Cùng nhau xây Tết đong đầy

Trong không khí rộn ràng ngày cuối năm, thành phố Đà Nẵng khẩn trương thực hiện chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, công nhân lao động… nhằm góp phần sẻ chia yêu thương đến với từng người, từng nhà mừng xuân, đón Tết.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Văn Quảng trao quà tặng các hộ nghèo tại chương trình "Chợ Tết 0 đồng".
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Văn Quảng trao quà tặng các hộ nghèo tại chương trình "Chợ Tết 0 đồng".

Bên cạnh các hoạt động thăm, tặng quà Tết, nhiều đơn vị, sở, ngành thực hiện các mô hình hiệu quả như “Chợ 0 đồng” với nhiều mặt hàng bán giá ưu đãi; chuyến xe chở người lao động, bệnh nhân về quê; bánh chưng xanh; đưa quà về với đồng bào dân tộc, miền núi…

Những phiên chợ nghĩa tình

Có lẽ, mô hình rộn ràng nhất được thực hiện từ cấp thành phố đến các quận, huyện, phường, xã là những phiên chợ Tết 0 đồng, chợ Tết nhân ái. Tùy tình hình mà mỗi chợ sẽ được tổ chức với quy mô phù hợp nhưng sẽ có đủ các mặt hàng thiết yếu với nhu cầu sử dụng hằng ngày của các hộ. Chủ yếu như lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, gia vị, bánh kẹo, mứt Tết… Mỗi người đến chợ, bên cạnh nhận phiếu mua hàng trị giá ít nhất 500 nghìn đồng, thì còn có thể mua thêm nhiều mặt hàng với giá cả ưu đãi, bảo đảm chất lượng.

Chị Võ Thị Mười, làm tạp vụ tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu), được công đoàn trường phát phiếu mua hàng tại chợ Tết do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức. Chị đã cùng hai con đến tham quan và mua sắm. Hai con gái chị đang còn đi học, nên việc chi tiêu trong gia đình cũng dè xẻn để không thâm hụt với thu nhập. Tại chợ, chị Mười tranh thủ lựa cho con thêm bộ đồ mới. Mỗi gian hàng có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nên mọi người vẫn mua thêm với giá cả phù hợp. Chị Võ Thị Mười chia sẻ: “Tôi mua sắm được nhiều thứ để dùng trong nhà. Tết cũng có gói mứt, hộp bánh đẹp, rồi mua thêm nguyên liệu dùng trong bếp. Mấy mẹ con cũng có được vài giờ để dạo chơi mua sắm cùng nhau nữa”.

Với chủ đề năm nay là Tết sum vầy-Xuân chia sẻ, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã thực hiện hai chương trình Chợ Tết Công đoàn với hơn 115 gian hàng, trao 40.000 phiếu mua hàng trị giá bốn tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động. Đây là một trong những mô hình chăm lo Tết được thực hiện sớm để ai cũng có điều kiện mua sắm trước Tết.

Cũng thực hiện Chợ Tết nhân ái 0 đồng, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cùng các cấp tổ chức tám phiên tại tất cả quận, huyện để người nghèo, các hộ khó khăn, đối tượng yếu thế… đến mua sắm. Tổng cộng có hơn 2.500 người được mua sắm tại chợ với phiếu mua hàng từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Bà Mai Thị Trang (tổ 60, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) được nhận phiếu mua hàng trị giá 600 nghìn đồng để đến chợ 0 đồng gần nhà. Bà Trang trước làm nghề bốc gạch thuê, chín năm trở lại đây chồng bị tai biến nằm một chỗ nên bà ở nhà để chăm sóc. Nay đã lớn tuổi, không thể làm thêm được việc gì, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Sáng ngày mở phiên chợ, bà nhờ người quen chở tới và được tặng một suất quà Tết từ chương trình. Bà Trang tâm sự: “Quá mừng không biết nói gì hơn, tôi mua được bánh kẹo trưng bàn thờ cúng gia tiên, mua được thêm đồ nấu nướng đủ cho hai vợ chồng dùng trong cả tháng. Nhận được sự quan tâm từ các cấp ngành, đơn vị, gia đình thấy rất vui”.

