Khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Từ thế kỷ 17 đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất thực hiện, thực thi chủ quyền một cách liên tục hòa bình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngay trong thời điểm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, các lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp quản các đảo có quân đội Việt Nam cộng hòa đóng giữ, đồng thời triển khai lực lượng đóng giữ một số vị trí khác trong quần đảo Trường Sa.
Sự kiện tạo nên một không khí sôi nổi trong ngày đặc biệt 30/4. (Ảnh: MẠNH HẢO)

TP Hồ Chí Minh: Diễu hành xe đạp và mô-tô thể thao chào mừng ngày 30/4

Sáng 30/4, tại đường Lê Duẩn, khu vực công viên 30/4, quận 1, hơn 1.000 người đã diễu hành bằng xe đạp, mô-tô thể thao qua những con đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động của Thành phố chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).
Dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Vladivostok.

Người Việt tại thành phố Vladivostok kỷ niệm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là dịp để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại thành phố Vladivostok và những người bạn Nga vô cùng thân thiết của nhân dân Việt Nam cùng nhau ôn lại thời khắc lịch sử, chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), sáng 28/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Toàn cảnh buổi họp mặt.

Bình Dương họp mặt Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Ngày 28/4, tại thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp mặt Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).
Cảnh trong phim "Cha cõng con". (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân cung cấp)

Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và ngày thống nhất đất nước

Theo thông tin từ Điện ảnh Quân đội nhân dân, nhân kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) và 48 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp Cục Điện ảnh/Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tuần phim.
Đại biểu tham quan triển lãm Nụ cười Việt Nam tại bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Tháng tư, những nụ cười trở lại

Với nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/4 năm nay mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là ngày kỷ niệm 47 năm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, mà hơn hết, ngày người dân Thành phố mang tên Bác cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của thành phố năng động nhất nước đã trở lại thật sự như thời gian chưa xảy ra đại dịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa

Trong không khí vui tươi, phấn khởi dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chiều 27/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đến thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa.

Khách tham quan đến với không gian giới thiệu đàn Đào Xá.

Tôn vinh các giá trị văn hóa làng nghề, quảng bá hình ảnh phố cổ Hà Nội

Chiều 22/4, tại đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa làng nghề với phố nghề; thúc đẩy phát phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu Phố cổ Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh.

Triển lãm ảnh Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Sáng 26-4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tuyên giáo T.Ư, Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động, với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” và “TP Hồ Chí Minh 46 năm đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển”.