Thành phố Đồng Nai đang có sức hút mạnh mẽ các nhà đầu tư.
Thành phố Đồng Nai đang có sức hút mạnh mẽ các nhà đầu tư.

Đồng Nai - "thỏi nam châm" hút dòng vốn đầu tư trong nước

Theo thống kê, vốn đầu tư trong nước 6 tháng qua vào Đồng Nai tăng đột biến hơn 530% so với kế hoạch năm. Cùng với hạ tầng giao thông chiến lược ngày càng hoàn thiện, việc trở thành thành phố giúp địa phương này như "thỏi nam châm" thu hút mạnh các nhà đầu tư. 

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, 6 tháng đầu năm 2026, thu hút vốn đầu tư trong nước vào địa phương được hơn 850 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 532% so kế hoạch năm.

Nguồn vốn tăng đột biến chủ yếu do một số dự án khu đô thị và nhà ở quy mô lớn được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư.

Một số nhà đầu tư cho rằng cùng với hạ tầng giao thông chiến lược được đầu tư đã đi vào khai thác một số công trình, thì sân bay Long Thành khai thác thương mại cuối năm 2026 tạo cú huých mạnh cho thu hút nguồn vốn đầu tư vào Đồng Nai. Cùng với đó, việc Đồng Nai trở thành thành phố kể từ ngày 30/4/2026 cũng như “thỏi nam châm” hút các nhà đầu tư.

ndo_br_z8009950728412-b75c85abaf68ba3770516c883c62dd2c-resize-4862.jpg
Đường 10 làn xe kết nối sân bay Long Thành qua địa bàn phường Nhơn Trạch.

Hiện, hầu hết các công ty, tập đoàn quy mô hàng đầu của cả nước đều đã hiện diện ở Đồng Nai, trong đó có nhiều dự án hàng tỷ USD. Theo dự báo, dòng vốn trong nước sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Đồng Nai thời gian tới khi hạ tầng giao thông hoàn thiện đồng bộ, các siêu dự án như sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Phó Chủ tịch Hội xuất nhập khẩu Đồng Nai Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ: Chưa bao giờ Đồng Nai được đầu tư hạ tầng mạnh mẽ như lúc này nên có sức hút rất lớn các nhà đầu tư. Đồng thời, việc lãnh đạo thành phố rất quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tháo gỡ các khó khăn mang lại niềm tin rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư tại Đồng Nai.

Nhà đầu tư vào Đồng Nai mạnh cũng một phần môi trường đầu tư kinh doanh ở Đồng Nai đã được cải thiện rất mạnh mẽ, phương châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp” được thực hiện triệt để. Lãnh đạo thành phố Đồng Nai xem khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp như chính của mình để tháo gỡ kịp thời.

ndo_br_z8009950812596-ec5d9af5ffa448042072d10426bfc43a-resize-4059.jpg
Sử dụng robot để giảm nhân công, nâng cao hiệu quả tại một doanh nghiệp trong nước tại thành phố Đồng Nai.

Theo đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, trong quá trình triển khai thực hiện vận hành chính quyền hai cấp 1 năm qua, thành phố Đồng Nai luôn trăn trở và lấy “3 câu hỏi” làm thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp cơ sở.

Đó là, người dân có được phục vụ nhanh hơn không? Doanh nghiệp có giảm được thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính không? Ngân sách nhà nước có giảm được chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển không?

Đối với thu hút vốn đầu tư nước ngoài được 1,5 tỷ USD, đạt 50% so kế hoạch năm 2026. Kết quả này cho thấy môi trường đầu tư của thành phố Đồng Nai tiếp tục được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics.

Hoạt động xuất nhập khẩu thành phố Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội. Trong 6 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 29,6 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 17,1 tỷ USD, nhập khẩu đạt 12,9 tỷ USD; cán cân thương mại xuất siêu khoảng 4,2 tỷ USD.

ndo_br_z7758121040218-76d484736fa45b2ee4e25652a6f37f60-3570.jpg
Hàng hóa từ Đồng Nai xuất khẩu đến 171 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hàng hóa được xuất khẩu ở Đồng Nai đến 171 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung tại các thị trường lớn như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và châu Âu.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố Đồng Nai tăng 9,81% so cùng kỳ, cao hơn 0,03 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 56% so với dự toán giao.

Giải ngân đầu tư công đạt hơn 40% kế hoạch vốn đã giao (sau khi tiết kiệm chi đầu tư công 5%). Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 12,67% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,56% so cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Đồng Nai vẫn còn một số khó khăn, thách thức như tăng trưởng một số ngành chủ lực chưa đạt kỳ vọng; giải ngân đầu tư công, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng; chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

ndo_br_z8009950815956-293ef64a072a66b5e807e5571b86f6ca-resize-414.jpg
Khu vực cù lao Đại Phước thu hút các nhà đầu tư lớn.

6 tháng cuối năm, thành phố Đồng Nai tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết của Thành ủy và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết-Kỷ cương-Hiệu quả-Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030; trong đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10%.

Tiếp tục huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, thu hút đầu tư vào công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, dịch vụ chất lượng cao. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Tập trung triển khai quy hoạch thành phố; nhất là lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị khu vực sân bay Long Thành; lập quy hoạch tổng thể thành phố Đồng Nai theo hướng tích hợp, hiện đại, xanh, thông minh, bền vững, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026...

Có thể bạn quan tâm