Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.
Chuyến thăm góp phần vun đắp và phát triển, đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; củng cố tin cậy chính trị và chuyển hóa mạnh mẽ các cam kết song phương thành kết quả thực chất trong quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào. (Ảnh: TTXVN)
Tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị mới và là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Lào sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhậm chức; cảm ơn Thủ tướng Lào đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đồng chí, anh em Việt-Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith vừa được Quốc hội Lào khóa X tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tin tưởng Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ lãnh đạo Chính phủ Lào thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X, góp phần triển khai thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đưa đất nước Lào ngày càng phát triển.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào và đồng chí Saleumxay Kommasith. Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Lào trong giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng và tăng cường hội nhập quốc tế.
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào. (Ảnh: TTXVN)
Hai Thủ tướng thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, phương hướng, mục tiêu phát triển trong thời gian tới và các trọng tâm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ một số kết quả nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội; thông tin về một số nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV đang diễn ra. Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ song phương thời gian qua; tiếp tục xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là một trụ cột của quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; quản lý và bảo vệ biên giới; nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực mới như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng.
Quang cảnh hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: TTXVN)
Về kinh tế, hai bên đánh giá hợp tác đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, nâng cao tính bổ trợ và kết nối giữa hai nền kinh tế; khuyến khích hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao thúc đẩy kết nối giao thông, hạ tầng, logistics và cửa khẩu; phối hợp xây dựng lộ trình và các danh mục ưu tiên cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD/năm trong thời gian tới. Thẳng thắn trao đổi về một số tồn tại và vướng mắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, phối hợp tháo gỡ các vấn đề về cơ chế, thủ tục và nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp hai nước.
Về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào đào tạo cán bộ, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên đánh giá cao dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam, coi đây là công trình có ý nghĩa biểu tượng, góp phần kết nối tri thức và vun đắp tình hữu nghị cho các thế hệ tương lai.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Huaphan và tỉnh Champasak của Lào hai ngôi trường, với tổng trị giá 2 triệu USD, nhằm hỗ trợ, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục-đào đạo và phát triển nguồn nhân lực của Lào.
Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực khác như khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, năng lượng, khai khoáng… Hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2027” để kỷ niệm 65 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962) và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977).
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: TTXVN)
Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế Tiểu vùng Mekong và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên.
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Lào trong khả năng của mình, nhất là chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính-ngân sách, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực.
Thủ tướng Saleumxay Kommasith
Thủ tướng Saleumxay Kommasith
Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, thể hiện sự tin cậy chính trị cao và mối quan hệ thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam. Chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác. (Ảnh: TTXVN)
Nhân dịp này, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, tư pháp, tài chính, năng lượng, giáo dục và đào tạo, dân tộc, tôn giáo và hợp tác giữa các địa phương hai nước; cùng dự lễ bàn giao dự án Trung tâm dữ liệu và căn cước công dân và lễ khởi động dự án Trường Đại học hữu nghị Lào-Việt.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gửi lời hỏi thăm thân thiết đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII và Kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa X, trong đó thông qua nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục được củng cố, ngày càng gắn bó và tin cậy; các trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có những chuyển biến tích cực; hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong quan hệ hợp tác, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các dự án, lĩnh vực hợp tác trọng điểm, tạo chuyển biến thực chất và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Chính phủ trong triển khai các thỏa thuận cấp cao và những kết quả đạt được trong hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo và hợp tác giữa các địa phương góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định chính sách nhất quán và ưu tiên cao nhất của mỗi nước dành cho việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào; nhấn mạnh đây là mối quan hệ anh em đặc biệt, gắn bó lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc; coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương; tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ; đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, qua đó tăng cường gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)
Tại Nhà Quốc hội Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được Quốc hội khóa X của Lào tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; trân trọng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone.
Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhất là trong phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực; quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy; hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có những chuyển biến tích cực; hợp tác giáo dục-đào tạo, giao thông vận tải, năng lượng, văn hóa, giao lưu nhân dân và giữa các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc, trân trọng và có trách nhiệm gìn giữ, phát huy, tiếp nối mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam-Lào 2027”, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2027).
