Dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp

NDO -

NDĐT - Sáng 8-7, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thý y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Xuân Trung cho biết, sau hơn hai tuần phát hiện dịch tả lợn châu Phi, trong những ngày qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tiếp phát hiện các ổ dịch mới. Dịch đang có nguy cơ bùng phát trên diện rộng nếu các địa phương lơ là, chủ quan, không quyết liệt triển khai các biện pháp dập dịch.

Tiêu hủy lợn mắc dịch tả châu Phi tại xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tiêu hủy lợn mắc dịch tả châu Phi tại xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 19-6, sau khi các mẫu xét nghiệm được lấy từ trang trại nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Vương Long tại thôn 3, xã Suối Rao, huyện Châu Đức cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức trở thành một trong những tỉnh cuối cùng của cả nước xuất hiện dịch. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi phát hiện dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xuất hiện các ổ dịch mới.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xảy ra sáu ổ dịch tả lợn châu Phi tại bốn địa phương: TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức với hơn 300 con lợn đã bị tiêu hủy. Ông Nguyễn Xuân Trung cho biết, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Thực tế, trong số các ổ dịch đã xuất hiện trên địa bàn thì có hai ổ dịch từ các trại nuôi lợn rừng lai. Các trang trại còn lại đều nuôi lợn thông thường nhưng nguyên nhân cũng không hề giống nhau.

Để chủ động ngăn ngừa dịch bùng phát trên diện rộng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động mọi nguồn lực cùng với ngành chăn nuôi và thú y triển khai quyết liệt các giải pháp, nhất là tại các vùng đã công bố dịch. Điển hình như tại xã Bình Trung, nơi có gần 500 hộ nuôi lợn, với tổng đàn hơn 9.000 con. Hiện nay, các hộ, trại chăn nuôi của địa phương liên tục tiến hành tiêu độc, khử trùng chuồng, trại. Khu vực bán thịt lợn tại các chợ, các lò mổ cũng phải khử trùng hằng ngày. Bên cạnh đó, lợn vận chuyển ra, vào xã đều phải lấy mẫu xét nghiệm, nếu kết quả âm tính mới được cấp giấy phép.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Trung, ngoài 14 chốt kiểm dịch cố định, các địa phương cũng thành lập các tổ lưu động tuần tra các tuyến đường tránh, đường mòn để phát hiện các xe vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc, lợn có biểu hiện bệnh và kịp thời xử lý. Ngành chăn nuôi và thú y cũng khuyến cáo bà con chăn nuôi trong thời điểm này không sử dụng thức ăn dư thừa cho đàn lợn vì theo nghiên cứu, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan.

*Trong ngày 8-7, bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại Sóc Trăng phát sinh thêm 20 hộ của bảy huyện, thành phố: Kế Sách, Châu Thành, Thạnh Trị, Vĩnh Châu, Long Phú, Trần Đề và TP Sóc Trăng.

Dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp ảnh 1

Một ổ dịch tả lợn châu Phi vừa mới phát hiện ở Sóc Trăng.

Số hộ phát sinh mới nâng tổng số hộ có DTLCP tại Sóc Trăng lên đến 219 hộ tại 94 ấp của 43 xã thuộc tám huyện gồm: Mỹ Xuyên: 10 hộ; Trần Đề: 41 hộ; Thạnh Trị: chín hộ ; Kế Sách: 107 hộ ; Châu Thành: 33 hộ, Long Phú: ba hộ; Vĩnh Châu: một hộ và TP Sóc Trăng: 15 hộ.

Đến nay, tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là 6.075 con, trọng lượng tiêu hủy là 381.906 kg.

Tuần qua, lực lượng chức năng đã phát hiện một vụ vận chuyển lợn mắc DTLCP và kịp thời xử lý theo quy định. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sóc Trăng, kết quả xét nghiệm của sáu mẫu bệnh phẩm lợn tuần qua đều dương tính với DTLCP. Cơ quan chức năng tiếp tục lấy bốn mẫu đưa xét nghiệm. Lực lượng ứng phó chống dịch bệnh của tỉnh đã sử dụng 3.700 lít hóa chất cách ly khu vực và 436 lít hóa chất sát trùng tại các ổ dịch; đồng thời sử dụng 15.994 kg vôi bột chôn lấp lợn chết.

* Chiều 8-7, đánh giá công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết, đến thời điểm này, Ninh Thuận là tỉnh duy nhất còn lại của cả nước chưa có dấu hiệu xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, địa phương không chủ quan, lơ là và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp, nhằm chủ động cao độ việc phòng, chống cũng như ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả cao nếu phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn trong thời gian tới.

Dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp ảnh 2

Lực lượng chức năng kiểm tra và phun thuốc khử trùng các phương tiện chở lợn đi qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trong thời gian qua, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho hơn 400 hộ chăn nuôi; cán bộ thú y cơ sở, các cơ sở giết mổ trên địa bàn toàn tỉnh các biện pháp phòng, chống bệnh; ngành đã thành lập ba chốt kiểm dịch động vật gồm: lực lượng công an phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, vừa trực chốt, vừa tổ chức kiểm dịch lưu động, kiểm tra, kiểm soát tất cả các phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ đi vào Ninh Thuận, nhằm ngăn chặn các loại phương tiện chở lợn có nguy cơ nhiễm bệnh từ các địa phương khác vào Ninh Thuận hoặc quá cảnh qua Ninh Thuận để đi đến các tỉnh, thành phố khác.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, hiện nay vẫn còn nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi chưa thực hiện việc tiêu độc, khử trùng triệt để. Vẫn còn tình trạng chăn nuôi lợn thả rông tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại một số nơi thuộc huyện Bác Ái, để ngăn chặn tình trạng thịt lợn không rõ nguồn gốc từ các vùng giáp ranh của các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng được vận chuyển đến theo các xe buôn bán hàng rong rất khó kiểm soát, chính quyền đã vận động, xử lý các hộ buôn bán hàng rong nên đến nay, thịt lợn theo các xe hàng rong đã được đóng dấu kiểm soát giết mổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam nhận xét, đến thời điểm này, bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa xảy ra tại Ninh Thuận. Tuy nhiên, diễn biến vẫn còn phức tạp, trong khi đó, mục tiêu của tỉnh là bằng mọi giá để hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu nếu có dịch bệnh xảy ra trong thời gian tới. Do đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trên tất cả phương tiện truyền thông từ tỉnh đến cơ sở để hướng dẫn các chủ trang trại, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ… tập trung chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của T.Ư, các bộ ngành trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các cấp, các ngành, các cơ quan cần tuân thủ có trách nhiệm theo sự chỉ đạo thực hiện, không được chủ quan, lơ là, hoang mang với diễn biến của bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến tiêu cực ở đỉnh điểm.

Phó Chủ tịch Trần Quốc Nam nói: “Các cơ quan chức năng cần nghiêm túc trong việc giám sát, test nhanh các mẫu để bảo đảm công tác phòng, chống bệnh. Nếu tại trạm kiểm soát nào, chốt nào có dấu hiệu sai phạm, sẽ xử lý nghiêm cán bộ trạm, chốt đó. Đồng thời tăng cường giám sát các điểm mua bán nhỏ lẻ để ngăn chặn triệt để việc mua bán thịt lợn không có nguồn gốc do một số người bán hàng rong đưa đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.