Tại bản Cha Khót, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn do ảnh hưởng từ mưa bão, đã xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài 300m, rộng 50-70cm, có nơi tụt sâu gần 2m. Trước tình hình nguy hiểm, huyện đã khẩn trương khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất xây dựng khu tái định cư tập trung cách vết nứt hơn 1km nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Tình trạng sạt lở nghiêm trọng cũng đã xảy ra tại bờ hữu sông Âm, thuộc xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, gây thiệt hại lớn về đất đai, đe dọa sự an toàn của người dân. Vết sạt lở kéo dài tới 1.100m, với khối lượng đất sụt lún lên đến hơn 342.000m3, chủ yếu tập trung tại hai thôn Hưng Long và Xuân Thắng. Tại thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng sạt lở nghiêm trọng kéo dài hơn 450m, với chiều sâu lên tới 25m.
Một số điểm trong khu vực này vẫn tiếp tục bị sụt lún, gây ảnh hưởng lớn đến đất sản xuất và đường giao thông nội đồng. Còn ở thôn Xuân Thắng cùng xã, sạt lở tập trung tại khu vực bãi thuyền chài và bãi dài, với tổng chiều dài sụt lở lên đến 800m, làm hư hỏng nặng tuyến đường phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là việc vận chuyển mía và cây công nghiệp.
Trước tình hình khẩn cấp này, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Phụng đã nhanh chóng có biện pháp bảo vệ, cảnh báo người dân không được qua lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, xã đã báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân và đề nghị tỉnh Thanh Hóa xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông và đường giao thông, nhằm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Huyện Thường Xuân cũng đề xuất đầu tư khẩn cấp một tuyến kè dài 650m và một tuyến đường thi công, kết hợp quản lý vận hành dài khoảng 700m, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ tài sản, hoa màu trong khu vực bị ảnh hưởng.
Theo báo cáo từ Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước về kết quả kiểm tra thực địa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, mưa bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại địa bàn huyện. Mưa lớn kéo dài đã làm mực nước trên các sông, suối dâng cao, dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng.
Cụ thể, mưa lũ đã làm sạt lở bờ suối Cái với chiều dài khoảng 400m, ảnh hưởng đến 35 ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực. Tình trạng này đã gây mất an toàn cho đường Tỉnh lộ 523B và đe dọa đến 56 hộ dân (251 khẩu) đang sinh sống tại thôn Quang Trung, xã Lương Trung.
Điểm sạt lở gần nhất nằm sát đất nhà dân, chỉ cách đường Tỉnh lộ 523B khoảng 3m. Diễn biến sạt lở tại khu vực này có chiều hướng phát triển phức tạp và khó lường, đặc biệt khi có mưa và lũ xảy ra.
Trước tình hình khẩn cấp này, chính quyền huyện Bá Thước đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Các lực lượng chức năng được huy động để hỗ trợ di dời các hộ gia đình ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức khảo sát và đánh giá thiệt hại để có những giải pháp khắc phục kịp thời.
Ngoài việc di dời dân cư, huyện đã lên kế hoạch cung cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng. Các hoạt động hỗ trợ này nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nạo vét, kết hợp với việc xử lý lấn chiếm hành lang thủy lợi nhằm bảo vệ công trình và bảo đảm tiêu thoát nước hiệu quả khi mưa lũ xảy ra.