333 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ 4 năm 2024

Chiều 18/10, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ 4 năm 2024 tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động của đại hội đến các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ 4 năm 2024 Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi họp báo.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ 4 năm 2024 Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ 4 năm 2024 Nguyễn Thiên Văn chủ trì buổi họp báo.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ 4 năm 2024 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10 tại thành phố Buôn Ma Thuột với chủ đề: “Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Tham dự đại hội có 333 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 715 nghìn người dân tộc thiểu số của 49 dân tộc hiện đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong số đại biểu dự đại hội, có 187 đại biểu chọn cử từ đại hội cấp huyện; 45 đại biểu chọn cử của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 18 đại biểu đương nhiên và 83 đại biểu khách mời gồm: lãnh đạo Trung ương, Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu nguyên lãnh đạo tỉnh và các tỉnh lân cận.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ 4 năm 2024 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Đắk Lắk, đánh dấu chặng đường 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019 và đây cũng là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2024-2029. Theo chương trình làm việc, đại hội sẽ diễn ra các hoạt động như: thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo chính trị của đại hội; nghe báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình; thông qua Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ 4 năm 2024.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động bên lề đại hội như: tổ chức đoàn viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các đại biểu dự đại hội; chương trình ca múa nhạc chào mừng đại hội; trưng bày các gian hàng sản phẩm OCOP và truyền thống bản sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk; tổ chức một số hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc các dân tộc thiểu số…

Trước đó, từ tháng 4 đến hết tháng 6/2024 đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện trong tỉnh, với 2.248 đại biểu đại diện cho các tầng lớp đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh tham dự.

Đại hội tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân các dân tộc tại địa phương. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội…

Tại đại hội, đã có 190 tập thể, 334 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khen thưởng; 15 tập thể và 44 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng; 15 tập thể và 30 cá nhân được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024.