Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại biểu họp báo.

1.468 vận động viên tham gia tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 tại Đắk Lắk

Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất. Hội khỏe sẽ lựa chọn các đoàn có thành tích cao tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 tại thành phố Hải Phòng vào cuối tháng 7/2024.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là công cụ quan trọng để tỉnh Đắk Lắk hoạch định phương hướng, điều hành và quản lý các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.
Khai mạc phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

[Ảnh] Ngày đầu xét xử sơ thẩm công khai vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại Đắk Lắk

Ngày 16/1, tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Khai mạc phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại Đắk Lắk

Sáng 16/1, tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho nhà văn Trúc Hoài, tỉnh Đắk Lắk với tác phẩm tùy bút “Buôn Ma Thuột và tôi”.

Trao giải Cuộc thi sáng tác văn xuôi chủ đề “Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển”

Kết quả Cuộc thi sáng tác văn xuôi chủ đề “Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển”, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 7 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng trao các giải: Truyện ngắn ấn tượng, Truyện ngắn viết về vùng đất cảm xúc, giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm dự thi ấn tượng và giải Nhân vật truyền cảm hứng.
Theo quy hoạch, đến năm 2050 Đắk Lắk sẽ phát triển xứng tầm trên một số chức năng riêng có của tỉnh.

Tầm nhìn và khát vọng trong quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026) vừa thông qua Nghị quyết về các nội dung chủ yếu của Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch tỉnh Đắk Lắk). Dự kiến cuối năm 2023, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo hành lang pháp lý quan trọng để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, khai thông nguồn lực, hiện thực hóa khát vọng đưa Đắk Lắk vào nhóm 25 tỉnh đứng đầu cả nước.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Hỗ trợ 500 triệu đồng cho mỗi chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt khi được tuyển chọn làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột

Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý thực hiện hiệu quả việc thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp, công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột.
Các người đẹp Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 cùng các bạn trẻ chào mừng sự kiện kỷ niệm 5 năm mở cửa Bảo tàng Thế giới Cà-phê và 20 năm G7 chinh phục toàn cầu.

Bảo tàng Thế giới Cà-phê đón vị khách thứ 5 triệu

Hành trình 5 năm với những dấu ấn đặc biệt của Bảo tàng Thế giới Cà-phê, cũng như tinh thần khát vọng lớn, dám thách thức của G7 để trở thành thương hiệu cà-phê Việt vang danh khắp thế giới đem đến cho du khách tham gia chương trình những ấn tượng sâu sắc. Triển lãm sẽ mở cửa để du khách tham quan tới hết ngày 10/1/2024.
Các cháu học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại Bệnh viện Thiện Hạnh.

Đắk Lắk: 17 học sinh nhập viện cấp cứu do nghi ngộ độc thức ăn

Chiều 22/11, đại diện Bệnh viện Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào lúc 15 giờ 40 phút, Khoa cấp cứu của Bệnh viện Thiện Hạnh tiếp nhận cấp cứu cho 17 học sinh thuộc lớp 5B Trường tiểu học Lý Thường Kiệt ở Buôn Dù, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, với biểu hiện ngộ độc thức ăn.
Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cắt băng khánh thành công trình đường giao thông Đông-Tây.

Đắk Lắk đưa vào sử dụng công trình đường giao thông Đông-Tây

Đường Đông-Tây là công trình giao thông có quy mô đầu tư lớn nhất của thành phố Buôn Ma Thuột đến thời điểm hiện nay, có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông đô thị, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo Kết luận 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị.
Sau 48 năm giải phóng, thành phố Buôn Ma Thuột đang vươn lên mạnh mẽ trên các lĩnh vực. (Ảnh: CTV)

Cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực cho thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Nằm ở vị trí ở trung tâm vùng Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để phát triển, đặc biệt là Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Buôn Ma Thuột. Tỉnh Đắk Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột đang tận dụng cơ hội lớn này huy động và tập trung các nguồn lực đầu tư khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển bứt phá xứng tầm là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo Kết luận 67-KL/TW của Bộ Chính trị.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V- Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023.

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V-Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023

Sáng 12/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023 gồm 9 tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum.
Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột ấn nút chính thức đưa ứng dụng (app) cà-phê và du lịch Buôn Ma Thuột đi vào hoạt động.

Thành phố Buôn Ma Thuột công bố ứng dụng cà-phê và du lịch

Chiều 18/1, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố ứng dụng (app) cà-phê và du lịch thành phố Buôn Ma Thuột, đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn ra từ ngày 10 đến 14/3.