Đây là một trong những mô hình được duy trì thực hiện trong nhiều năm bởi tính thiết thực và hiệu quả. Người dân được lựa chọn món quà phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia thực hiện cũng thể hiện được tránh nhiệm của cộng đồng trong việc chia sẻ cùng người khó khăn.

Gần 116 tỷ đồng chăm lo Tết

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể đã có kế hoạch chăm lo Tết cho gia đình có công với cách mạng, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội để mọi người, mọi nhà trên địa bàn thành phố đều có một mùa xuân ấm áp, vui vẻ.

Ủy ban nhân dân thành phố đã có kế hoạch chi hỗ trợ quà Tết gần 116 tỷ đồng cho hơn 130.000 người, hộ. Đồng hành cùng chính quyền, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương-Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo”, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ để có thêm nguồn lực hỗ trợ, để mọi gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí đầm ấm, an bình, nhiều niềm vui.

Chị Huỳnh Thị Thùy Tâm (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) nhiều năm trước làm công nhân, cùng với chồng cũng đủ trang trải trong gia đình và chăm sóc hai con nhỏ ăn học. Mấy năm trước, thấy người mỏi mệt, nên chị Tâm đi khám và biết mình bị mắc bệnh phải chạy thận. Các khoản chắt chiu trong nhà cũng dần hết, ảnh hưởng dịch, chồng chị nay cũng làm phụ hồ thu nhập không ổn định. Từ gia đình bình thường nay thuộc diện hộ nghèo. Mỗi tuần chị chạy thận ba lần nên cũng không thể làm thêm được việc gì. Ngày cuối năm, chị được mời về hội trường để nhận quà Tết từ thành phố, chị Tâm xúc động: “Tôi rất vui khi được nhận quà Tết, cuối năm rồi, mọi thứ đều lo toan, có được món quà này, tôi cũng mua được ít đồ cho con và mua thuốc uống cho bản thân”.

Ngoài ra, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chung tay vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo Tết cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. Như Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức các chuỗi hoạt động: Chợ Tết Công đoàn, Hành trình Tết Công đoàn, Tết không xa nhà, chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp, chương trình “Sắc màu Đà Nẵng”... với tổng nguồn lực các cấp tổ chức các hoạt động cũng như chăm lo cho đoàn viên, người lao động vào dịp Tết ước tính gần 100 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình “Về Tết với đồng bào” với chủ đề “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương” nhằm hỗ trợ chăm lo Tết cho hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số khó khăn.

Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức Chương trình “Xuân nghĩa tình đồng đội”, qua đó trao 200 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, không còn sức lao động; Hội Chữ thập đỏ trao tặng 1.000 suất quà Tết với trị giá hơn 770 triệu đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm chất độc da cam/dioxin, người bị bệnh hiểm nghèo… trên địa bàn thành phố.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết: “Với mục tiêu tất cả hộ nghèo, hộ khó khăn đều có quà Tết và phương châm không trùng lặp, không để sót, vì vậy, các chương trình, hoạt động chăm lo Tết trên địa bàn thành phố đều được rà soát kỹ và phân bổ về các địa phương bảo đảm tất cả các trường hợp khó khăn đều được hỗ trợ ít nhất một suất quà trong dịp Tết”. Như vậy, mỗi món quà, dù ít dù nhiều đều đong đầy nghĩa tình, là sự chung tay từ thành phố, các cấp ngành, mạnh thường quân gửi đến với mong muốn rằng ai ai cũng có Tết, người dân cùng thành phố đón mùa xuân ấm áp, vui tươi với sự sẻ chia, đùm bọc của toàn xã hội.