Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm bảo đảm quyền lợi cho cử tri, đặc biệt là ngư dân

Ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 đã trực tiếp kiểm tra việc triển khai tại các đơn vị bầu cử ở khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ kiểm tra một điểm bầu cử ở xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Văn Thọ kiểm tra một điểm bầu cử ở xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đã trực tiếp kiểm tra đơn vị bầu cử số 5 đại biểu Quốc hội khóa XVI và đơn vị bầu cử số 12, số 13 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đơn vị bầu cử số 5 đại biểu Quốc hội có khoảng 480.000 cử tri, tổ chức 364 tổ bầu cử tương ứng 364 khu vực bỏ phiếu.

Đơn vị bầu cử số 12 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 11 xã gồm: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Bình Châu với 263.698 cử tri, bố trí tại 174 khu vực bỏ phiếu.

nvt-kiem-tra-tai-xa-long-hai.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thọ (bìa phải) kiểm tra một điểm bầu cử ở xã Long Hải.

Còn đơn vị bầu cử số 13 gồm Đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải với 217.492 cử tri, tổ chức 190 khu vực bỏ phiếu.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải cho biết, công tác niêm yết danh sách cử tri tại các điểm này đã hoàn tất trước ngày 3/2/2026 theo đúng tiến độ đề ra. Ban bầu cử số 5 đã lập 3 đoàn công tác kiểm tra, giám sát và sẽ tập trung kiểm tra trước ngày bầu cử theo quy định. Đến nay, đơn vị chưa tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến công tác bầu cử hay người ứng cử.

ong-huynh-son-tuan.jpg
Đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử.

Tại Đặc khu Côn Đảo đã niêm yết danh sách 6.112 cử tri tại 10 khu vực bỏ phiếu, Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo đã thành lập tổ công tác chuyên trách để thường xuyên rà soát danh sách cử tri.

Ông Nguyễn Đức Tân, Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao cho biết, Ban bầu cử ở đây đã đa dạng hóa các hình thức thông tin, từ hệ thống truyền thanh cơ sở, cổ động trực quan đến việc sử dụng các nền tảng số để người dân dễ dàng tiếp cận tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên.

tau-ca-ngu-dan-o-con-dao.jpg
Tàu cá của ngư dân neo đậu ở vịnh Bến Đầm, Đặc khu Côn Đảo.

Đáng chú ý, tại cả 2 đơn vị bầu cử nói trên đều có lượng cử tri lớn là các ngư dân thường xuyên đánh bắt xa bờ. Để bảo đảm quyền bầu cử, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng Biên phòng, Công an và các đoàn thể đến từng hộ gia đình để tuyên truyền. Nhờ sự kiên trì vận động, đông đảo ngư dân đã đồng thuận và cam kết sẽ về bờ để thực hiện quyền công dân vào ngày 15/3/2026.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, sự chuẩn bị nghiêm túc của các ban bầu cử. Đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ các khâu, nhất là việc chốt danh sách cử tri, lưu ý các trường hợp tạm vắng, đi làm ăn xa hoặc đi biển dài ngày.

ktra-phong-viet-phieu-bau.jpg
Đoàn công tác kiểm tra một phòng viết phiếu bầu cử.

Các đơn vị cần rà soát lại toàn bộ nhân sự, kiện toàn các tổ chức bầu cử theo tiêu chí đúng người, đúng việc, rõ nhiệm vụ. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh thông tin phải được đặt lên hàng đầu.

“Việc theo dõi di biến động cử tri, đặc biệt là khách vãng lai, phải được thực hiện thường xuyên. Các điểm bỏ phiếu phải khoa học, bài bản, bảo đảm quy trình thuận tiện nhất cho cử tri nhưng phải tuyệt đối đúng pháp luật. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ quyền lợi cử tri, phù hợp với thực tế địa phương và phấn đấu đến ngày 15/3 các khu vực bầu cử đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu”, đồng chí Nguyễn Văn Thọ lưu ý.

Có thể bạn quan tâm