Thái Lan đẩy mạnh nỗ lực thu hút giới đầu tư Trung Quốc

NDO - Nhằm thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào thị trường Thái Lan, Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BoI) vừa tổ chức các buổi giới thiệu, quảng bá cơ hội đầu tư tại Trung Quốc. 
0:00 / 0:00
0:00
Lễ động thổ công trình nhà máy sản xuất ô-tô điện của BYD, dự kiến sẽ được xây dựng tại tỉnh Rayong, Thái Lan. (Ảnh: BoI)
Lễ động thổ công trình nhà máy sản xuất ô-tô điện của BYD, dự kiến sẽ được xây dựng tại tỉnh Rayong, Thái Lan. (Ảnh: BoI)

Nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng của Thái Lan trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, trong đó có du lịch, Tổng Thư ký BoI Narit Therdsteerasukdi khẳng định, chương trình quảng bá thị trường Thái Lan sẽ giúp thu hút các doanh nhân Trung Quốc đầu tư vào các ngành xe ô-tô điện, điện tử và công nghệ kỹ thuật số ở Thái Lan. Các buổi quảng bá thị trường của BoI được tổ chức tại các thành phố: Quảng Châu, Thượng Hải, Hàng Châu và Thẩm Quyến.

Tổng Thư ký BoI cho biết: “Chúng tôi sẽ mời các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư vào Thái Lan trong bối cảnh các doanh nghiệp toàn cầu đang có những thay đổi nhanh chóng”.

Trong chuyến quảng bá thị trường, các quan chức BoI đã gặp gỡ 5 nhà sản xuất ô-tô lớn của Trung Quốc bao gồm: Changan Automobile, Geely Global, BYD, JAC Motors and Jiangling Motors. Trong số này, BYD hiện đã đầu tư vào Thái Lan. BYD đang có kế hoạch đầu tư 17,8 tỷ bạt để xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện với công suất lên tới 150.000 xe mỗi năm.

Theo ông Narit, nhờ các chính sách khuyến khích sản xuất xe điện và pin xe điện của Chính phủ Thái Lan, 4 tập đoàn xe điện còn lại cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư vào Thái Lan.

Năm 2021, Ủy ban Chính sách xe điện quốc gia Thái Lan đã đặt mục tiêu đến năm 2030 xe điện sẽ chiếm 50% số xe sản xuất tại nước này. Đây là một phần trong kế hoạch tham vọng của Thái Lan muốn trở thành một trung tâm sản xuất xe điện trong khu vực.

Trong chuyến quảng bá thị trường, BoI cũng gặp các nhà sản xuất bảng mạch in, trong đó có 2 công ty: WUS Printed Circuit và ASKPCB. Hai công ty này đang có khoản đầu tư trị giá 12 tỷ bạt vào thị trường Thái Lan và dự kiến sẽ thu hút thêm 200 nhà cung cấp trong ngành điện tử đầu tư vào quốc gia này.