Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh cho biết, chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 28/8 đến 2/9/2026 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực nam Tổ quốc” đã thành công rực rỡ, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho du lịch Cà Mau.
Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, tổng lượt khách tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đạt hơn 210.400 lượt (trong đó có 3.890 lượt khách quốc tế), tăng 74,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 250 tỷ đồng, tăng 98,4%.
Nhiều hoạt động điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo người dân và du khách như: lễ hội Khinh khí cầu thắp sáng không gian đêm; các gian hàng hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền; không gian quảng bá Nghề làm Muối; chương trình khảo sát Presstrip “Ngày Đất Mũi xanh-Đêm U Minh huyền thoại”; Lễ chào cờ với Đại kỳ Tổ quốc kỷ lục 2.025m² tại Cột cờ Hà Nội-Mũi Cà Mau.
Bên cạnh đó, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 tỉnh Cà Mau đã trao quyết định và ký kết hợp tác cho hơn 20 dự án với tổng vốn cam kết lên tới hơn 479.000 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Quốc Thành, chuỗi hoạt động vừa qua không chỉ đơn thuần là các chương trình văn hóa, giải trí mà đã thực sự trở thành cầu nối quan trọng, quảng bá sâu rộng hình ảnh, bản sắc văn hóa, tiềm năng kinh tế và con người Cà Mau đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau biểu dương sự nỗ lực, chủ động của chính quyền các đơn vị sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương trong việc chuẩn bị và tổ chức thành công chuỗi sự kiện.
Đồng chí ghi nhận những con số tăng trưởng kỷ lục về lượng khách và doanh thu là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của tỉnh trong việc nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.
Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, tồn tại cần tập trung tháo gỡ, như: hạ tầng giao thông kết nối du lịch chưa đồng bộ; số lượng cơ sở lưu trú chất lượng cao còn hạn chế; dịch vụ kinh tế đêm và sản phẩm du lịch giữ chân du khách chưa thực sự phong phú; nguồn nhân lực du lịch còn thiếu và yếu…
Để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh: Cần nhanh chóng chuyển giao hiệu ứng tích cực từ sự kiện thành các hành động thực tiễn.
Tỉnh cần tập trung hoàn thiện hạ tầng du lịch, khuyến khích thu hút đầu tư vào các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ lưu trú cao cấp; đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn liền với thương hiệu Vườn Quốc gia U Minh Hạ và Đất Mũi.
Song song đó, cần tăng cường liên kết vùng, đặc biệt là hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp và chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa bản địa…
Đồng chí nhấn mạnh, chính quyền phải luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi nhất để các nhà đầu tư biến các cam kết thành dự án hiện hữu, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh Cà Mau.