Ấn tượng thu hút đầu tư của Thái Nguyên
Quý I/2026 thu hút hơn 5,7 tỷ USD vốn FDI, tỉnh Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu trong cả nước về thu hút dòng vốn này.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thu hút đầu tư
Có 192 kết quả
Quý I/2026 thu hút hơn 5,7 tỷ USD vốn FDI, tỉnh Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu trong cả nước về thu hút dòng vốn này.
Chiều 15/4, tại Hải Phòng, Diễn đàn “Xu hướng đầu tư công nghiệp Bắc Bộ - Cơ hội và thách thức 2026” được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.
Trong bối cảnh quỹ đất khu công nghiệp tại nhiều địa phương trọng điểm dần thu hẹp, việc mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm duy trì sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư.
Ngày 27/3, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, ước tính quý I/2026 tăng trưởng GRDP của tỉnh là 9,3% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực công nghiệp-xây dựng đóng vai trò động lực chính của tăng trưởng kinh tế địa phương đạt hơn 11%.
Sáng 24/2, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã làm việc với Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội và một số đơn vị trên địa bàn thành phố.
Năm 2026 tỉnh Đồng Nai quyết liệt thực hiện các giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng thực thi với tinh thần “đã cam kết là làm, đã làm là phải có kết quả”, xây dựng một môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, minh bạch, đủ sức hấp dẫn các tập đoàn lớn trong nước và ngoài nước lựa chọn là điểm đến lâu dài.
Theo báo cáo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2026 ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất tháng một trong 5 năm qua.
Ngày 4/2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã làm việc với Đoàn Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc – FGCCI), để xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế-thương mại giữa tỉnh Phú Thọ và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi nói riêng, Hàn Quốc nói chung.
Chiều 14/1, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, đã công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trong tỉnh giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở quan trọng nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy phát triển công nghiệp-dịch vụ.
Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng tốc để đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và đưa vào triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.
Sự chủ động trong điều hành ngân sách, quyết liệt trong giải ngân đầu tư công và kiên định với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư đang trở thành những trụ cột quan trọng, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho các địa phương.
Sau khi sáp nhập tỉnh Đồng Nai có quỹ đất công nghiệp lớn, nhiều đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục chọn Đồng Nai đầu tư, mở ra nhiều tiềm năng phát triển mới. Đặc biệt, với vùng dự trữ đất công nghiệp ở phía bắc đang thu hút các nhà đầu tư.
Ngày 31/12, Thống kê thành phố Đà Nẵng họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội Đà Nẵng năm 2025. Theo đó, năm 2025 tốc độ tăng GRDP đạt 9,18%, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố. Đây là mức tăng cao nhất giai đoạn 2021-2025.
Ngày 30/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, thông qua 8 nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
Năm 2025, Hà Nội tiếp tục khẳng định là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và giàu tiềm năng khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 11 tháng đạt hơn 4,1 tỷ USD, gấp 2,3 lần so cùng kỳ năm trước.
Sáng 11/12, tại phường Thành Vinh, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc Kỳ họp thứ 35 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).
Sáng 9/12, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân phải nỗ lực hơn nữa, chủ động có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển.
Đắk Lắk được xác định là tỉnh có tiềm năng phát triển lớn, với các thế mạnh về công nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, logistic và du lịch “rừng-biển”... Tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư vào tỉnh.
Sau sáp nhập địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu quy mô không gian công nghiệp lớn nhất cả nước, với hệ thống khu công nghiệp, khu chế xuất đa dạng nhiều loại hình, góp phần mang lại giá trị gia tăng cao.
Hội thảo về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược diễn ra ngày 27/11 tại Hà Nội đã là nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp cùng mổ xẻ những “nút thắt” của cơ chế hiện hành, đồng thời đề xuất các giải pháp có tính hệ thống và mang tầm quốc tế.
Đà Nẵng đã và đang phát huy vai trò là trung tâm logistics, thương mại, đổi mới sáng tạo của miền trung-Tây Nguyên. Thành phố cũng đề xuất loạt cơ chế mới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ logistics trên địa bàn nói chung và trong Khu thương mại tự do nói riêng.
Để duy trì vững chắc đà tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh Đồng Nai tăng cường thu hút các dự án có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện môi trường, đi đôi không ngừng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.
Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm nâng cao giá trị gia tăng cho các ngành công nghiệp hiện hữu; đồng thời, thu hút doanh nghiệp tham gia vào những ngành công nghiệp công nghệ cao, sinh thái, hạn chế phát thải tại các khu chế xuất-khu công nghiệp tập trung.
Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Điện Biên, tình hình kinh tế-xã hội tại địa phương trong 10 tháng đầu năm 2025 có biểu hiện chững lại, khiến nhiều điểm chỉ số trong bảng xếp hạng khu vực và trong nước đều giảm sâu; thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách chưa có đột phá...
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Cà Mau có hơn 1.130 doanh nghiệp đăng ký mới, vốn đăng ký hơn 7.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2024. Dự kiến có 1.800 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025, tiến tới mục tiêu 20.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) cần tăng cường cơ chế thu hút đầu tư, xã hội hóa hạ tầng hàng không; bổ sung các quy định đột phá để khuyến khích đầu tư tư nhân và mô hình hợp tác công tư, đặc biệt cho các sân bay địa phương và chuyên dụng.
Sau khi sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, với dân số gần 3,9 triệu người và nguồn tài nguyên phong phú. Hệ thống cao tốc mới giúp kết nối nhanh đến các cảng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, tạo thuận lợi cho giao thương.
Ngày 9/10, tỉnh Lào Cai tổ chức diễn đàn gặp gỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư với chủ đề “Đồng hành, kết nối, phát triển”, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Chiều 9/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định quan trọng về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau và công tác cán bộ.