Vĩnh Phúc thiệt hại nặng do mưa lớn

NDO -

Theo thống kê của tỉnh Vĩnh Phúc, đợt mưa lớn từ ngày 22 đến 24/5 đã làm 6 người chết, 2 người bị thương; làm ngập lụt, sạt lở nhiều địa điểm, ngập úng hơn 12.600ha lúa, hoa màu, thủy sản...

Đoạn đường qua cổng Công an tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên bị ngập sâu. (Ảnh: HỒNG HÀ)
Đoạn đường qua cổng Công an tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên bị ngập sâu. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Đến ngày 2/6, nhiều điểm tại thành phố Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên vẫn bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động của một số bệnh viện, doanh nghiệp. 

Hiện nay, mực nước trên các sông vẫn ở mức cao. Với mực nước như hiện nay, toàn bộ lượng nước tiêu thoát trên địa bàn tỉnh (trừ vùng Lập Thạch, Sông Lô, ven sông Phó Đáy và vùng bãi Vĩnh Tường, Yên Lạc) tiêu rất chậm do phụ thuộc vào mực nước trên sông Cầu. Để khắc phục tình trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh chỉ đạo tiếp tục khơi thông dòng chảy, vớt bèo rác, vật cản trên sông để bảo đảm tiêu thoát nước nhanh.

Các đơn vị tổ chức bơm tiêu, đắp chặn ngăn nước cục bộ, bảo vệ các khu vực trọng yếu, máy móc thiết bị quan trọng để có thể hoạt động bình thường khi nước rút. Đồng thời, vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu ra sông Lô, sông Phó Đáy. Trong trường hợp không mưa, xem xét tạm dừng vận hành một số trạm bơm tiêu để giảm lượng nước đổ vào sông Phan, giảm ngập úng cho các vùng hạ du.

Vĩnh Phúc thiệt hại nặng nề do mưa -0
Người dân xã Sơn Lôi đắp bờ bao ngăn nước tràn vào ruộng ngô. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Để vận hành bảo đảm ưu tiên hàng đầu an toàn các công trình hồ đập, vận hành các trạm bơm tiêu, điều tiết, giảm thiểu tình hình ngập úng trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã và đang theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, tình hình ngập úng trong nội đồng, ngoài sông để kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ đầu mọi sự cố hư hỏng về đê, kè, cống có thể xảy ra; chuẩn bị và sẵn sàng huy động đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, vật tư, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”.