Bảo đảm không gián đoạn trong cung cấp các dịch vụ y tế tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế các tỉnh, thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp sớm ổn định về tổ chức, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị…
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đặt ra mục tiêu là bệnh viện số 1 tại Việt Nam; duy trì vị trí dẫn đầu phần lớn các chuyên ngành, trong đó có ít nhất 15 chuyên ngành ngang tầm các nước phát triển; đạt 4,7/5 điểm chấm theo 83 tiêu chí của Bộ Y tế, đạt chuẩn JCI của Hoa Kỳ.
Với bốn Trạm cấp cứu vệ tinh vừa đưa vào hoạt động tại địa bàn Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu đã nâng tổng số trạm cấp cứu vệ tinh 115 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lên 49 trạm.
Từ ngày 1/7/2025, theo Nghị định số 188/2025, học sinh, sinh viên sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây là sự điều chỉnh quan trọng, giúp giảm đáng kể số tiền mà phụ huynh và học sinh phải đóng, đồng thời bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ.
Ngày 15/8, Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Quỹ "Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh” và chương trình “Yêu thương bắt đầu từ sự chủ động" tại Hà Nội. Sự kiện hướng tới mục tiêu hỗ trợ 1 triệu phụ nữ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, thông tin khoa học và phương pháp chăm sóc sức khỏe đúng cách.
Ngày 14/8, xã Đa Phúc (Hà Nội) tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người dân từ 70 tuổi trở lên. Chương trình được các bác sĩ, nhân viên y tế của nhiều bệnh viện, đơn vị y tế Trung ương và thành phố hỗ trợ.
Ngày 10/8, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khánh thành Dự án xây dựng Khoa khám bệnh và điều trị, Bệnh viện đa khoa khu vực Quản Bạ. Đây là công trình do Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.
Ngày 3/8, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động công trình Nhà lưu trú “Hiểu và Thương”, nhằm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn có chỗ lưu trú trong quá trình chăm sóc người thân là bệnh nhân đang điều trị dài ngày tại bệnh viện.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, công tác phát triển y tế theo hướng chuyên sâu, làm chủ kỹ thuật y khoa hiện đại, tiệm cận trình độ tiên tiến của thế giới được địa phương xác định là hướng đi chiến lược.
Với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực y tế và hoạt động vì cộng đồng, bác sĩ, doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư 3H, Giám đốc Phòng khám đa khoa quốc tế Yersin vừa được Trường đại học quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 378/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến thăm, kiểm tra công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
Từ ngày 19/7 đến tháng 9/2025, toàn bộ hơn 6.600 người dân xã đảo Minh Châu (Hà Nội) sẽ được khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.
Điểm nổi bật của Thông tư số 26/2025/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) ban hành Danh mục 252 bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày.
Ngày 1/7/2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới thể hiện nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân.
Là bệnh viện hạng II, tuyến huyện, sau nhiều thập kỷ nỗ lực phấn đấu vì sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh đã không ngừng phát triển. Với thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y, bác sĩ tay nghề cao, bệnh viện là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.
Trong khi dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn và bệnh tật ngày càng trẻ hóa, không chỉ người cao tuổi mà cả giới trẻ đang dần thay đổi tư duy: đi khám khi còn khỏe, tầm soát bệnh sớm, khám khi chưa có triệu chứng. Chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành “lối sống thông minh”, khi phòng bệnh quan trọng không kém gì chữa bệnh.
Y tế từ xa được xem là giải pháp đột phá để đạt mục tiêu công bằng, hiệu quả, phát triển, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Với sự hỗ trợ của KOFIH và UNDP, Việt Nam đang triển khai hiệu quả Dự án y tế từ xa tại 10 tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Ngày 25/6, tỉnh Nam Định đã khánh thành, đưa vào sử dụng công trình Bệnh viện đa khoa mới, quy mô 700 giường bệnh, gồm các khoa, phòng theo tiêu chuẩn của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh với tổng mức đầu tư 1.755 tỷ đồng, thay thế cho Bệnh viện đa khoa Nam Định (cũ) cơ sở vật chất đã xuống cấp.
Ngày 27/5, FPT Long Châu và Novartis Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược đổi mới - vươn tầm sức khỏe. Theo đó, hai bên hợp tác đưa các giải pháp y học và liệu pháp điều trị tiên tiến, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam, nhất là người bệnh mạn tính.
Ngày 6/5, Cục Quân y (Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật) phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện Quân y 268, Quân khu 4 tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
Các khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập tại nhiều địa phương đã thu hút đông lực lượng nữ công nhân. Nhu cầu về thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng của họ rất lớn. Để nâng cao chất lượng đội ngũ lao động đáp ứng quá trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, đòi hỏi các ngành, các cấp liên quan cần có cách tiếp cận đặc thù và giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhóm đối tượng này.
Để chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân huyện đảo Lý Sơn, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế Quân-Dân y kết hợp huyện Lý Sơn đã triển khai nhiều hoạt động y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trên đảo.
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày liên tục. Thay cho những chuyến đi xa, nhiều người dân Thủ đô có xu hướng đi gần, nghỉ ngơi, hòa mình với thiên nhiên. Lựa chọn này rất phù hợp với nhóm khách trung niên hoặc người làm văn phòng cần phục hồi sức khỏe sau những ngày làm việc căng thẳng.
Ngày 7/4, các quốc gia trên thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới (7/4), với chủ đề năm nay do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát động là: “Chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh là đầu tư cho một tương lai khỏe mạnh”.
Ngày 3 và 4/4, Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ IV với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe vì sự phát triển bền vững khu vực miền trung-Tây Nguyên” đã được tổ chức tại thành phố Huế.
Chiều 1/4, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Chư Sê khẩn trương trình báo, phối hợp cơ quan chức năng tại địa phương làm rõ vụ thân nhân của bệnh nhân hành hung nhân viên y tế tại Trung tâm y tế huyện Chư Sê khi đang thăm khám cho bệnh nhân.
Thực hiện lời Bác Hồ dạy khi về thăm ngày 13/3/1960, 65 năm qua, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, Bệnh viện vươn lên trở thành một trong 6 bệnh viện hạng đặc biệt, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện hôm nay tiếp tục nâng cao y đức, y thuật, làm chủ khoa học kỹ thuật, làm hài lòng người bệnh.
Quan tâm cải thiện chất lượng sống cho đồng bào các dân tộc vùng cao, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã đầu tư nhiều nguồn lực để xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh tại thôn, bản. Có nguồn nước sạch ổn định dẫn về tận nhà, người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt và được bảo đảm sức khỏe.
Ghép mô, tạng là thành tựu y học quan trọng, giúp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. Sau hơn 30 năm, từ ca ghép tạng đầu tiên (năm 1992), đến nay kỹ thuật ghép tạng Việt Nam đã theo kịp được thế giới. Tuy nhiên, nhận thức về đăng ký hiến mô, tạng từ cộng đồng hiện còn nhiều hạn chế, nhất là số người hiến tạng sau chết não còn thấp so với các nước trong khu vực.
Thời gian qua, ngành y tế ưu tiên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực, từ giải quyết thủ tục hành chính cho đến quản lý khám bệnh, chữa bệnh và giám định thanh toán bảo hiểm y tế; xây dựng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên hệ thống định danh quốc gia (VNeID); triển khai quản lý hồ sơ bệnh án điện tử...