Tại hội thảo, nhiều ý kiến tập trung phân tích, làm rõ các trụ cột chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, gắn với định vị mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Các tham luận nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số như một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời đề xuất xây dựng hệ thống thông tin từ tỉnh đến xã đồng bộ, hiện đại, gắn với mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm dữ liệu quốc gia và khu vực...
Khởi công Khu công nghiệp Cam Liên (Quảng Trị)
Tại xã Cam Hồng (Quảng Trị), Công ty cổ phần Bất động sản Capella (Capella Land) vừa tổ chức khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Cam Liên.
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Cam Liên có quy mô diện tích 450 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.
Đây là dự án trọng điểm, được định hướng phát triển theo mô hình KCN đa ngành, hiện đại, xanh và bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới; đồng thời, tạo nền tảng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho lao động địa phương...
Hà Tĩnh ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 vừa tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026.
Thời gian thu thập thông tin đối với các đơn vị điều tra trên địa bàn tỉnh từ tháng 1 đến hết tháng 7/2026.
Phương thức điều tra được thực hiện theo hình thức trực tiếp (phiếu điều tra điện tử Capi đối với hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng) và gián tiếp (phiếu điều tra điện tử webform đối với doanh nghiệp, hợp tác xã)...
Ngay sau phát động, các lực lượng đã tiến hành thu thập thông tin tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch.
Đà Nẵng đặt mục tiêu tốp 5 về chuyển đổi số, an toàn thông tin và thương mại điện tử
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 2026.
Thành phố triển khai các nhiệm vụ với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo vì người dân - Thông minh hơn, gần gũi hơn, hiệu quả hơn”...; từ đó, thực hiện mục tiêu chung đưa Đà Nẵng vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số, an toàn thông tin và thương mại điện tử của cả nước; trở thành 1 trong 3 trung tâm vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) lớn của Việt Nam.
Để cụ thể hóa mục tiêu trên, thành phố xác định 82 chỉ tiêu cần triển khai, gắn với tiến độ trong năm 2026; trong đó có 38 chỉ tiêu về phát triển chính quyền số, 21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế số và 23 chỉ tiêu về phát triển xã hội số.
Đổi mới quản trị, làm chủ công nghệ tiên tiến trong y học hiện đại
Tại Thanh Hóa, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về “Chẩn đoán hình ảnh trong y học chính xác và can thiệp hiện đại”, “Tương lai quản trị y tế”.
Tại diễn đàn hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ, trao đổi tính năng, thế mạnh sử dụng công nghệ cao, thiết bị hiện đại trong y học chính xác, chẩn đoán hình ảnh và can thiệp y tế; ứng dụng của Máy cộng hưởng từ 3.0 trong can thiệp thần kinh; thúc đẩy công nghệ PET/CT kỹ thuật số; lợi ích lâm sàng của Máy cộng hưởng từ 3.0 so Máy cộng hưởng từ 1.5; thực hành lâm sàng với công nghệ MR tiên tiến...
Năm 2026 du lịch Khánh Hòa phấn đấu đón 18,8 triệu lượt khách
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2025, ngành du lịch tỉnh tăng trưởng khá tốt nhờ tổ chức nhiều sự kiện kích cầu.
Ước tính, đón 16,4 triệu lượt khách lưu trú (tăng 14,4% so với cùng kỳ), trong đó, khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt (tăng 13,4%). Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 66,7 nghìn tỷ đồng (tăng 16,8%), các chỉ tiêu đều đạt 100% kế hoạch...
Trên cơ sở đó, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu năm 2026 đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế, 12,5 triệu lượt khách nội địa, doanh thu 77.000 tỷ đồng.
Nghệ An siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy dịp cuối năm
Thời điểm cuối năm, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư diễn ra sôi động.
Lượng hàng hóa tập kết lớn, nhiều vật liệu dễ cháy cùng với nhu cầu sử dụng điện, thiết bị sinh nhiệt tăng cao tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất cháy, nổ xảy ra; tổ chức rà soát, kiểm tra đối với chợ, đặc biệt là chợ truyền thống, chợ tạm, chợ có kết cấu phức tạp, mật độ kinh doanh cao.
Nội dung kiểm tra, nhắc nhở tập trung vào hệ thống điện, việc sắp xếp hàng hóa, lối thoát nạn, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban đầu...
Theo đó, cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn cho ban quản lý chợ, tiểu thương và người lao động.