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của Quốc hội Lào trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc triển khai các chính sách, biện pháp phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách, tiền tệ; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Lào tận dụng hiệu quả các cơ hội để phát triển nhanh và bền vững.
Đánh giá cao vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong vun đắp, làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Thủ tướng đề nghị hai Quốc hội tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, việc tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam-Lào có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Mong rằng Quốc hội Lào quan tâm, ủng hộ việc nghiên cứu, ban hành và áp dụng các chính sách, quy định phù hợp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động hiệu quả nguồn lực nhà nước và doanh nghiệp, thúc đẩy triển khai các dự án, lĩnh vực hợp tác trọng điểm, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau.
Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone
Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone
Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và hiệp định hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: TTXVN)
Tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdala, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Mặt trận cũng như giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam thời gian qua, góp phần tăng cường sự gắn bó, hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai Mặt trận và các Hội Hữu nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống đoàn kết đặc biệt của hai nước, nhất là trong thế hệ trẻ; tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, kết nối giữa các địa phương, các tổ chức; đồng thời phát huy vai trò cầu nối, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.
Đồng chí Laopaxong Navongxay nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức quần chúng hai nước; tuyên truyền, giáo dục để thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc về lịch sử và ý nghĩa của quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối nhân dân, trong đó có cộng đồng cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Đồng chí Laopaoxong Navongxay đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo của Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về hợp tác trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo nhân dịp chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Các tổ chức hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp, vận động sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước. Với sự chung tay của hai Mặt trận, các Hội Hữu nghị và nhân dân hai nước, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và phát triển ngày càng bền chặt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Đồng chí Laopaoxong Navongxay
Đồng chí Laopaoxong Navongxay
Mong Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa hai Mặt trận, nhất là trong năm 2027, khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tích cực triển khai các nội dung hợp tác, đóng góp thiết thực vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao chứng nhận và thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao chứng nhận và thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)
Phát biểu tại Hội nghị, hai Thủ tướng đánh giá cao việc tổ chức tốt Hội nghị khi hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2027) và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (1977-2027). Hai Thủ tướng nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời bàn giải pháp để hợp tác đầu tư giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và các cơ quan của Lào tiếp thu đầy đủ kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị; việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; việc cần hai bên phối hợp thì đưa vào chương trình làm việc của Ủy ban liên Chính phủ, mọi việc phải có địa chỉ, thời hạn và trách nhiệm cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước.
Cũng tại Hội nghị, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác các dự án giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn đây sẽ là những dự án hiệu quả, thiết thực, mang lại việc làm, nguồn thu và giá trị mới; góp thêm nhịp cầu kết nối hai nền kinh tế, hai đất nước và hai dân tộc.
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam quyết tâm đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất, sức cạnh tranh làm động lực chính; phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Lãnh đạo cấp cao hai nước luôn xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phải trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc của quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Với sự chỉ đạo sát sao của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và địa phương, hợp tác kinh tế hai nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tạo đột phá trong hợp tác đầu tư, thương mại.
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng về những định hướng thời gian tới. Phía Lào ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp Việt Nam để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, quản lý và xúc tiến đầu tư, tiếp tục tạo điều kiện cho các dự án đầu tư của Việt Nam ngày càng thuận lợi và hiệu quả hơn.
Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã tới thăm Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam ở thủ đô Vientiane, dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, trồng cây lưu niệm tại Công viên.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm gia đình và dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào; là người bạn thân thiết, gắn bó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm và làm việc với Công ty Star Telecom (Unitel), liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) của Việt Nam và Công ty Lao Asia Telecom của Lào.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm và làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Unitel đã trở thành doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số hàng đầu của Lào, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của nước bạn Lào và giúp nâng cao đời sống người dân Lào; trở thành biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào, trở thành đơn vị dẫn dắt trong quá trình chuyển đổi số của Lào. Đây là những đóng góp rất có ý nghĩa trong tiến trình ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia, rút ngắn khoảng cách phát triển. Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ số, hoàn thiện dữ liệu số của các bộ, ngành, địa phương. Viettel là một trong những doanh nghiệp hàng đầu đi cùng Chính phủ trong tiến trình này.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Viettel/Unitel tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước bạn Lào; lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh làm nền tảng, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước Lào và coi sự phát triển của công ty gắn liền sự phát triển của đất nước bạn Lào; tiên phong phát triển chuyển đổi số, xây dựng xã hội số và trở thành đối tác công nghệ tin cậy của Chính phủ Lào, cũng như các bộ, ngành, địa phương của Lào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Unitel cần tham gia sâu vào quá trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của Lào, không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ đơn thuần, mà phải cùng Chính phủ Lào tham gia giải quyết những bài toán lớn đang đặt ra đối với nền kinh tế, đóng góp quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Lào. Unitel cũng cần quyết liệt đổi mới sáng tạo, đi đầu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính số, điện toán đám mây, logistics số, tạo sản phẩm lâu dài và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào, tạo điều kiện cho cán bộ Lào làm chủ công nghệ và quản trị.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm Đại sứ quan Việt Nam tại Lào, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quan Việt Nam tại Lào, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lào.
