Mưa lũ gây thiệt hại cho người dân miền Trung

Mưa lũ gây thiệt hại cho người dân miền Trung

Mùa mưa bão năm nay tại khu vực miền Trung được dự báo có diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều loại hình thời tiết cực đoan. Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây lũ lụt, làm thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của người dân, đã có trường hợp mất tích xảy ra tại Thanh Hóa.
Một trong số các ngôi nhà của người dân xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé bị ngập do mưa lớn.

Điện Biên thiệt hại gần 6,3 tỷ đồng do mưa lũ

Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã bắt đầu xuất hiện tình trạng lũ cục bộ từng đoạn sông, suối làm hại nhiều tài sản, cây cối, hoa màu và nhà cửa của người dân. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận thiệt hại gần 6,3 tỷ đồng.
Mưa lũ làm đứt gãy hoàn toàn 45m nền mặt đường quốc lộ 6.

Mưa lũ tại Điện Biên gây thiệt hại ước tính gần 6,2 tỷ đồng

Trong 2 ngày 6 và 7/6, trên địa bàn các huyện: Tủa Chùa, Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Ảng, Mường Chà tỉnh Điện Biên liên tiếp xảy ra mưa lớn gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân. Chiều 7/6, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên ước tính thiệt hại toàn tỉnh gần 6,2 tỷ đồng.

Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú trước bão số 7. Ảnh: MAI LUẬN.

48 người chết và mất tích do mưa lũ, bảy tỉnh cấm biển chống bão

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai, chưa tính đến các nạn nhân do sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 do địa phương đang xác minh, đến hết ngày 13-10, có 48 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền trung, bảy tỉnh khu vực bão số 7 có khả năng đổ bộ đã tổ chức cấm biển.

Cầu đường sắt Nga Quán, huyện Trấn Yên bị nước dâng cao sát đường ray.

Yên Bái: Thiệt hại do thiên tai hơn 12 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 4 kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển mạnh trên mực 5.000m, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Mực nước trên sông Hồng tại Yên Bái hiện đang lên chậm, lúc 16 giờ ngày 19-8 là 32,92m (trên báo động 3 là: 0,92m).