Sau nhiều ngày vượt hàng trăm hải lý, sáng 3/3, tổ bầu cử số 10, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đi trên tàu KN 260 (Chi đội Kiểm ngư số 2) đã đến vùng biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia, Việt Nam-Malaysia mở rộng. Tại đây, tổ bầu cử tổ chức cho những cử tri trên vùng phên dậu của Tổ quốc thực hiện quyền công dân của mình.
Trước đó, sáng 26/2, tàu KN 260 (Chi đội Kiểm ngư số 2) xuất phát từ cảng ở phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, làm nhiệm vụ chở đoàn công tác cùng tài liệu, vật dụng liên quan đến bầu cử ra vùng biển giáp ranh.
Ý nghĩa, mục đích cao cả của việc này là để những cử tri là cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cảnh sát biển, kiểm ngư và hải đội dân quân thường trực đang thực hiện nhiệm vụ tại đây thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiệm vụ của những cử tri này là trực phòng, chống khai thác khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Được biết có khoảng hơn 300 cử tri của 20 tàu thuộc các lực lượng trên bỏ phiếu bầu cử. Ngoài vùng biển trên, tàu KN 260 cũng đến các vùng biển giáp ranh Việt Nam-Malaysia, Việt Nam-Thái Lan và Việt Nam-Campuchia để các cử tri thực hiện bầu cử.
Buổi bầu cử diễn ra trang nghiêm, đúng luật định.
Dưới đây là những hình ảnh bầu cử sáng ngày 3/3 từ vùng biển giáp ranh: