng cường năng lực quân sự nhằm cạnh tranh với Trung Quốc và Nga, tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ngày 15/12, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel xác nhận rằng các nhà lãnh đạo châu Âu chưa nhất trí về kế hoạch ngân sách, trong đó có vấn đề hỗ trợ Ukraine.
Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết, việc chặn cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk ở biên giới với Ba Lan đã kết thúc, lưu lượng xe tải đi qua cửa khẩu đã ổn định trở lại.
Ngày 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thông báo nước này đã ký bản ghi nhớ (MoU) với Mỹ để nâng cao năng lực sản xuất thiết bị quân sự của Ukraine.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, gói hỗ trợ quân sự trị giá 100 triệu USD sẽ "góp phần đáp ứng nhu cầu ngay lập tức của Ukraine" trong cuộc xung đột với Nga.
Ngày 9/11, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết, 91 tàu đã xuất khẩu 3,3 triệu tấn nông sản và kim loại thông qua hành lang xuất khẩu mới trên Biển Đen kể từ khi hành lang này bắt đầu hoạt động vào tháng 8/2023.
Ngày 5/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này "chưa sẵn sàng" đàm phán với Nga, trừ khi Moskva chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia Đông Âu này; đồng thời phủ nhận thông tin các quan chức Mỹ và châu Âu đề nghị tổ chức đàm phán hòa bình.
Trong cuộc họp với các nghị sĩ, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết nội các ủng hộ hỗ trợ nhân đạo và dân sự cho Ukraine song sẽ không còn cung cấp vũ khí cho nước này.