Báo cáo với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiện có khoảng 100.000 người, sinh sống, học tập và làm việc tại tất cả 18 tỉnh, thành trên cả nước Lào. Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, luôn đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau, có đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế-xã hội Lào và có tinh thần hướng về quê hương, đất nước, là cầu nối của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Trong không khí đầm ấm và thắm tình đồng bào, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hội nhập, tôn trọng pháp luật nước sở tại, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quê hương, cội nguồn dân tộc và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng thời đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào tiếp tục làm tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, chăm lo và hỗ trợ cộng đồng, nhất là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và giảng dạy tiếng Việt, kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, người có uy tín và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con hướng về xây dựng Tổ quốc thông qua các hoạt động hợp tác đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.
Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Quan hệ Việt Nam-Lào không chỉ được vun đắp ở các cấp lãnh đạo, mà được nuôi dưỡng từ nhân dân, từ cơ sở và từ chính sự gắn bó hiệu quả, chặt chẽ giữa cộng đồng, người dân, doanh nghiệp hai nước. Do đó, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi bà con ta, bằng những việc làm cụ thể, vừa có thể đóng góp cho quê hương, vừa góp phần xây dựng đất nước Lào, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại và đặc biệt Việt Nam-Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Lào, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã có cuộc tiếp xúc bên lề với Đại tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến chào Quốc vương Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Campuchia đã đạt được sau hơn 20 năm trị vì của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trước đây và hiện nay.
Quốc vương nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Vương quốc Campuchia lần đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Quốc vương Norodom Sihanouk đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ. Quốc vương bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với sự nỗ lực của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. (Ảnh: TTXVN)
Cũng tại Hoàng cung, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chào Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng Thái Hậu và bày tỏ mong muốn được đón Quốc vương và Hoàng Thái hậu thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian tới.
Tại cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành tựu quan trọng hai bên đạt được thời gian qua. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thường xuyên; quan hệ kênh Đảng giữ vai trò định hướng tổng thể hợp tác trên các lĩnh vực. Hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển, gắn kết lợi ích; Việt Nam duy trì vị thế là một trong những nhà đầu tư và đối tác thương mại lớn của Campuchia. Hợp tác trên các lĩnh vực khác ngày càng đa dạng; giao lưu nhân dân được duy trì và mở rộng, nhất là giữa các địa phương có chung đường biên giới. Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Quốc hội Campuchia ngày càng chặt chẽ. Để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có trên tất cả các kênh, trong đó có Cuộc gặp hai Đảng; chú trọng giao lưu giữa lãnh đạo trẻ và thanh niên hai nước; đồng thời mở rộng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, các tổ chức nhân dân và địa phương hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ quý báu của lãnh đạo và nhân dân Campuchia, đặc biệt là những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hun Sen trong việc xây dựng, gìn giữ và vun đắp quan hệ hai nước. Quan hệ Việt Nam-Campuchia có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước; quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) là nền tảng chính trị vững chắc, định hướng hợp tác giữa hai nước.
Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen
Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen
Nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Campuchia lần đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Chuyến thăm góp phần tạo động lực mới, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, và sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Tại hội đàm giữa Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân luôn được quan tâm cao, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên ghi nhận hợp tác du lịch tiếp tục được tăng cường, trong đó có việc phối hợp kết nối du lịch để thu hút du khách nước ngoài đến thăm cả hai nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Hun Manet. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Hun Manet. (Ảnh: TTXVN)
Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và bền vững. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại mỗi nước, tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia. Hai bên cam kết tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân hai nước.
Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế và tính bổ trợ lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp hai nước. Hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất và chế biến sâu. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên; thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại và logistics, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và giao lưu nhân dân. Hai Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển hợp tác kinh tế gắn với giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: TTXVN)
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng giao lưu nhân dân, đặc biệt là tăng cường các hoạt động gắn kết giữa thanh niên và lãnh đạo trẻ hai nước, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, tiếp tục kế thừa trách nhiệm gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên.
Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã chứng kiến Lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương về các lĩnh vực an ninh, phòng chống ma tuý, thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm Quốc gia Công nghệ, Thông tin Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm Quốc gia Công nghệ, Thông tin Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
Quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ, là tài sản vô giá của hai nước, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cùng Campuchia gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc.
Thủ tướng Hun Manet
Thủ tướng Hun Manet
Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn mong muốn cùng Việt Nam gìn giữ, phát huy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet đã đồng chủ trì, phát biểu chỉ đạo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và khoảng 300 đại biểu doanh nghiệp của hai nước. Đại diện Viettel (Metfone), Long Sreng International, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Rithy Group, Vinamilk (Angkor Milk) và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã chia sẻ kết quả đầu tư, kinh doanh và kiến nghị giải pháp thúc đẩy hợp tác.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước là trụ cột quan trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của hai nước. Hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia có tính bổ trợ rất cao. Campuchia có tiềm năng về đất đai, nông nghiệp, nguồn nguyên liệu, lực lượng lao động trẻ và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Việt Nam có năng lực chế biến, có hệ thống cảng biển, logistics, kinh nghiệm hội nhập và mạng lưới hơn 60 đối tác hiệp định thương mại tự do.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: TTXVN)
Để đưa hợp tác kinh tế hai nước lên tầm cao mới và tương xứng với quan hệ chính trị đang rất tốt đẹp hiện nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất một số định hướng lớn.
Thứ nhất, hai Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục kết nối về thể chế, chính sách. Hai Chính phủ cần rà soát và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, đất đai, xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm dịch; duy trì đối thoại định kỳ giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước ít nhất một năm một lần ở cấp lãnh đạo Chính phủ hoặc ở cấp bộ để mọi vướng mắc đều được lắng nghe và xử lý triệt để, kịp thời.
Thứ hai, kết nối hạ tầng để kết nối thị trường. Ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước; trong đó sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài-Bavet-Phnom Penh; nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics; thúc đẩy mô hình “một cửa, một lần dừng” tại các cặp cửa khẩu chính, giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, rẻ hơn, chi phí thấp hơn.
Thứ ba, tiếp tục hợp tác theo chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến. Hai bên không nên dừng ở mua bán nguyên liệu thô mà cần cùng đầu tư vào vùng nguyên liệu, chế biến sâu, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc ngay tại Campuchia để nông dân Campuchia được hưởng phần giá trị gia tăng lớn hơn.
Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh kết nối tài chính-ngân hàng, mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ, thanh toán QR xuyên biên giới, tạo điều kiện cho các ngân hàng hai nước mở rộng mạng lưới, cung cấp vốn cho doanh nghiệp và người dân; yêu cầu các ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp tục gia tăng việc xem xét cho vay các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia.
Thứ năm, kết nối các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo, kết nối lưới điện, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Khẳng định Chính phủ kiến tạo, nhưng doanh nghiệp mới là người trực tiếp biến cơ hội thành kết quả, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi gắm một số thông điệp với cộng đồng doanh nghiệp.
Thứ nhất, đầu tư dài hạn và có trách nhiệm. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tuân thủ nghiêm túc pháp luật của nước sở tại, tôn trọng văn hóa, phong tục của nhân dân Campuchia; ưu tiên sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực địa phương, bảo vệ môi trường và tích cực đóng góp cho cộng đồng nơi mình đầu tư.
