Hàng chục nghìn lồng bè bị vỡ, thủy sản chết hàng loạt do nước biển nhiễm ngọt kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến vùng nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài.
Trong bối cảnh đó, việc khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế cho người dân đang là bài toán lớn đặt ra đối với chính quyền địa phương.
Thiệt hại lan rộng
Phường Sông Cầu là địa phương có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm hùm lồng bè trên vịnh Xuân Đài.
Tuy nhiên, cơn bão số 13 đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ trong những ngày đầu tháng 11/2025, kéo theo mưa lớn và lũ lụt xảy ra ngay sau đó, đã gây ra những tổn thất nặng nề chưa từng có đối với hoạt động sản xuất của người dân.
Trong cao điểm từ khoảng ngày 10-11/11/2025, mưa lớn kéo dài khiến lượng nước ngọt từ đất liền đổ ra vịnh tăng đột biến, làm giảm mạnh độ mặn của môi trường nước.
Sự thay đổi đột ngột này khiến nhiều loài thủy sản, đặc biệt là tôm hùm nuôi lồng bè không kịp thích nghi và chết hàng loạt. Thiệt hại không chỉ diễn ra trong vài ngày mà còn kéo dài sang nhiều tuần sau đó, khi môi trường nước chưa kịp phục hồi ổn định.
Theo báo cáo của chính quyền phường Sông Cầu, diện tích ao đìa nuôi các loại thủy sản khác trên địa bàn bị hư hại lên tới 61,9 ha, với giá trị thiệt hại ước khoảng 12,38 tỷ đồng.
Đây là tổn thất lớn đối với sản xuất nông nghiệp của địa phương, nhất là trong bối cảnh nhiều hộ dân phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu từ nuôi trồng thủy sản.
Đáng lo ngại hơn là thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản lồng bè. Ước tính khoảng 95% số lượng lồng nuôi bị hư hại, tương đương 77.740 lồng. Trong đó, nghề nuôi tôm hùm chịu tổn thất nặng nề nhất, với khoảng 20.776.000 con tôm bị chết, giá trị thiệt hại ước khoảng 2.448 tỷ đồng.
Những con số này phản ánh mức độ tác động rất lớn của bão lũ đối với vùng nuôi tôm hùm tại phường Sông Cầu.
Tại khu dân cư Bảy Đồng, thôn Phú Mỹ, một trong những vùng nuôi tôm hùm trọng điểm của vịnh Xuân Đài, hiện có hơn 500 hộ dân sống chủ yếu dựa vào nghề nuôi tôm hùm lồng bè.
Chị Lê Thị Hồng, 30 tuổi, cho biết, gia đình chị bị thiệt hại nặng nề sau mưa bão. Sáu lồng nuôi tôm hùm bị vỡ, khoảng 1.600 con tôm bị chết, ước thiệt hại hơn 200 triệu đồng.
Không chỉ vậy, bão còn làm hư hỏng nhà ở, buộc chị phải bỏ ra khoảng hơn 100 triệu đồng để sửa chữa. Sau khi dồn toàn bộ nguồn lực để khắc phục nhà cửa, gia đình gần như không còn vốn để tái đầu tư nuôi tôm.
Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Cường, sinh năm 1981, một hộ nuôi tôm hùm lâu năm tại cùng khu vực cho biết, gần 10.000 con tôm nuôi trong khoảng 30 lồng bị chết hoàn toàn, tổng thiệt hại ước gần 1 tỷ đồng.
Trước khi xảy ra bão lũ, ông đã vay 200 triệu đồng để đầu tư nuôi tôm. Sau thiên tai, không chỉ tôm chết, hệ thống bè nuôi, xuồng ghe cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.
Theo ông Cường, để có thể tái sản xuất, gia đình cần khoảng 600 triệu đồng để làm lại bè nuôi, mua phương tiện và con giống, đồng thời cần thêm khoảng 200 triệu đồng để trả khoản vay trước đó và chi phí sửa chữa nhà cửa.
Tuy nhiên, giá tôm giống hiện ở mức cao, hơn 50.000 đồng/con khiến việc khôi phục sản xuất càng thêm khó khăn. Trước mắt, mong muốn lớn nhất của ông và các hộ nuôi khác tại đây là được khoanh nợ, giãn nợ để giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện từng bước tái đầu tư khi điều kiện cho phép.
Từng bước tháo gỡ, phục hồi vùng nuôi
Trước những thiệt hại lớn do bão lũ gây ra, chính quyền phường Sông Cầu đã khẩn trương vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, từng bước khôi phục sản xuất.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Huỳnh Đình Quang cho biết, ngay sau mưa bão, địa phương đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê mức độ thiệt hại, làm cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế.
Thực hiện hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu đã đề xuất danh mục hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi nhằm khôi phục sản xuất.
Trong đó, các loại giống cây trồng thiết yếu như lúa, ngô, đậu cùng với phân bón hữu cơ, phân bón sinh học vi sinh được đề xuất hỗ trợ để giúp người dân sớm ổn định sản xuất nông nghiệp.
Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, địa phương tập trung đề xuất hỗ trợ các đối tượng nuôi là thế mạnh như tôm hùm, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, ốc hương, cua và một số loại cá biển, nhằm tận dụng điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm sản xuất sẵn có của người dân, rút ngắn thời gian phục hồi vùng nuôi sau thiên tai.
Cùng với hỗ trợ về giống và vật tư, Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu đã làm việc với các ngân hàng và đơn vị tín dụng trên địa bàn, kiến nghị áp dụng các chính sách hỗ trợ tài chính cho người dân bị ảnh hưởng.
Trọng tâm là xem xét khoanh nợ, giãn nợ, giảm áp lực trả nợ trước mắt, tạo điều kiện để người dân có thêm thời gian ổn định đời sống và từng bước tái đầu tư sản xuất.
Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, hướng tới mục tiêu vừa giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, vừa từng bước phục hồi vùng nuôi tôm hùm theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân ven vịnh Xuân Đài.