Thanh Hóa sơ tán hàng trăm hộ dân do nước lũ dâng cao

NDO - Từ ngày 21 đến 1 giờ ngày 24/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 100-160mm. Mưa lớn và lũ từ thượng nguồn gây ra đợt lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh, ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, sạt lở tại nhiều vị trí.
Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa phun Cloramin B khử khuẩn môi trường ở phường Thiệu Dương.
Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa phun Cloramin B khử khuẩn môi trường ở phường Thiệu Dương.

Ở huyện Nga Sơn có 344 hộ nhận thầu đất ngoại đê sông Hoạt làm trang trại; huyện Hà Trung có hơn 400 hộ thuộc các khu dân cư ven sông Lèn; huyện Thạch Thành có 311 hộ dân thuộc 7 xã bị ngập nước. Nước lũ dâng cao khiến các khu dân cư ngoại đê phía lòng sông Mã, thuộc thành phố Thanh Hóa bị nước xâm nhập vào nhà ở.

Công an thành phố Thanh Hóa hỗ trợ sơ tán 200 hộ dân, hơn 600 nhân khẩu, chủ yếu là người già, trẻ em, người khuyết tật từ các khu dân cư ngập nước ở phường Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Đông Hải, Tào Xuyên đến nơi an toàn.

Thanh Hóa sơ tán hàng trăm hộ dân do nước lũ dâng cao ảnh 1

Công an Thanh Hóa tiếp cận, trợ giúp người dân bị ngập nước.

Một số sự cố phát sinh trên các tuyến đê sông đã được lực lượng chức năng ở Thanh Hóa phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời. Hiện trên địa bàn tỉnh không còn mưa, các doanh nghiệp thủy nông đang vận hành 47 trạm bơm tiêu, thoát nước, bảo vệ thành quả sản xuất, các khu dân cư. Mực nước trên các con sông đang xuống thấp dần và nước rút đến đâu, người dân làm vệ sinh nhà ở đến đó.

Thanh Hóa sơ tán hàng trăm hộ dân do nước lũ dâng cao ảnh 2

Các lực lượng xử lý sự cố đê bao ở xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, mưa lũ làm thiệt hại 223 nhà ở, trong đó có 4 nhà dân phải di dời khẩn cấp; hơn 525ha lúa, gần 1.192ha hoa màu, rau màu, gần 12ha cây trồng lâu năm, hơn 754ha cây trồng hằng năm bị ngập, thiệt hại; cuốn trôi 525 m3 lồng bè, ngập 394ha nuôi thủy sản. Có 11 điểm trường học bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 44m mương, 5m kè sông bị hư hỏng, 100m bờ sông Mã bị sạt lở.

Mưa lũ còn làm đổ gãy 29 cột điện, sạt nghiêng 50 cột điện trung, hạ thế; sạt lở móng trạm biến áp, xói chân cột điện số 51 đường dây 110kV Ngọc Lặc-Bá Thước, làm hư hỏng hơn 3km dây điện. Sạt lở ta-luy, đá lăn, sa bồi mặt đường, rãnh dọc trên các tuyến quốc lộ khoảng 158.219m3 tại 342 vị trí; đường tỉnh khoảng 12.927m3 tại 146 vị trí; đường địa phương khoảng 5.778m3 tại 97 vị trí; hư hỏng 2 cầu, 2 cống.

Thanh Hóa sơ tán hàng trăm hộ dân do nước lũ dâng cao ảnh 4

Bộ đội Biên phòng ở Mường Lát cùng nhân dân làm vệ sinh nhà ở sau mưa, lũ.

Hiện lực lượng vũ trang tại địa bàn, các địa phương, nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa chủ động khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan huy động lực lượng, vật tư, phương tiện dọn dẹp vị trí sạt lở giao thông, cử người canh gác, lập rào chắn, biển báo phân luồng giao thông đối với những vị trí nguy hiểm, gây tắc đường.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung khắc phục các sự cố đổ, gãy, nghiêng cột điện, điều hành lưới điện bảo đảm an toàn.