Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Quảng Trị
Sáng 29/4, dưới Kỳ đài Tổ quốc, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026.
Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” là dịp thiêng liêng để ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Văn Phương bày tỏ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự buổi lễ, hòa chung không khí ngày hội, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và động lực để tỉnh Quảng Trị tiếp tục nỗ lực vươn lên trong xây dựng và phát triển quê hương.
Tiếp đó, tại cầu Hiền Lương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Quảng Trị gặp gỡ nói chuyện với cựu cán bộ Công an vũ trang giới tuyến; cùng các cháu học sinh thả chim bồ câu - biểu tượng hòa bình trên cây cầu Hiền Lương lịch sử.
Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị
Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 29/4, trong chuyến công tác tại Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Trong không khí trang nghiêm, tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến đặt hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Quảng Trị cần tái định vị không gian phát triển, lấy hướng biển làm trung tâm
Chiều 29/4, tại Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quảng Trị cần tái định vị không gian phát triển, lấy hướng biển làm trung tâm mở rộng của nền kinh tế, là hướng phát triển chủ đạo; khẩn trương quy hoạch lại không gian phát triển biển-rừng-biên giới, với tư duy vùng rõ hơn, quy hoạch tích hợp và trọng tâm tập trung hơn.
Phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, tận dụng vai trò cửa ngõ ra biển của hành lang đông-tây để phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, thương mại biên giới và xuất nhập khẩu; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng kết nối, thủ tục, nhân lực và môi trường đầu tư.
Nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10,6% năm 2026 quyết liệt nhưng phải bảo đảm bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh phải có kịch bản điều hành cụ thể theo tháng, quý, ngành, dự án, địa bàn, xác định rõ nguồn lực, điểm nghẽn và trách nhiệm thực hiện.
Khẩn trương hoàn thiện các kịch bản điều hành tăng trưởng với các phương án khác nhau
Sáng 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.
Cuộc họp tập trung đánh giá những kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phân tích kỹ các động lực tăng trưởng, các điểm nghẽn của nền kinh tế, khả năng huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số đã được giao rất cụ thể tại Kết luận 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2.
Phát biểu ý kiến kết luận, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Tài chính, nhất là sau khi sắp xếp lại tổ chức, bộ máy với khối lượng công việc rất lớn.
Thủ tướng cũng chỉ rõ, cần chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo môi trường để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh; năng lực dự báo, tư duy phản ứng chính sách phù hợp tình hình mới.
Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Tài chính cần nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Hoạch định chính sách, sử dụng công cụ phù hợp để tạo môi trường ổn định
Sáng 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.
Cuộc họp tập trung đánh giá tình hình hoạt động ngân hàng trong những tháng đầu năm 2026; phân tích kỹ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức; đồng thời xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới trong điều hành chính sách tiền tệ và quản lý hoạt động ngân hàng.
Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với Ngân hàng Nhà nước, từ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tới các đơn vị trực thuộc là rất lớn, mà trước hết là cần thay đổi tư duy, phương pháp điều hành, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, đề xuất, hoạch định chính sách, sử dụng công cụ phù hợp để tạo môi trường ổn định, dự báo được, thì người dân và doanh nghiệp mới yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh.
Khẩn trương xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý; trong đó dự kiến các phương án, tình huống cụ thể và các biện pháp, công cụ chính sách với liều lượng và thời điểm, thời hạn áp dụng phù hợp để đạt mục tiêu đề ra.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động tại An Giang
Ngày 29/4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ lưu niệm, bày tỏ sự trân trọng trước những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; tặng 50 suất quà cho thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Rạch Giá.
Tại hội trường Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng 150 suất quà cho các hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường Rạch Giá, Vĩnh Thông, Châu Thành, Bình An.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh An Giang đặt quyết tâm đạt mức tăng trưởng hai con số (hơn 10%) trong năm 2026.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2026), sáng 29/4, tại Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.
Dịp này, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Em (xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An).
15 trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam hoàn thành, sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án tổ chức vận hành hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và các dịch vụ thiết yếu trên toàn tuyến cao tốc bắc-nam phía Đông.
Đáng chú ý, nhằm phục vụ cao điểm dịp nghỉ lễ năm nay, đã có 15 trạm dừng nghỉ hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu và chính thức đưa vào khai thác.
Tính chung toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau, người dân có thể tiếp cận tổng cộng 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe với đầy đủ các dịch vụ công thiết yếu, với cự ly trung bình khoảng 100km/trạm.
Giá vàng ngày 29/4: Vàng miếng, vàng nhẫn giảm mạnh khi giá vàng thế giới tiếp đà trượt sâu
Giá vàng thế giới hôm nay (29/4) tiếp đà trượt sâu xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh lạm phát cao.
Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm theo giá thế giới. Vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng xuống giao dịch ở mức 166 triệu đồng/lượng.
Tính từ đầu tháng 4, giá vàng đã bốc hơi gần 11 triệu đồng/lượng.
Iran chỉ trích Mỹ cản trở biện pháp ngoại giao
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ trích Mỹ vi phạm các cam kết và áp đặt phong tỏa các cảng của Iran, coi đây là những trở ngại chính đối với “các cuộc đàm phán thực chất.
Ông nhấn mạnh rằng các biện pháp gây sức ép và đe dọa từ phía Mỹ đang cản trở tiến trình ngoại giao giữa hai bên.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Iran khẳng định sẽ không nối lại đàm phán nếu các biện pháp phong tỏa và trừng phạt không được dỡ bỏ.
Các cuộc đàm phán giữa hai bên tiếp tục bế tắc do bất đồng sâu sắc liên quan đến chương trình hạt nhân và điều kiện chấm dứt xung đột.
Liên hợp quốc đánh giá cao sự chuẩn bị và cách tiếp cận của Việt Nam tại Hội nghị kiểm điểm NPT
Ngày 28/4, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Izumi Nakamitsu đánh giá cao quá trình chuẩn bị bài bản và cách tiếp cận xây dựng của Việt Nam đối với Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11 trên cương vị Chủ tịch.
Phó Tổng Thư ký nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tái khẳng định cam kết đối với hiệp ước, kêu gọi các nước có các hành động thiết thực để vượt qua khác biệt, tạo dựng đồng thuận và hướng tới các kết quả thực chất.
Phó Tổng Thư ký đánh giá cao năng lực cũng như nỗ lực của Việt Nam và Đại sứ Đỗ Hùng Việt trên cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11; bày tỏ tin tưởng quá trình chuẩn bị bài bản, cùng cách tiếp cận xây dựng của Việt Nam sẽ giúp hội nghị đạt được kết quả tích cực, đáp ứng sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.
Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 sẽ tiếp tục diễn ra trong 4 tuần từ ngày 27/4 đến 22/5 với sự tham dự của đại diện 191 quốc gia thành viên NPT, nhiều tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức, phong trào phi chính phủ về chống vũ khí hạt nhân trên thế giới.