Sáng 28/3, tại thành phố Quy Nhơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp Hội doanh nhân Việt Nam-Canada (VCBA) tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại với Hội doanh nhân Việt Nam-Canada (VCBA).
Xúc tiến đầu tư của Đắk Nông đã trải qua 20 năm với nhiều dấu ấn quan trọng và tỉnh đang tiếp nối hành trình này với mục tiêu thu hút hơn 290.000 tỷ đồng.
Chiều 20/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Karthik Rammohan, Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Lam Research (Hoa Kỳ) và đại diện Công ty Seojin (Hàn Quốc).
Ngày 20/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp Sóc Trăng.
Tận dụng lợi thế có quy mô diện tích không lớn, vốn đầu tư hạ tầng vừa phải, phù hợp với các doanh nghiệp vừa, nhỏ, công nghệ cao, sử dụng ít lao động, quản lý môi trường tập trung, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã phát triển hàng chục cụm công nghiệp, đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động.
Trong những ngày đầu năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) phối hợp với tỉnh Bình Phước chuẩn bị tổ chức “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024”.
Trong 45 ngày đầu tiên của năm 2024, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thu hút thêm số vốn hơn 0,5 tỷ USD. Đây là tín hiệu khởi sắc cho việc thu hút vốn đầu tư, tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai trong năm nay.
Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động thu hút, hợp tác đầu tư trên nguyên tắc định hướng trọng tâm, trọng điểm, nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nổi bật trong năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài, bước đầu đã đem lại nhiều kết quả khả quan.
Hệ thống các khu công nghiệp đã có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của đất nước nhưng hiện nay, cơ chế huy động vốn đầu tư hạ tầng khu công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các khu công nghiệp sinh thái.
Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam (FAIP) được thành lập nhằm nhằm kết nối và định hướng huy động vốn đầu tư, kinh doanh trong khu công nghiệp một cách chuyên nghiệp, có chuẩn mực, đạo đức phù hợp quy định pháp luật Việt Nam.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, tại 2 hội nghị xúc tiến đầu tư vào năm 2017 và 2020, tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư 65 dự án với số vốn đầu tư 482.758 tỷ đồng. Đến nay có 8 dự án và 2 dự án thành phần đã hoàn thành, đi vào hoạt động với số vốn thực hiện hơn 68 nghìn tỷ đồng.
Ngày 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (khóa 22) nhằm thảo luận, đánh giá kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, xác định phương hướng và thống nhất các nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cho năm 2024.
Tính đến ngày 20/10/2023, tỉnh Bắc Ninh cấp mới 308 dự án đầu tư nước ngoài (tăng gấp 3,14 lần cùng kỳ năm 2022) với tổng vốn hơn 908 triệu USD. Là địa phương có diện tích nhỏ nhất nước, nhưng Bắc Ninh có tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng thứ 4 cả nước và là một điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài.
Sáng 7/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương.
Ngày 7/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ công bố Quyết định của Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Đây là điều kiện quan trọng để tỉnh Phú Yên tiếp tục kêu gọi những nhà đầu tư lớn xây dựng các dự án tạo đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Mặc dù có nhiều chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng thu hút đầu tư vào lĩnh vực trọng điểm này còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vùng do những khó khăn, vướng mắc chậm được tháo gỡ.
Sáng 3/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch triển khai tổ chức 3 sự kiện quan trọng của tỉnh diễn ra trong tháng 12 tới.
Những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào các dự án phát triển kinh tế, nhất là các dự án công nghệ cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Nhờ đó, đã có những đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách... Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao vẫn chưa đạt như mong muốn, đòi hỏi cần có những giải pháp toàn diện.
Ngày 25/10, Bộ Ngoại giao phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Quảng Ngãi tại Hà Nội. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến các đối tác quốc tế, giúp Quảng Ngãi mở rộng không gian hội nhập quốc tế.
Bắc Kạn vốn được coi là “vùng trũng” trong thu hút vốn FDI do nhiều hạn chế khách quan. Thời gian qua, tỉnh miền núi này đã có nhiều nỗ lực trong việc “trải thảm” thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, Nhật Bản được Bắc Kạn xác định là quốc gia trọng tâm.
Trong vài năm gần đây, Hải Phòng nổi lên là địa phương có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, liên tục đứng trong tốp đầu các địa phương về thu hút đầu tư. Với sự gia tăng nhanh và lớn của dòng vốn đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại Hải Phòng đã tạo lực đẩy mạnh mẽ cho kinh tế-xã hội thành phố liên tục phát triển bứt phá.
Nhờ sự chuẩn bị tốt điều kiện về hạ tầng và môi trường đầu tư thông thoáng, 9 tháng đầu năm 2023, Nghệ An đã lọt vào tốp 6 tỉnh có chỉ số thu hút FDI cao nhất cả nước, tăng 2 bậc so với đầu năm.
Với nhiều tiềm năng, lợi thế, cùng các cam kết hợp tác và phát triển với các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp…, Cao Bằng mong muốn thu hút được nhiều nguồn lực hơn nữa để phát triển Cao Bằng thành điểm đến kết nối và phát triển, hướng tới phát triển bền vững.
Sáng 20/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số năm 2023 với chủ đề “Dữ liệu số và liên kết vùng trong chuyển đổi số”.
Ngày 15/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo phát triển công nghiệp công nghệ thông tin-Vietnam International Digital Hub tại Đồng Nai. Việc tổ chức hội thảo nhằm thu hút các nhà đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông tin vào Đồng Nai, địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận dụng cơ chế đặc thù phát triển, xây dựng các khu đô thị vệ tinh kết nối khu trung tâm bằng các tuyến metro với mô hình TOD (lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch đô thị), nhằm giãn dân ra khỏi khu vực trung tâm, giảm quá tải hạ tầng, phát triển kinh tế đa cực, tạo liên kết vùng… Tuy nhiên, để thực hiện được ý tưởng này, thành phố cần sự hỗ trợ tích cực về chính sách của các cơ quan Trung ương.
Nhân chuyến công tác, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng, đoàn lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Sun Frontier, Nhật Bản đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Với việc xây dựng các khu, cụm công nghiệp, giao thông kết nối thuận lợi, trong những năm qua tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được 10,5 tỷ USD vốn FDI, là điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh luôn đứng thứ tư trong cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách.
Với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh miền núi biên giới, có vị trí đắc địa nằm trong tuyến hành lang kinh tế xuyên Á, giáp với Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn đã và đang "trải thảm đỏ" thu hút đầu tư.