Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện ông H sử dụng Facebook cá nhân bình luận thông tin sai sự thật liên quan việc sáp nhập tỉnh, thành phố, gây hoang mang dư luận, đồng thời có lời lẽ xúc phạm chính quyền địa phương.
Mời đến cơ quan công an làm việc, ông H thừa nhận: vào ngày 25/2, ông đã sử dụng Facebook cá nhân để bình luận thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật liên quan việc sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh, trong đó có tỉnh Tiền Giang, xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương.

Gọi điện giả danh Trưởng Công an huyện để chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng
Ông H nhận thấy hành vi này là vi phạm pháp luật, cam kết không tái phạm và chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên mạng xã hội.
Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Công an Tiền Giang khuyến cáo trước khi có thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, đề nghị người dân cần thận trọng và kiểm chứng thông tin trước khi cung cấp, chia sẻ trên mạng xã hội liên quan đến việc sáp nhập tỉnh, thành phố hoặc thay đổi đơn vị hành chính.
Việc lan truyền thông tin chưa được xác thực, tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung sai sự thật, “câu view”, gây hoang mang dư luận có thể sẽ bị xử phạt 10 - 20 triệu đồng theo nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.