Thành phố Hồ Chí Minh đưa y tế chuyên sâu đến khu vực cửa ngõ

Chương trình hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện đa khoa Bà Rịa mở ra phương thức kết nối mới giữa bệnh viện tuyến cuối với bệnh viện tại khu vực cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác của Bệnh viện Bình Dân đến làm việc tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Đoàn công tác của Bệnh viện Bình Dân đến làm việc tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Trọng tâm của chương trình là nâng cao năng lực phẫu thuật, hoàn thiện quản trị bệnh viện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương.

Ngày 26/8, đoàn công tác Bệnh viện Bình Dân do Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc bệnh viện dẫn đầu cùng tám chuyên gia là lãnh đạo các khoa, phòng chức năng đã làm việc tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, khởi động chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn.

Trên cơ sở kết quả khảo sát qua hai đợt làm việc trước đó, hai bệnh viện thống nhất tập trung hợp tác trong năm lĩnh vực gồm: ngoại lồng ngực-mạch máu, ngoại tổng quát, ngoại tiết niệu, gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng tiếp nhận, xử trí các bệnh lý cần can thiệp ngoại khoa tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân khẳng định: “Bệnh viện sẽ đồng hành cùng Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, xem đây như là cơ sở 2 của chúng tôi, với năng lực ngoại khoa được nâng cao và sẵn sàng phối hợp liên thông để điều trị tốt nhất cho người bệnh ngay tại địa phương”.

Theo định hướng này, người bệnh sẽ được thăm khám, hội chẩn và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa khi bệnh viện đáp ứng đủ điều kiện chuyên môn. Đối với trường hợp phức tạp, vượt quá khả năng xử trí tại chỗ, hai bên sẽ tổ chức hội chẩn, thống nhất phương án và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bình Dân kịp thời.

pgstsbs-tran-vinh-hung-giam-doc-benh-vien-binh-dan-chia-se-cac-kinh-nghiem-ve-cong-tac-quan-ly-va-chuyen-mon-cho-benh-vien-da-khoa-ba-ria-6588.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân chia sẻ chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Quy trình phối hợp chặt chẽ giúp hạn chế tình trạng chuyển tuyến chưa cần thiết, đồng thời bảo đảm an toàn đối với các ca bệnh nặng.

Bệnh viện đa khoa Bà Rịa hiện có quy mô 900 giường, thực hiện gần 5.000 ca phẫu thuật mỗi năm. Với vị trí tại khu vực cửa ngõ phía đông nam Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dân địa phương và các địa bàn lân cận. Việc nâng cao năng lực ngoại khoa tại đây góp phần mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ chuyên sâu, giảm thời gian và chi phí đi lại của người bệnh.

Chương trình hợp tác được triển khai theo mô hình “Khoa kèm Khoa, Phòng kèm Phòng”. Các khoa chuyên môn và phòng chức năng của Bệnh viện Bình Dân sẽ phối hợp trực tiếp với đơn vị tương ứng tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Nội dung hỗ trợ được xây dựng theo nhu cầu thực tế, từ tổ chức hoạt động, đào tạo nhân lực đến chuẩn hóa quy trình an toàn phẫu thuật, phác đồ điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Nền tảng của chương trình là kinh nghiệm chuyên môn của Bệnh viện Bình Dân, đơn vị ngoại khoa chuyên sâu thực hiện hơn 32.000 ca phẫu thuật mỗi năm, phần lớn là phẫu thuật loại đặc biệt và loại 1. Bệnh viện cũng là cơ sở đào tạo y khoa, tham gia phát triển nguồn nhân lực cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

bsckii-tran-ngoc-trieu-giam-doc-benh-vien-da-khoa-ba-ria-phat-bieu-730.png
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Triệu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Bệnh viện Bình Dân.

Phẫu thuật ít xâm lấn được xác định là một hướng ưu tiên trong quá trình hợp tác. Trước mắt, nhằm tăng khả năng khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa, ổ bụng tại chỗ, Bệnh viện Bình Dân sẽ cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa mượn hai máy siêu âm và một hệ thống nội soi tiêu hóa. Việc bổ sung thiết bị gắn với đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xây dựng quy trình chuyên môn, bảo đảm phát huy hiệu quả trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Điểm đáng chú ý của chương trình là phạm vi hỗ trợ được mở rộng từ chuyển giao kỹ thuật sang quản trị bệnh viện và phát triển con người. Cùng với hội chẩn từ xa, Bệnh viện Bình Dân sẽ cử chuyên gia hỗ trợ thường xuyên tại Bà Rịa, trực tiếp hướng dẫn đội ngũ quản lý, bác sĩ và nhân viên y tế giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hành.

Bệnh viện Bình Dân cũng dự kiến đưa các bác sĩ trẻ thuộc kíp phẫu thuật và chẩn đoán hình ảnh đến công tác dài hạn tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Các bác sĩ sau thời gian làm việc tại đây, nếu có nguyện vọng chuyển về Bệnh viện Bình Dân sau 5 năm sẽ được ưu tiên xem xét, sắp xếp việc làm. Chính sách này tạo điều kiện bổ sung nhân lực trước mắt cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa đồng thời mở ra cơ hội rèn luyện chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm cho đội ngũ bác sĩ trẻ.

Trước đó, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hữu Đoàn, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, nguyên Trưởng khoa Niệu nữ-Niệu chức năng của Bệnh viện Bình Dân đã được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Kinh nghiệm về quản lý bệnh viện và phẫu thuật niệu khoa của bác sĩ Phạm Hữu Đoàn là một trong những điều kiện thuận lợi để chương trình phối hợp được tổ chức liên tục, bám sát yêu cầu thực tế.

toan-canh-buoi-lam-viec-giua-doan-cong-tac-2690.png
Quang cảnh buổi trao đổi làm việc giữa hai Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Triệu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cho biết, tập thể bệnh viện quyết tâm phát triển đồng bộ từ quản trị đến chuyên môn, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị. Thời gian tới, bệnh viện dự kiến tuyển dụng thêm nhân lực cho 10 vị trí việc làm, đi kèm chính sách đãi ngộ nhằm thu hút người có năng lực.

Chương trình hợp tác giữa hai bệnh viện là bước triển khai cụ thể định hướng phát triển hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Trong mạng lưới ấy, mỗi cơ sở có chức năng riêng nhưng cần được kết nối thông suốt, hỗ trợ lẫn nhau và cùng chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, bệnh viện tuyến cuối cần chủ động chia sẻ nhân lực, chuyên môn và năng lực tổ chức với các cơ sở y tế. Phương thức hoạt động mới đang dần hình thành theo hướng đưa năng lực chuyên sâu đến gần cộng đồng, phối hợp phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, tư vấn tầm soát và quản lý sức khỏe liên tục.

Hiệu quả của chương trình sẽ được đo bằng năng lực làm chủ kỹ thuật của đội ngũ tại chỗ, chất lượng quản trị và số người bệnh được điều trị an toàn ngay tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm