Không khí những ngày chuẩn bị Tết có một chút dư vị nào đó thiêng liêng đến khó tả. (Ảnh: Bùi Quang Quý/hanoimoi.com.vn)

Ấm áp Tết sẻ chia

Ngày Tết cổ truyền khiến lòng người nao nức chờ mong sum họp gia đình, sửa soạn ban thờ tổ tiên, quây quần bên mâm cơm tất niên đầm ấm. Nhưng mặt khác, Tết cũng mang đến lo toan nhất là với những người con xa quê hương khao khát được trở về nhà, những người điều kiện kinh tế khó khăn, đồng lương hạn hẹp, vật giá leo thang trăm thứ phải lo.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng thăm và trao quà Tết tặng công nhân tại các khu nhà trọ.

Giúp mọi người đều có Tết

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cùng các cấp công đoàn cơ sở đã kịp thời triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn. Hàng nghìn suất quà đã được trao tặng với quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp và động viên người lao động, góp phần đem lại một cái Tết đủ đầy hơn, ấm áp hơn.
Phiên chợ 0 đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận tổ chức phục vụ người nghèo, cận nghèo có điều kiện vật chất để vui Xuân đón Tết.

Xuân đầm ấm với mọi nhà

Tỉnh Ninh Thuận đã trích ngân sách gần 11 tỷ đồng, chăm lo cho 8.791 hộ đối tượng chính sách, người có công; hỗ trợ 22.867 đối tượng bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng, tại cơ sở bảo trợ; học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy và 8.767 hộ nghèo… được đón Tết Giáp Thìn 2024 đầm ấm.
Người dân thích thú chụp ảnh tại Đường hoa Nguyễn Huệ. (Ảnh Thế Anh)

Người dân nô nức đi xem Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 trong ngày khai mạc

Tối 7/2, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình Tết sum vầy-Xuân tri ân tại TP Thủ Đức

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình Tết sum vầy-Xuân tri ân tại TP Thủ Đức

Chiều 2/2, tại Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra chương trình Tết sum vầy-Xuân tri ân, do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành phố Thủ Đức phối hợp tổ chức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, phát biểu và tặng quà công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (bên trái) cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà Tết của Chủ tịch Quốc hội cho công nhân lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình tặng quà Tết công nhân lao động

Nhiều phần quà Tết thiết thực và ý nghĩa được đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao tận tay những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” được tổ chức đầm ấm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Tactician (Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) chiều 29/1.
Ảnh minh họa.

Lắng nghe, điều chỉnh để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tốt hơn

Nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động chăm lo như: tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà cho gần 30 nghìn người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ bằng tiền mặt với mức 500 nghìn đồng cho hơn 1,1 triệu đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các Chương trình “Tết Sum vầy” ở các cấp, hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay miễn phí…
Tổ chức thi gói bánh chưng tại Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024 do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức.

Mười năm “xây” Tết cùng người lao động

Chương trình Tết Sum vầy sau 10 năm tổ chức với quy mô toàn quốc đã thể hiện sự thống nhất, tinh thần quyết tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lợi ích của đoàn viên, người lao động, ngày càng được chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay, Chương trình đã trở thành “thương hiệu” của tổ chức Công đoàn, là sự kiện nổi bật, niềm mong đợi của đoàn viên, người lao động cả nước vào dịp Tết đến, Xuân về.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà Tết tại Quảng Ngãi

Sáng 23/1, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự Chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ 2024” do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức và trao tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Tết Sum vầy- Xuân chia sẻ 2024.

Đoàn viên, người lao động Thủ đô hồ hởi tham gia Chợ Tết Công đoàn 2024

Chương trình “Tết sum vầy” là hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang đậm dấu ấn tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phát huy sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức, vì mục tiêu chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn lợi ích đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn đã khẳng định “Tết sum vầy” là hoạt động đổi mới cả về nội dung và hình thức mang đậm màu sắc và giá trị của Công đoàn Việt Nam.
Tặng quà cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, tặng quà cho nhân dân và đoàn viên, công nhân lao động tại Kon Tum

Sáng 16/1, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho nhân dân và đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Công đoàn ngành y tế Hà Tĩnh tặng quà, thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Nỗ lực chăm lo Tết cho công nhân, người lao động ở Hà Tĩnh

Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, các doanh nghiệp, đơn vị ở Hà Tĩnh đang nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, tri ân công nhân, đoàn viên, người lao động vui Tết, đón Xuân vui tươi, đầm ấm. Tình cảm, trách nhiệm sẻ chia là thông điệp được các cấp công đoàn tổ chức đã mang lại không khí vui tươi, sôi nổi cho công nhân, người lao động trong dịp Tết.
Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ

Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ

Theo dự báo, năm 2024 tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều thách thức, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn về đơn hàng. Việc làm, tiền lương, thu nhập của đoàn viên, người lao động dù có sự cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đạt được mức sống tối thiểu. Do đó, để tiếp tục động viên tinh thần, chia sẻ, đồng hành với đoàn viên, người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm có kế hoạch chăm lo với nhiều hoạt động thiết thực với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.
Nhiều năm qua, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng.

Quảng Ngãi chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Chiều 29/12, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động và hỗ trợ kịp thời người lao động bị mất việc, ngừng việc là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh trong quý 1/2024.