Thứ hai, liên kết để cùng lớn mạnh. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước cần liên kết chặt chẽ hơn, cùng đầu tư, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, cùng phát triển sản phẩm và cùng khai thác thị trường thứ ba; đồng thời cho biết Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Campuchia đầu tư vào Việt Nam, sử dụng hệ thống hạ tầng sẵn có và mạng lưới hiệp định thương mại tự do của Việt Nam để kết nối khu vực và thế giới.
Thứ ba, cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và sự bền vững. Các doanh nghiệp hai nước cần hướng nguồn lực vào các dự án có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và có sức lan tỏa.
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Nếu kết nối tốt, lợi thế của nước này có thể trở thành cơ hội của nước kia. Nguồn lực của hai nước có thể tạo ra những chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao và vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi và trong tầm tay, nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước chúng ta cùng quyết tâm hành động. Chúng ta cần quyết tâm để tăng quy mô các dự án đầu tư, thúc đẩy kết nối hạ tầng và logistics, đơn giản hóa, tạo thuận lợi về thủ tục như kiến nghị của các doanh nghiệp.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Mối quan hệ giữa hai nước không chỉ duy trì được sự vững chắc và ổn định, mà còn đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, du lịch cho đến sự kết nối và giao lưu nhân dân. Dựa trên mối quan hệ gắn kết sâu sắc và tiềm năng của hai nước, mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD hoàn toàn có thể đạt được, đồng thời còn có thể mở rộng hơn thế nữa, và quan trọng hơn nữa là chất lượng, mức độ kết nối kinh tế giữa hai quốc gia.
Tại Diễn đàn, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã trao 5 văn kiện hợp tác, trong đó có 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh cho dự án trồng cây và chăn nuôi của THACO AGRI tại tỉnh Kratie và Ratanakiri với tổng vốn 648 triệu USD.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả kênh hợp tác nghị viện; Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, đồng hành cùng Chính phủ trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Hai bên cũng nhất trí ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, giúp các thế hệ kế tiếp hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm gìn giữ, vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2027”, trong đó chú trọng các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội, các cơ quan, địa phương và nhân dân hai nước, góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, hữu nghị, củng cố nền tảng xã hội vững chắc để quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong tương lai.
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy.
Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary
Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary
Campuchia luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc duy trì, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước càng có ý nghĩa quan trọng, cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. (Ảnh: TTXVN)
Trong chuyến thăm tới Vương quốc Campuchia, ngay sau khi xuống sân bay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, và đại diện một số thanh niên ưu tú của Hội. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Phó Thủ tướng Hun Many làm Chủ tịch, đã và đang tập hợp được đông đảo lực lượng thanh niên Campuchia trên cả nước, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước Campuchia. Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác, giao lưu thanh niên, ký kết các thỏa thuận hợp tác để mở ra các cơ hội hợp tác mới cho Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước, vì sự phát triển của thanh niên mỗi nước và đóng góp chung vào sự phát triển của Việt Nam và Campuchia.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Hun Many khẳng định sẽ chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia phối hợp với các tổ chức Thanh niên của Việt Nam để xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (1967-2027), đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu lịch sử truyền thống quan hệ giữa hai nước, tiếp nối hiện tại và cùng nhau gánh vác trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này trong tương lai.
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng
Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, học tập và cống hiến, cùng tham gia kiến tạo phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh hai nước đang tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.
Phó Thủ tướng Hun Many
Phó Thủ tướng Hun Many
Thanh niên hai nước đóng vai trò then chốt trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Lực lượng thanh niên Campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực cùng tuổi trẻ Việt Nam đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển.
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam nhất quán đề nghị phía Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Bộ Công an cùng các cơ quan chức năng Campuchia tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, cư trú, nhập tịch, sinh kế và tái định cư; đồng thời tạo điều kiện để trẻ em gốc Việt được đến trường tại các cơ sở giáo dục công lập của Campuchia.
Đối với cộng đồng người gốc Việt, Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật Campuchia, quan tâm chăm lo cho trẻ em và thế hệ trẻ, tạo điều kiện để con em được học tập đầy đủ. Thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với hai nước láng giềng Lào và Campuchia, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày càng thực chất, hiệu quả.
Ngày xuất bản: 11/10/2026
Thực hiện: Chu Hồng Thắng, Phạm Trường Sơn, Hồng Cầm, Hoàng Hà
Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao, TTXVN